10 người nước ngoài giàu nhất trên TTCK Việt Nam

28/12/2015 17:23 PM | Nhân vật

Người đứng đầu sở hữu lượng cổ phiếu trị giá gần 500 tỷ trong khi người đứng thứ 10 sở hữu gần 80 tỷ đồng. Hầu hết đây là những người nước ngoài hoặc Việt kiều đã đầu tư mở công ty kinh doanh tại Việt Nam.

Sau hơn 15 năm đồng hành với thị trường chứng khoán Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài hiện đang nắm giữ lượng cổ phiếu trị giá hơn 315 nghìn tỷ đồng, tương đương ¼ tổng vốn hóa toàn thị trường.

Mặc dù không có thống kê cụ thể nhưng có thể thấy hầu hết giá trị nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài thuộc về các nhà đầu tư tổ chức, với những nhà đầu tư lớn nhất có thể kể đến như Dragon Capital, Mizuho Bank, F&N Dairy Investment…

Trong khi đó, có rất ít nhà đầu tư cá nhân nước ngoài để lại dấu ấn lớn trên thị trường. Thống kê của CafeF.vn cho thấy 10 nhà đầu tư cá nhân lớn nhất (thuộc diện công bố thông tin) đang sở hữu lượng cổ phiếu trị giá chưa đến 2.000 tỷ đồng.

Ngôi vị người giàu nước ngoài giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam hiện thuộc về ông Puan Kwong Siing, 50 tuổi, quốc tịch Malaysia.

Ông Puan Kwong Siing hiện là Tổng giám đốc và cổ đông lớn nhất của CTCP Superdong – Kiên Giang (SKG) với tỷ lệ sở hữu 22%, tương ứng lượng cổ phiếu có trị giá gần 470 tỷ đồng.

Trong Top 10 người nước ngoài giàu nhất TTCK còn có 2 đại diện nữa của Superdong Kiên Giang là ông Puan Chiong (103 tỷ - vị trí thứ 7) và ông Ting Chek Hua (359 tỷ - vị trí thứ 2).

Ông Puan Kwong Siing & biến động giá cổ phiếu Superdong Kiên Giang từ khi niêm yết
Ông Puan Kwong Siing & biến động giá cổ phiếu Superdong Kiên Giang từ khi niêm yết

Superdong Kiên Giang là doanh nghiệp chuyên về kinh doanh phà cao tốc nối Rạch Giá và Hà Tiên tới Phú Quốc. Kết quả kinh doanh của công ty đang tăng trưởng mạnh nhờ làn sóng đầu tư vào Phú Quốc và giá nguyên liệu giảm mạnh so với năm 2014.

Tính từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu SKG đã tăng gần 140%.

Vị trí người nước ngoài giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam từng thuộc về ông Madhur Maini, quốc tịch Ấn Độ, nguyên Tổng giám đốc của Masan Group. Tuy nhiên hiện ông Maini không còn giữ các chức vụ chủ chốt tại Masan cũng như không còn thông tin cập nhật về số lượng cổ phiếu nắm giữ.

Đứng ở vị trí thứ 3 là ông Bùi Minh Tuấn, người Australia gốc Việt. Ông Tuấn hiện là thành viên HĐQT độc lập của Transimex Sài Gòn (TMS), một doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực logistics.

Ông Tuấn và vợ hiện đang nắm giữ 9,8% cổ phần của Transimex, trị giá 224 tỷ đồng. Cổ phiếu TMS đã tăng gần gấp đôi trong 1 năm qua, từ 50.000 lên 96.000 đồng.

Đứng ở vị trí thứ 4 là ông Liu Cheng Min, chủ tịch Nhôm Tung Kuang (TKU) với 167 tỷ đồng.

CTCP Siêu Thanh (ST8) – doanh nghiệp chuyên về máy văn phòng Ricoh và kinh doanh ô tô có 2 đại diện là ông Yung Cam Meng, chủ tịch ở vị trí thứ 5 và ông David Cam Hao Ong, ở vị trí thứ 9.

Ở vị trí thứ 6 là ông Lee Jae Eun & gia đình, quốc tịch Hàn Quốc, chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Everpia Việt Nam, một trong những doanh nghiệp sản xuất chăn ga gối đệm lớn nhất Việt Nam với các thương hiệu Artemis, Everon.

Vị trí thứ 8 và thứ 10 là thuộc về ông Dominic John Heaton – Tổng giám đốc Masan Resources (MSR) và ông David Hồ - Chủ tịch Trang Corp (TFC). Cả 2 doanh này đều có quốc tịch Australia.

Ông David Hồ - một người Australia gốc Việt – là người trẻ nhất trong danh sách khi mới ở độ tuổi 30.

Gia đình ông David Hồ vốn khởi nghiệp tại Canada, sau đó về Việt Nam xây dựng nhà máy chế biến thực phẩm đông lạnh xuất khẩu. Trang Corp mới niêm yết trên sàn chứng khoán vào đầu tháng 12/2015.


Hai người Australia gốc Việt trong Top 10: Ông Bùi Minh Tuấn và ông David Hồ

Hai người Australia gốc Việt trong Top 10: Ông Bùi Minh Tuấn và ông David Hồ

Theo Trường An

Cùng chuyên mục
XEM