Nhân thân bí ẩn của đại gia Phúc XO

10/04/2019 15:30 PM | Kinh doanh

được nhiều người biết đến là người đeo vàng nhiều nhất Việt Nam đã bị công an mời làm việc về hành vi tổ chức sử dụng ma túy trong cơ sở kinh doanh.

Trưa 10-4, Công an TP HCM xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM đã làm việc với ông Trần Ngọc Phúc (SN 1983; tự Phúc XO) về hành vi tổ chức sử dụng ma túy trong cơ sở kinh doanh.

 Nhân thân bí ẩn của đại gia Phúc XO  - Ảnh 1.

Chân dung đại gia Phúc XO

Nguồn tin cho biết, Trần Ngọc Phúc đã có hành vi tổ chức cho hàng chục thanh niên nam nữ sử dụng ma túy tại karaoke XO trên đường Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất (quận 12, TP HCM). Cụ thể, khi bất ngờ kiểm tra hành chính, các trinh sát phát hiện hàng chục người đang lắc lư, uốn éo theo điệu nhạc và sử dụng ma túy.

Công an TP HCM đã đưa những người này về trụ sở lấy lời khai, sàng lọc và kiểm tra nhanh. Từ lời khai ban đầu, Công an TP HCM đã làm việc với Trần Ngọc Phúc về hành vi tổ chức sử dụng ma túy.

Trần Ngọc Phúc nổi lên sau khi đeo 13 kg ra phố đi bộ Nguyễn Huệ cổ vũ đội tuyển Việt Nam.

Trần Ngọc Phúc kể thời niên thiếu, gia đình rất nghèo khó và khi Phúc đi làm tại một công ty ở khu công nghiệp có 60.000 công nhân nên anh ta thề quyết tâm phải thoát nghèo. Từ đó, Phúc suy nghĩ phải làm việc khác người mới mong thoát nghèo.

Trần Ngọc Phúc nói nhận được chứng chỉ học nghề bổ túc năm 23 tuổi nhưng không được doanh nghiệp nhận làm việc vì chỉ nhận người tốt nghiệp chính quy.

Sau đó, Phúc đi chạy taxi lậu rồi thi bằng lái chạy xe cẩu, xe khách. Có tiền, Phúc đầu tư mua bán dầu ăn và giàu lên nhờ dự trữ dầu ăn, rồi phất lên sau 1 đêm giá dầu tăng gấp nhiều lần.

Sau khi giàu lên, Phúc tiếp tục thầu công ty, nhà máy dầu. Khi trở thành đại gia,  Phúc nghỉ kinh doanh dầu, về mở quán karaoke cách đây hơn 2 năm.

Trần Ngọc Phúc từng tiết lộ mình đeo vàng khoảng 13 tỉ đồng và tính bằng ký. Cụ thể, Phúc đeo 4 chiếc nhẫn, mỗi chiếc nửa kg; dây chuyền 5 kg và 2 cái vòng 5 kg, mặt thắt lưng cũng bằng vàng.

Theo Phạm Dũng

Cùng chuyên mục
XEM