Nhà vật lý NASA bỏ việc ở tuổi 40 để theo đuổi gấp giấy Origami và những tác phẩm của ông có thể thay đổi ngành vũ trụ

29/10/2019 10:47 AM | Khoa học

Ông ứng dụng khoa học vài origami một cách tài tình! Ngay cả khi bỏ việc, nhà vật lý học già vẫn cống hiến cho khoa học kỹ thuật một cách rất khác.

25 năm trước, nhà vật lý học Robert Lang nghiên cứu tia laser tại NASA. Suốt khoảng thời gian cống hiến cho khoa học dưới mái nhà NASA, ông đã đăng ký 46 bằng sáng chế về quang điện tử học, soạn thảo luận cương tiến sĩ có tên "Laser Siêu dẫn: Hình học Mới và Những đặc tính của Quang phổ". Dường như con người này sẽ dành cả đời để cống hiến cho khoa học.

Câu trên vẫn đúng, ngay cả vào thời điểm 2001, khi ông Lang rời NASA. Nhà vật lý học lỗi lạc mong muốn theo đuổi giấc mơ thuở ấu thơ của mình: là nghệ thuật gấp giấy origami.

Trong thế giới diệu kỳ của thứ nghệ thuật tới từ Nhật Bản, cái tên Robert Lang đã trở thành huyền thoại: thiết kế origami của ông không chỉ đẹp, bắt mắt, phức tạp mà còn mang nhiều ý nghĩa thực tế. Một vài tác phẩm của ông đã mở ra những con đường mới, áp dụng được origami vào những vấn đề kỹ thuật hóc búa của thực tại.

Đây là câu chuyện về Robert Lang, nhà vật lý học NASA từ bỏ công việc để theo đuổi giấc mơ của mình ở tuổi 40.

Đây là câu chuyện về Robert Lang, nhà vật lý học từ bỏ NASA để theo đuổi giấc mơ origami ở tuổi 40

Theo Dink

Cùng chuyên mục
XEM