Nhà ngoại giao Canada đột ngột bị bắt ở Trung Quốc: "Đòn thù" nhằm vào Canada sau vụ Huawei?

12/12/2018 07:45 AM | Xã hội

Nguyên nhân Michael Kovrig bị bắt giữ vẫn chưa được tiết lộ.

Michael Kovrig, một cựu nhà ngoại giao Canada đã bị bắt giữ ở Trung Quốc, Reuters dẫn nguồn tin ẩn danh cho biết.

Vụ bắt giữ Michael Kovrig xảy ra sau khi cảnh sát Canada bắt giữ giám đốc tài chính của tập đoàn công nghệ Huawei Mạnh Vãn Chu vào ngày 1/12 theo yêu cầu của chính quyền Mỹ, một động thái khiến Bắc kinh tức giận.

Chưa rõ 2 vụ việc có liên quan tới nhau không nhưng vụ bắt giữ Mạnh Vãn Chu tại Vancouver đã làm nảy sinh tâm lý lo ngại khả năng trả đũa nhằm vào cộng đồng kinh doanh nước ngoài ở Trung Quốc.

"ICG đã biết tin rằng cố vấn cấp cao khu vực Đông Bắc Á của mình, Michael Kovrig bị bắt giữ ở Trung Quốc", ICG ra thông cáo, "Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để biết thêm thông tin về vị trí hiện tại của Michael, cũng như hỗ trợ ông ấy và tìm cách để ông ấy được trả tự do an toàn".

Nguyên nhân Michael Kovrig bị bắt giữ vẫn chưa được tiết lộ.

Kovrig, một người thông thạo tiếng Trung, làm chuyên gia toàn thời gian cho ICG từ 2/2017. Từ năm 2003 tới 2016, ông hoạt động ngoại giao ở Bắc Kinh và Hong Kong.

Theo Thi Anh

Từ khóa:  trung quốc
Cùng chuyên mục
XEM