Nhà hát kịch trên phố kim cương Tràng Tiền thành bãi rác mà không ai dọn

09/09/2022 19:32 PM | Kinh doanh

Rác thải bị bỏ lại trước khu vực Nhà hát kịch Hà Nội (số 42 phố Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) gây mất mỹ quan đô thị nhưng không được dọn dẹp.

Sáng 9-9, nhiều bạn đọc phản ánh đến Báo Người Lao Động việc trước khu vực Nhà hát kịch Hà Nội (số 42 phố Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) có rất nhiều rác, gây mất mỹ quan đô thị nhưng không được dọn dẹp.

Nhà hát kịch trên phố kim cương Tràng Tiền thành bãi rác mà không ai dọn - Ảnh 1.

Nhà hát kịch Hà Nội nằm ở vị trí đắc địa trên phố Tràng Tiền

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, đến 11 giờ trưa 9-9, trước thềm Nhà hát kịch Hà Nội vẫn còn rất nhiều rác thải nhưng không được dọn dẹp.

Bà Lương Thị Ân, một du khách từ TP HCM ra Hà Nội, cho biết bà du lịch Hà Nội, đi qua khu vực này thì rất bất ngờ vì khu vực phố Tràng Tiền nằm ngay gần hồ Gươm, có nhiều người đi lại nhưng trên vỉa hè lại có rất nhiều rác mà không có ai dọn dẹp.

"Phố Tràng Tiền là một trong những phố trung tâm Hà Nội, con phố này rất đẹp mà lại có những điểm trừ thế này thì rất đáng tiếc. Không chỉ tôi mà tất cả mọi người đi qua đoạn này đều lắc đầu. Có thể các bạn trẻ lúc đêm có ngồi ở khu vực này rồi xả rác nhưng công ty môi trường, chính quyền phường và quận cần phải xử lý việc này. Không thể để những bãi rác như vậy làm ảnh hưởng mỹ quan đô thị được" - vị du khách bày tỏ.

Đa phần rác thải chưa được dọn dẹp tại khu vực Nhà hát kịch Hà Nội đều là những vỏ kem, que kem, vỏ thuốc lá... Đối diện khu vực Nhà hát kịch Hà Nội là các quán Kem Tràng Tiền nổi tiếng.

Trao đổi với Báo Người Lao Động trưa 9-9, NSND Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội, cho biết ông đã nhiều lần nhắc nhở, ngày nào khách cũng ăn kem mua tại các quán đối diện rồi vứt rác bừa bãi, có thùng rác nhưng không bỏ vào.

"Tôi sẽ cho anh em nhắc hàng kem và báo phường Tràng Tiền" - Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội cho biết.

Tràng Tiền là con phố nổi tiếng của Hà Nội, Việt Nam. Phố Tràng Tiền nằm ở khu trung tâm, có từ lâu đời. Phố Tràng Tiền bắt đầu từ khu vực hồ Hoàn Kiếm ở phía tây, nối với phố Hàng Khay, còn phía đối diện, phía đông kéo dài tới Nhà hát Lớn Hà Nội. Mặc dù phố Tràng Tiền không dài nhưng nó có một vị trí quan trọng. Có rất nhiều hiệu sách và cửa hàng trên phố Tràng Tiền. Phố còn nổi tiếng với thương hiệu kem Tràng Tiền.

Nhà hát kịch trên phố kim cương Tràng Tiền thành bãi rác mà không ai dọn - Ảnh 2.

Nhà hát kịch trên phố kim cương Tràng Tiền thành bãi rác mà không ai dọn - Ảnh 3.

Rác bị bỏ lại trước khu vực Nhà hát kịch Hà Nội


Nhà hát kịch trên phố kim cương Tràng Tiền thành bãi rác mà không ai dọn - Ảnh 4.

Đa phần rác vỏ kem, que kem, vỏ thuốc lá...


Nhà hát kịch trên phố kim cương Tràng Tiền thành bãi rác mà không ai dọn - Ảnh 5.

Phố Tràng Tiền có nhiều người, du khách qua lại hàng ngày


Nhà hát kịch trên phố kim cương Tràng Tiền thành bãi rác mà không ai dọn - Ảnh 6.

Đối diện khu vực Nhà hát kịch Hà Nội là các quán Kem Tràng Tiền nổi tiếng


B.H.Thanh

Cùng chuyên mục
XEM