Ngưỡng điểm 29-30 năm nay cực khó: Một khối hot lại không có thí sinh nào, vẫn có 2 khối cạnh tranh "ngôi vương"

18/07/2023 16:51 PM | Sống

Số lượng thí sinh đạt điểm ngưỡng điểm 29-30 trong kì thi tốt nghiệp THPT QG năm 2023 ở 5 khối thi không còn nhiều như năm 2022.

Sáng nay, Bộ GDĐT đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT QG năm 2023. Ngay sau đó, phổ điểm thi tốt nghiệp THPT QG cũng được công bố để giúp thí sinh tham khảo đăng ký nguyện vọng theo tổ hợp của mình. Theo đó, số lượng thí sinh đạt từ 29-30 điểm ở cả 5 khối thi là 57. So với năm 2022, con số này giảm khoảng 40 thí sinh (97<57)

Ngưỡng điểm 29-30 năm nay cực khó: Một khối hot lại không có thí sinh nào, vẫn có 2 khối cạnh tranh &quot;ngôi vương&quot; - Ảnh 1.

1. A00 (Toán - Vật lí - Hoá học)

Dựa theo báo cáo kết quả phân tích phổ điểm thi THPT quốc gia, năm nay số lượng thí sinh đạt 29-30 ở khối A00 là 22 thí sinh. Số lượng này thấp hơn nhiều so với kết quả thi của năm 2022 (22<58).

Nếu như năm ngoái khối thi này có số lượng thí sinh đạt 29-30 điểm cao nhất trong 5. Năm nay vị trí này đã nhường lại cho khối thi khác.

Cũng trong báo cáo cho thấy, không có thí sinh nào tham gia khối thi này đạt từ 29,5 điểm trở lên. Số lượng thí sinh đạt 21-22 điểm có số lượng áp đảo ở khối thi A00, khoảng 44.294 thí sinh.

Ngưỡng điểm 29-30 năm nay cực khó: Một khối hot lại không có thí sinh nào, vẫn có 2 khối cạnh tranh &quot;ngôi vương&quot; - Ảnh 2.

2. A01 (Toán - Vật lí - Tiếng Anh)

Năm nay, số lượng thí sinh đạt 29-30 ở khối A01 cũng giảm mạnh so với năm 2022 (5<18). Mức điểm 29,75-30 điểm có 1 thí sinh. Số lượng này tương đương với năm 2022.

Mức điểm 20-21 có số lượng thí sinh đông nhất, với 36.324 thí sinh. Số lượng thí sinh có khoảng điểm 26-29 trong kì thi năm nay thấp hơn so với năm 2022.

Ngưỡng điểm 29-30 năm nay cực khó: Một khối hot lại không có thí sinh nào, vẫn có 2 khối cạnh tranh &quot;ngôi vương&quot; - Ảnh 3.

3. B00 (Toán, Hoá học, Sinh học)

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia của cả nước năm 2023 cho thấy B00 là khối thi có số lượng thí sinh đạt điểm số trong khoảng 29 - 30 điểm cao nhất (23 thí sinh), tăng so với năm 2022 (11 thí sinh). Trong đó có 8 thí sinh đạt từ 29,5 điểm trở lên. Đỉnh phổ điểm năm nay rơi vào mức 21-22 (49.453 thí sinh).

Điểm trung bình các môn thi trong tổ hợp lần lượt là Sinh học - 6,39 điểm, Toán - 6,25 điểm, Hoá học - 6,74 điểm. Số lượng điểm 10 ở môn Hoá học và Sinh học lần lượt là 137 và 135 điểm 10 nhưng chỉ có 12 thí sinh đạt điểm số tuyệt đối ở môn Toán.

Ngưỡng điểm 29-30 năm nay cực khó: Một khối hot lại không có thí sinh nào, vẫn có 2 khối cạnh tranh &quot;ngôi vương&quot; - Ảnh 4.

4. C00 (Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lí)

Cả nước có 7 thí sinh đạt 29 - 30 điểm ở tổ hợp C00, giảm so với năm 2022 (13 thí sinh), không có thí sinh đạt điểm tuyệt đối 30/30. Có 392 thí sinh đạt 28 điểm trở lên. Đỉnh của phổ điểm rơi vào ngưỡng 18-19 điểm (78,438 thí sinh).

Năm 2022, điểm chuẩn nhiều ngành khối C00 tăng “phi mã”, nhiều ngành chạm mốc gần như tuyệt đối, 29,95 ở các ngành Hàn Quốc học, Đông phương học và Quan hệ công chúng của ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội.

Ngưỡng điểm 29-30 năm nay cực khó: Một khối hot lại không có thí sinh nào, vẫn có 2 khối cạnh tranh &quot;ngôi vương&quot; - Ảnh 5.

5. D00 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)

Khối D01 không có thí sinh nào đạt mức điểm trên 29. Thủ khoa khối D01 năm 2023 có tổng điểm 28,9. Cả nước có 87 thí sinh đạt 28 điểm trở lên ở tổ hợp này. Đỉnh của phổ điểm rơi vào mức 19-20 điểm (84,111 thí sinh) tăng nhẹ so với năm ngoái (đỉnh ở mức 18-19 điểm).

Điểm trung bình các môn thi ở tổ hợp này lần lượt là Toán - 6,25 điểm, Ngữ văn - 6,86 điểm và Tiếng Anh - 5,45 điểm. Năm nay chỉ có duy nhất 1 điểm 10 môn Ngữ Văn, 12 thí sinh đạt điểm tuyệt đối môn Toán và 494 điểm 10 môn tiếng Anh.

Ngưỡng điểm 29-30 năm nay cực khó: Một khối hot lại không có thí sinh nào, vẫn có 2 khối cạnh tranh &quot;ngôi vương&quot; - Ảnh 6.

Theo Kim Linh - Đinh Anh

Cùng chuyên mục
XEM