Nguồn cơn khiến Mỹ quyết định tăng thuế với hàng hóa Trung Quốc từ 10/5

07/05/2019 14:18 PM | Xã hội

Đại diện thương mại Mỹ cáo buộc Trung Quốc rút lại các cam kết đã đưa ra trong đàm phán thương mại, khiến Tổng thống Donald Trump phải tăng thuế với hàng hóa của Bắc Kinh từ ngày 10/5.

“Chúng tôi cảm thấy mình đang trên đà đạt được điều gì đó. Trong tuần trước, chúng tôi đã chứng kiến sự xói mòn các cam kết của Trung Quốc. Quan điểm của chúng tôi là không thể chấp nhận được”, Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer nói ngày 6/5. Hai bên vẫn còn nhiều vấn đề đáng chú ý vẫn chưa thể nhất trí.

Dù vậy, đàm phán thương mại vẫn tiếp tục. Một phái đoàn Trung Quốc sẽ tới Washington trong hai ngày 9 và 10/5. Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, đại diện của Bắc Kinh trong những vòng đàm phán trước, dự kiến vẫn tham gia.

“Chúng tôi không hủy đàm phán vào thời điểm này. Nhưng… ngày 10/5, sẽ có thuế được triển khai”, ông Lighthizer nói. Thuế suất với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc sẽ tăng từ 10% lên 25% từ 0h01 ngày 10/5.

Nguồn cơn khiến Mỹ quyết định tăng thuế với hàng hóa Trung Quốc từ 10/5 - Ảnh 1.

Từ trái qua, Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin và Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc. Ảnh: Reuters.


Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin, người được cho là có quan điểm ít hiếu chiến hơn với Trung Quốc, nói việc Trung Quốc đang rút lui trở nên rõ ràng với “thông tin mới” cuối tuần trước. Ông từ chối nêu cụ thể và cho biết Mỹ muốn kết thúc đàm phán “không thế này thì thế kia” trong tuần này.

“Họ tìm cách rút lại những ngôn từ đã thương lượng trước đó, những từ ngữ rõ ràng, có khả năng thay đổi thỏa thuận một cách đáng kể”, theo ông Mnuchin. “Toàn bộ nhóm kinh tế… hoàn toàn nhất trí và khuyến khích tổng thống triển khai thuế nếu chúng tôi không thể chốt thỏa thuận vào cuối tuần”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Washington chưa có bình luận.

Theo Như Tâm

Cùng chuyên mục
XEM