Người Việt sang Hàn can thiệp dao kéo quá nhiều, bệnh viện thẩm mỹ top 10 Hàn Quốc trực tiếp sang mở cơ sở tại Việt Nam

30/07/2019 15:07 PM | Kinh doanh

6 cơ sở của Bệnh viện thẩm mỹ Lienjang tại Hàn Quốc đón 1.100 khách Hàn và 310 khách quốc tế/ngày. Phần lớn khách nước ngoài đến đây thẩm mỹ là người Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam… Theo thống kê của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc, năm 2017 Việt Nam có khoảng 320.000 khách du lịch y tế đến Hàn Quốc, đứng đầu thị trường Đông Nam Á, chiếm 31%.

"Khu nhà giàu" Gangnam tại thủ đô Seoul gần như là thủ phủ của các trung tâm thẩm mỹ. Đây cũng là khu vực mà Bệnh viện thẩm mỹ Lienjang quyết định đặt cơ sở đầu tiên vào năm 2006.

Khoảng 5 năm trở lại đây, khi nhu cầu làm đẹp trở nên phổ biến không chỉ với người Hàn Quốc, mà còn với cả người dân trung lưu ở các quốc gia khác, xu hướng du lịch y tế bùng nổ với tốc độ khá cao.

Theo Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO), lượng khách Việt Nam đi du lịch Hàn Quốc kết hợp khám chữa bệnh chiếm tỷ lệ cao nhất trong các nước Đông Nam Á. Năm 2017, Việt Nam có khoảng 320.000 khách du lịch y tế đến Hàn Quốc, chiếm 31%.

"Tổng lượng khách đến Lienjang Hàn Quốc là 1.100 khách nội địa/ngày, khách quốc tế là 310 người/ngày", ông Jang Yeong Woo - Viện trưởng Bệnh viện Thẩm mỹ Lienjang Hàn Quốc cho biết.

Lienjang thuộc Top 10 bệnh viện thẩm mỹ lớn nhất Hàn Quốc, trong đó, khách hàng nước ngoài chủ yếu là các khách hàng người Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan…

Ông Jang cho biết, trong phẫu thuật thẩm mỹ, tư vấn trước phẫu thuật và chăm sóc sau phẫu thuật là những quy trình quan trọng. Đấy cũng là lý do Lienjang tiến vào thị trường Việt Nam, bằng việc bắt tay với Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn thông qua sự giới thiệu của Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA).

Trước khi sang Việt Nam, Lienjang đã vào thị trường Thái Lan vào tháng 3 năm 2018. Tuy nhiên, ông Jang cho biết hạn chế tại thị trường Thái Lan là các bác sỹ Hàn Quốc không thể tiêm hay phẫu thuật thẩm mỹ mà chỉ có thể chuyển giao công nghệ.

Một bác sĩ nước ngoài nói chung muốn hành nghề tại Thái Lan cần phải tuân theo các yêu cầu khá nghiêm ngặt gồm: Đạo luật Phật giáo về nghề nghiệp y tế (1982), Bộ Tiêu chuẩn nghề nghiệp dành cho các bác sĩ y khoa (2012), Quy định về y đức của Hội đồng Y khoa (2006) và các quy định chính thức khác của Hội đồng Y khoa Thái Lan (TMC).

Để đăng ký hành nghề y, cả bác sĩ trong nước và bác sĩ nước ngoài phải đáp ứng tất cả các yêu cầu được đưa ra bởi TMC. Đối với các bác sĩ trong nước, thông tin này có thể dễ dàng truy cập thông qua trang website của TMC, bằng tiếng Thái. Tuy nhiên, thông tin bằng các ngôn ngữ khác, bao gồm tiếng Anh, cho các bác sĩ nước ngoài thường bị hạn chế. Mặc dù một số thông tin được dịch và trình bày trên trang web bằng tiếng Anh nhưng nó không chứa tất cả các yêu cầu cần thiết.

Theo thông tin từ Sở Y tế TPHCM, vì những yêu cầu nghiêm ngặt này, tính từ năm 1946 đến nay, Thái Lan chỉ có 220 bác sĩ nước ngoài đến từ 22 quốc gia, đã được đăng ký và cấp giấy phép y tế vĩnh viễn bởi Hội đồng Y khoa Thái Lan.

"Ở Việt Nam, đội ngũ bác sỹ Hàn Quốc có thể cung cấp và trực tiếp thực hiện các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ", ông Jang cho biết.

Liên doanh Lienjang - Bảo Sơn dự kiến sẽ mở thêm 2 trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ tại TPHCM và Đà Nẵng.

Lienjang được biết đến tại Việt Nam khi tham gia đồng hành cùng chương trình Change Life - Thay đổi cuộc sống mùa 3 do Đài truyền hình Việt Nam thực hiện năm 2018.

Bảo Bảo

Cùng chuyên mục
XEM