Người Việt nô nức xuất ngoại, du lịch Tết trong nước vẫn đông nghịt

14/02/2024 21:10 PM | Kinh tế vĩ mô

Nhu cầu xuất ngoại dịp Tết Nguyên đán 2024 tăng cao, song các điểm du lịch văn hóa, tâm linh, di tích lịch sử trong nước vẫn hút khách. Các địa phương như Hà Nội, TPHCM, Khánh Hòa, Thừa Thiên - Huế… bội thu từ du lịch Tết.

Người Việt ùn ùn xuất ngoại

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài cả tuần lễ, nhiều gia đình Việt chọn du lịch nước ngoài. Các chuyên gia du lịch nhận định thói quen du lịch của du khách có sự thay đổi từ nghỉ dưỡng sang tham gia, trải nghiệm hoạt động vui chơi, giải trí. Vì vậy, các tour bao gồm vé vào cửa các khu vui chơi, công viên chủ để được săn đón.

Thị trường tour nước ngoài từ trước kỳ nghỉ Tết ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc, số lượng khách đặt tour đi Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Châu Âu, Đài Loan (Trung Quốc)... đạt mức cao.

Người Việt nô nức xuất ngoại, du lịch Tết trong nước vẫn đông nghịt - Ảnh 1.

Người Việt nô nức xuất ngoại, du lịch Tết trong nước vẫn đông nghịt - Ảnh 2.

Khách Việt đổ xô đi nước ngoài dịp Tết Nguyên đán.

Ông Bùi Thanh Tú - Giám đốc Marketing Cty du lịch Best Price - khẳng định Tết Nguyên đán 2023, khi thủ tục xuất/nhập cảnh còn phức tạp, tour Nhật Bản chỉ có khoảng 5 đoàn. Năm 2024, đoàn đi Nhật lên tới con số gần 20, khởi hành liên tục từ 28 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng. Các đoàn đang dần kín chỗ với lượng khách đặt từ rất sớm.

Các tour du lịch nước ngoài bằng đường bộ, qua cửa khẩu cũng được săn đón. Tour đi Bình Biên, Kiến Thủy, Khai Viễn, Mông Tự, hoặc đi Côn Minh, Hồ Điền Trì, Núi Tuyết Kiệu Tử (khởi hành từ cửa khẩu Lào Cai), tour Hữu Nghị Quan - Nam Ninh - Thái Bình Cổ Trấn (khởi hành từ cửa khẩu Lạng Sơn)… liên tục có khách đăng ký.

Ông Nguyễn Minh Mẫn - Giám đốc Truyền thông và marketing TSTtourist - cho hay vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhu cầu của khách đặt tour đi Nhật Bản mùa hoa anh đào rất cao.

Người Việt nô nức xuất ngoại, du lịch Tết trong nước vẫn đông nghịt - Ảnh 3.

Các điểm đến như Nhật Bản, Hàn Quốc được ưa chuộng.

Đại diện công ty du lịch Vietravel cho biết hơn 139.000 lượt khách đăng ký tham gia các chương trình tour Tết Nguyên đán 2024 của đơn vị này. Phần đông du khách chọn đi du lịch vào dịp Tết vì đây là thời điểm mọi người đều được nghỉ ngơi, thư giãn sau một năm làm việc vất vả. Đây cũng là cơ hội để gặp gỡ bạn bè và khám phá những nền văn hóa mới.

Cặp vợ chồng trẻ Mỹ Lan - Nguyễn Minh ở Hoàn Kiếm, Hà Nội cùng nhau du hí Đài Loan từ chiều mùng 2 Tết. Chị Lan cho biết khu chợ đêm ở Đài Loan rất đông người Việt ghé thăm.

"Đời sống càng phát triển, khái niệm ăn Tết được thay thế bằng chơi Tết. Hơn nữa, du lịch cũng là một cách giải tỏa căng thẳng, thay đổi không khí những ngày Tết", chị Mỹ Lan chia sẻ.

Người Việt nô nức xuất ngoại, du lịch Tết trong nước vẫn đông nghịt - Ảnh 4.

Nhiều tour khởi hành vào mùng 1, mùng 2 Tết.

Số lượng khách hàng có nhu cầu du lịch và đăng ký tour tại Vietravel tăng cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ tính riêng tại TP.HCM, mùng 2 Tết là ngày cao điểm xuất hành với hơn 30 xe đưa hàng nghìn du khách khởi hành đi tour trong và nước ngoài nước.

Điểm du lịch nào hút khách?

Nhu cầu xuất ngoại dịp Tết tăng cao, song các điểm du lịch văn hóa , tâm linh, di tích lịch sử trong nước vẫn hút khách. Các địa phương như Hà Nội, TPHCM, Khánh Hòa, Thừa Thiên - Huế… ghi nhận lượng khách du lịch tăng cao.

Khách du lịch đến Thủ đô trong 3 ngày 8-10/2 (29 đến mùng 1 Tết) là 187.000 lượt, tăng trên 17% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kết 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (từ ngày 8/2 đến hết ngày 14/2), Hà Nội ước đón 653.000 lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch đạt 2.350 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2023.

Người Việt nô nức xuất ngoại, du lịch Tết trong nước vẫn đông nghịt - Ảnh 5.

Người Việt nô nức xuất ngoại, du lịch Tết trong nước vẫn đông nghịt - Ảnh 6.

Khu vực đền Ngọc Sơn tấp nập du khách trong ba ngày đầu năm mới. Ảnh: Trọng Quân.

Các điểm du lịch văn hóa, tâm linh, di tích lịch sử như Văn Miếu- Quốc Tử Giám , đền Ngọc Sơn, Hoàng thành Thăng Long, chùa Trấn Quốc... nườm nượp khách. Chỉ trong 4 ngày nghỉ Tết Giáp Thìn 2024 (từ mùng 1 đến mùng 4 tháng Giêng), di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã đón khoảng 90.000 khách.

Trong ngày mùng 2 và mùng 3 Tết, Hoàng thành Thăng Lon g đón tiếp 31.000 lượt khách. Dịp Tết, tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long , nhiều hoạt động trưng bày, triển lãm, văn hóa truyền thống được tổ chức để chào xuân mới.

Chương trình thể nghiệm các nghi lễ Tết cung đình như Lễ Táo quân , Lễ Tiến lịch, Lễ phất thức, Lễ thướng tiêu, Lễ Khai xuân và biểu diễn miễn phí múa rối nước là những hoạt động được du khách quan tâm.

Người Việt nô nức xuất ngoại, du lịch Tết trong nước vẫn đông nghịt - Ảnh 7.

Dòng người xếp hàng chờ mua vé vào Văn Miếu- Quốc Tử Giám.

Trong 3 ngày đầu năm mới Giáp Thìn, Hà Giang đón trên 85.000 lượt khách du lịch, trong đó khách nước ngoài là 4.200 lượt, khách nội địa là 80.800 lượt, doanh thu từ du lịch đạt 140 tỷ đồng.

Ngày 13/2, Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết trong dịp Tết Giáp Thìn 2024, thành phố này đón hơn 400.000 lượt du khách và tổng doanh thu ngành du lịch đạt khoảng 1.580 tỷ đồng.

Theo Thu An

Cùng chuyên mục
XEM