Người Việt Nam đầu tiên đưa Năng Đoạn Kim Cương đến Hàn Quốc

26/09/2018 10:00 AM | Sống

Ngày 15 - 16 tháng 9 vừa qua, lần đầu tiên khóa học Năng Đoạn Kim Cương cấp độ 1 được một người Việt Nam - anh Nguyễn Công Bình đưa sang Seoul - Hàn Quốc giảng dạy.

Hơn 70 người Việt hiện đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc đã có cơ hội tiếp cận, trải nghiệm và khám phá những điều mới lạ về chính bản thân mình, về thế giới xung quanh thông qua tìm hiểu và ứng dụng các nguyên lý của Hệ thống Năng Đoạn Kim Cương (DCI).

Tại khóa học, ông Park Young June - nguyên Thứ trưởng Bộ Kinh tế- Tri thức Hàn Quốc đã chia sẻ: “Thành công không chỉ là thành công tiền bạc cho cá nhân mình. Đã tới lúc bạn cần xác định mục tiêu trong cuộc đời và phương hướng để bước đến mục tiêu. Hãy tự hỏi mình, thứ 7 bạn có thể ngủ ngon ở nhà sao bạn lại chọn ở đây? Vì sao bạn lại qua Hàn Quốc? Bạn vì thành công của chính mình, vì gia đình bạn hay vì sự phát triển của quốc gia mình? Hãy nhớ kỹ lý do mà bạn đến!”.

Rất nhiều người trong chúng ta vì cơm áo gạo tiền, vì cuộc sống bon chen mà mải miết theo đuổi tiền bạc, theo đuổi sự nghiệp. Điều đó vốn không sai, thậm chí đó là nền tảng để bạn có được những điều giá trị khác nhưng để bạn đạt được những bước tiến mới thì luôn cần một định hướng, mục tiêu lớn hơn. Và đây chính là lúc bạn nghiêm túc hỏi chính mình: bạn thực sự muốn điều gì? Và bạn cần phải làm gì để đạt được điều đó?

Mấy ai có thể vạch cho mình một con đường rõ ràng cho vài chục năm tới, mấy ai có thể mường tượng ra cuộc sống về già của mình. Ấy vậy mà, sau khi tham dự DCI rất nhiều học viên đã vạch rõ hình ảnh của mình nhiều năm sau này, hơn thế nữa họ tìm thấy mục đích, ý nghĩa trong mỗi việc mình làm. Họ hiểu được quy luật vận hành của mọi sự việc và họ biết rằng mọi thứ đến từ chính mình nên khi cần gì họ chỉ cần “gieo trồng” để gặt được điều đó. Cần tiền thì gieo tiền; cần yêu thương thì gieo yêu thương; cần sức khỏe gieo hạt sức khỏe.

Người Việt Nam đầu tiên đưa Năng Đoạn Kim Cương đến Hàn Quốc - Ảnh 1.

Cũng vì vậy, có thể chúng ta vẫn chọn con đường cũ, công việc cũ nhưng sẽ tìm thấy lý do để tiếp tục với những niềm tin, động lực mạnh mẽ hơn. Ở bất kì đâu, quốc gia nào thì mỗi người vẫn sẽ biết được cách để cân bằng cuộc sống, mạnh mẽ vượt qua những thử thách để vươn lên. Theo chị Đỗ Ngọc Luyến - người kết nối và tổ chức chương trình đã chia sẻ: “những học viên sau khi kết thúc khóa học đều háo hức chờ đợi các cấp độ khác trở lại bởi vì họ cảm nhận được tính “thực”, triết lý trong mỗi bài giảng”. Điều gì cho đi sẽ còn lại, hạt giống đã gieo là sẽ có kết quả. Hoạt động của nhân quả không sớm, không trễ và DCI chính là giúp cho họ học cách thuận tự nhiên, thuận nhân quả để sống thành công, hạnh phúc.

Anh Nguyễn Công Bình - giảng viên DCI đồng thời là CEO của Adam Khoo Education chia sẻ sau chương trình: “Đây là chuyến đi đặc biệt ý nghĩa được tôi mong chờ nhiều nhất vì nó giúp tôi đến với những người thực sự cần khóa học như những du học sinh, những cô gái làm dâu người Hàn, những người lao động cần mẫn mong đổi đời. Họ cần được quan tâm nhiều hơn về mặt tinh thần, khi thấu hiểu nhân quả, quy luật và hiểu được gieo hạt họ sẽ sớm đạt được những mục tiêu trong cuộc sống mà vẫn cảm thấy lòng mình bình yên”.

Thế giới ngày càng liên kết mạnh mẽ hơn, đang trở thành 1 và người Việt Nam sẽ đóng góp phần lớn vào việc thay đổi thế giới theo cách tốt đẹp nhờ những giá trị nhân văn mà DCI đang hướng đến. Khóa học đã đặt chân tới 20 quốc gia, 85 thành phố và DCI Việt Nam đã góp thêm một địa điểm nữa trên bản đồ này đánh dấu sự lan tỏa mạnh mẽ, kết nối không giới hạn của DCI Việt Nam nói riêng và DCI quốc tế nói chung.

Thông tin chi tiết về Năng Đoạn Kim Cương xem tại Website: nangdoankimcuong.com.vn

Ánh Dương

Từ khóa:  sống
Cùng chuyên mục
XEM