Người Trung Quốc và Google hân hoan mừng Ưu thế Lượng tử, nhưng Intel và IBM một mực bác bỏ tuyên bố của Google

31/10/2019 14:14 PM | Công nghệ

Cuộc đua lượng tử đến hồi gay gắt, đến mức... cường quốc đối địch với Mỹ cũng phải lên tiếng tuyên dương.

Các nhà khoa học Trung Quốc tán thưởng thành tựu Ưu thế Lượng tử mới của Google, bỏ ngoài tai những “ cáo buộc ” tới từ phía IBM, cùng lúc đó họ có lời hối thúc các nhóm nghiên cứu trong nước, rằng hãy cố gắng để theo kịp với xu thế máy tính lượng tử của nhân loại.

Nếu như bạn chưa hay biết về sự kiện đột phá của ngành máy tính, thì trước tiên bạn hãy nhớ lấy cái tên Sycamore, máy tính lượng tử của Google có thể giải được bài toán khó trong 200 giây, một vấn đề toán học khó tới mức siêu máy tính mạnh nhất thế giới - Summit của IBM phải mất 10.000 năm mới giải xong. Những tuyên bố trên đi kèm với báo cáo khoa học được Google đăng tải trên tạp chí Nature.

Với Sycamore, Google đã đạt được Ưu thế Lượng tử , dấu mốc cho thấy máy tính lượng tử có thể làm được điều mà máy tính thường bó tay.

Người Trung Quốc và Google hân hoan mừng Ưu thế Lượng tử, nhưng Intel và IBM một mực bác bỏ tuyên bố của Google - Ảnh 1.

Guoping Guo, giáo sư đang công tác tại Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Hoa, đồng thời là nhà sáng lập và trưởng ban khoa học của startup Origin Quantum, nói rằng thành tựu này của Google là “điểm sáng lớn đánh dấu mốc mở ra kỷ nguyên mới”.

Ưu thế Lượng tử là bước ngoặt chứng tỏ sức mạnh của máy tính lượng tử so với máy tính cổ điển”, giáo sư Guo nói. “Nếu Trung Quốc tụt hậu so với bước tiến tiếp theo của máy tính lượng tử, cách biệt sẽ tương tự như giữa vũ khí lạnh và súng đạn”.

CEO của Google, Sundar Pichai cũng có vài điều muốn nói: “Với đột phá này, chúng ta đang một bước gần hơn tới khả năng ứng dụng máy tính lượng tử vào thực tế - ví dụ như - thiết kế nên những công nghệ pin hiệu quả hơn, sản xuất được nhiều loại phân bón mà không tiêu phí năng lượng như trước, phân tích được tương tác của phân tử để tìm ra những loại thuốc hiệu quả”.

Trong khi Google hoan hỉ với công bố mới, IBM phản bác gay gắt , cho rằng Google đã không tận dụng hết khả năng của siêu máy tính Summit, và rằng vấn đề toán học mà Google đặt ra có thể được Summit giải trong 2,5 ngày. Intel cũng đồng ý với IBM, họ cho rằng Ưu thế Lượng tử vẫn còn ngoài tầm với của các cỗ máy tính lượng tử hiện có.

Giáo sư Guo lại nghĩ khác, dù bản chất khái niệm Ưu thế Lượng tử còn nhiều mập mờ , nhưng Guo nói khoảng cách lớn giữa 200 giây và 2,5 ngày đã là đủ để Google công bố Ưu thế Lượng tử. Nhiều nhà nghiên cứu Trung Quốc khác cũng chỉ ra những công nghệ mới được Google áp dụng mới là những điểm đáng chú ý, không phải cái danh Ưu thế Lượng tử.

Cuộc đua lượng tử giữa Google, IBM, Intel hay Alibaba của Trung Quốc chỉ là một phần của nỗ lực tranh giành ngôi vương lượng tử giữa hai cường quốc, Mỹ và Trung Quốc. Trong năm 2017, Trung Quốc sở hữu lượng bằng sáng chế liên quan tới công nghệ lượng tử gấp đôi Mỹ, tuy nhiên Mỹ mới là người chiếm thế thượng phong trong số lượng bằng sáng chế liên quan tới máy tính lượng tử. Thời điểm hiện tại, do xuất phát chậm, Trung Quốc vẫn phải đuổi theo Mỹ trên đường đua lượng tử.

Người Trung Quốc và Google hân hoan mừng Ưu thế Lượng tử, nhưng Intel và IBM một mực bác bỏ tuyên bố của Google - Ảnh 2.

Từ trái sang phải, Lu Chaoyang và Pan Jianwei, hai nhà khoa học về công nghệ lượng tử hàng đầu của Trung Quốc.

Nhưng Mỹ phải dè chừng đó, bởi Trung Quốc đuổi theo với tốc độ đáng kinh ngạc. Các nhà nghiên cứu Trung Hoa đang xây dựng máy tính lượng tử 50 qubit, dự kiến trong năm sau sẽ đạt được Ưu thế Lượng tử. Giáo sư Guo tin rằng họ chỉ đi chậm so với Mỹ và Châu Âu khoảng 3 tới 5 năm thôi, và những dự án lượng tử khổng lồ được chính phủ hậu thuẫn sẽ sớm xóa nhòa khoảng cách.

Năm 2017, Trung Quốc xây dựng cơ sở nghiên cứu lượng tử lớn nhất quốc gia tại thành phố Hợp Phì thuộc tỉnh An Huy. Ba ông lớn công nghệ của Trung Quốc là Baidu, Alibaba và Tencent - gọi tắt là tập hợp BAT - cùng với Huawei đang ráo riết tuyển những tài năng sáng nhất quốc gia, xây dựng phòng thí nghiệm nghiên cứu công nghệ lượng tử ở nhiều nơi.

Giờ chúng ta kiên nhẫn chờ xem, ai sẽ là người tiếp theo công bố thành tựu mới về lượng tử. IBM hay là Intel? Alibaba hay là Huawei? Mỹ hay là Trung Quốc?

Theo Dink

Cùng chuyên mục
XEM