Người trúng đấu giá nhà hàng Thủy Tạ ở Đà Lạt nói gì việc chưa nộp hơn 151 tỉ đồng?

23/11/2023 14:45 PM | Kinh doanh

Sau 15 ngày UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định phê duyệt kết quả đấu giá cho thuê nhà đất nhà hàng Thủy Tạ, người trúng đấu giá vẫn chưa nộp tiền.

Vị trí "độc nhất vô nhị" của nhà hàng Thủy Tạ ở Đà Lạt

Ngày 23-11, theo thông tin của phóng viên, người trúng đấu giá thuê nhà đất nhà hàng Thủy Tạ (phường 1, TP Đà Lạt) là ông Đoàn Hải Hà (Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) vẫn chưa nộp 151,5 tỉ đồng mặc dù UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả đấu giá đã 15 ngày. Việc đấu giá cho thuê thành công nhà đất với giá cao gấp 5 lần giá khởi điểm này thu hút sự quan tâm của người dân TP Đà Lạt.

Liên lạc với ông Đoàn Hải Hà, vị này xác nhận chưa nộp số tiền 151,5 tỉ đồng/10 năm thuê nhà đất nhà hàng Thủy Tạ và cho biết thêm đã có thông báo nói rõ việc này gửi sở ngành và UBND tỉnh Lâm Đồng. Còn về phía UBND TP Đà Lạt cho biết sẽ báo cáo cụ thể lên UBND tỉnh và sẽ có thông tin chính thức.

Người trúng đấu giá nhà hàng Thủy Tạ ở Đà Lạt chưa nộp hơn 151 tỉ đồng - Ảnh 2.

Nhà hàng Thủy Tạ hiện là một trong những vị trí nhà đất đắc địa nhất của TP Đà Lạt.

Ông Đoàn Hải Hà là người trúng đấu giá thuê nhà đất nhà hàng Thủy Tạ với mức giá 15,15 tỉ đồng/năm trong phiên đấu giá ngày 30-10, đã được UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định phê duyệt kết quả đấu giá vào ngày 8-11.

Giá khởi điểm cho thuê nhà đất nhà hàng Thủy Tạ là 3,04 tỉ đồng/năm, sau 63 bước giá, ông Đoàn Hải Hà đã thắng đấu giá với số tiền 15,15 tỉ đồng/năm. Số tiền tăng thêm hơn 12,1 tỉ đồng/năm và gấp 5 lần giá khởi điểm.

Trong buổi đấu giá nêu trên, có nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn tham gia. Một doanh nghiệp đã kiên trì đấu giá khi đưa ra mức giá 15 tỉ đồng/năm nhưng phải rút lui sau khi ông Đoàn Hải Hà tiếp tục tăng thêm một bước giá, là 15,15 tỉ đồng/năm.

Liên quan đến việc đấu giá nhà đất trên địa bàn TP Đà Lạt, UBND TP Đà Lạt cũng ban hành quyết định về phương án tổ chức đấu giá quyền thuê đất và tài sản gắn liền với đất thời hạn 5 năm tại số 04 Nguyễn Thị Minh Khai (phường 1). Giá khởi điểm cho thuê dự kiến nhà đất này gần 7,3 tỉ đồng/năm, trong đó giá thuê nhà gần 3,2 tỉ đồng/năm và giá thuê đất gần 4,1 tỉ đồng/năm.

Người trúng đấu giá nhà hàng Thủy Tạ ở Đà Lạt chưa nộp hơn 151 tỉ đồng - Ảnh 4.

Người trúng đấu giá hiện chưa nộp 151,5 tỉ đồng thuê nhà đất nhà hàng Thủy Tạ trong 10 năm tới.

Nhà hàng Thủy Tạ cùng với Bích Câu là 2 đảo nổi trong lòng danh thắng quốc gia hồ Xuân Hương. Sau khi đảo Bích Câu chuyển đổi công năng sang làm công viên thì nhà hàng Thủy Tạ trở thành vị trí đắc địa "độc nhất vô nhị" trong lòng thành phố du lịch Đà Lạt.

Nhà hàng Thủy Tạ nối ra giao lộ Trần Quốc Toản - Hồ Tùng Mậu bằng cây cầu nhỏ. Cách đó khoảng vài trăm mét là quảng trường Lâm Viên. Các địa điểm nổi tiếng khác của Đà Lạt như chợ đêm, vườn hoa thành phố, sân golf Đồi Cù, nhạc nước, các cơ quan hành chính... chỉ trong tầm từ 1-3 km. Tên gọi "Thủy Tạ" còn là địa danh quen thuộc, gắn liền với Đà Lạt gần 100 năm nay.

Theo Trường Nguyên

Từ khóa:  TP ĐÀ Lạt
Cùng chuyên mục
XEM