Người ta cứ nói sợ vợ thì không đáng mặt đàn ông, nhưng người chồng như thế mới thành công rực rỡ

31/05/2018 15:31 PM | Sống

Nếu như bạn cảm thấy tài vận của bạn không tốt, vậy bạn hãy về nhà để tìm nguyên nhân.

Từ xưa đến nay, chúng ta chỉ nghe nói đến từ "vượng phu", chứ không hề có từ "vượng thê", từ đó có thể thấy rằng chỉ có phụ nữ mới có thể làm vượng người đàn ông, còn đàn ông không thể làm vượng người phụ nữ.

"Đằng sau người đàn ông thành công luôn có bóng dáng của người phụ nữ", phụ nữ là nước, nước là tiền, vợ chính là gia tài của bạn, gia tài bất an, ngoại tài bất nhập. Bạn thử nghĩ mà coi, bạn đối xử với vợ mình thế nào, vợ bạn có an tâm không? Nếu như vợ bạn lòng bất an tức là gia tài bất an, tài vận bên ngoài sao có thể vào nhà bạn được đây?

Thường thấy, đàn ông khi kết hôn rồi sự nghiệp sẽ đi lên, tiền kiếm được ngày càng nhiều. Nhưng đừng chỉ nghĩ rằng mỗi lấy vợ là sẽ phát tài, mà mối quan hệ giữa hai vợ chồng cũng rất quan trọng, nó không những ảnh hưởng tới chất lượng sống mà còn liên quan trực tiếp tới tài lộc của chúng ta.

Chúng ta thử nghĩ mà xem: nếu một gia đình lúc nào cũng cãi vã, và cứ cãi nhau là ném đồ đạc trong nhà; hoặc vợ chồng chiến tranh lạnh, gia đình u ám thiếu sức sống, thì những gia đình như vậy liệu có tài khí không? Chắc chắn là không rồi. Tục ngữ có câu "gia hòa vạn sự hưng", muốn có một gia đình thịnh vượng, sung túc thì là người đàn ông trong gia đình cần phải đối xử tốt với vợ của mình.

Người ta thường nói, gia đình mà chồng hay sợ vợ thường rất hạnh phúc và giàu có, tất nhiên "sợ" ở đây không phải là sợ hãi mà nghĩa là tôn trọng, yêu thương, trân trọng vợ của mình. Và tất nhiên, là một người vợ cũng không được chà đạp lên lòng tự trọng của chồng.

Người ta cứ nói sợ vợ thì không đáng mặt đàn ông, nhưng người chồng như thế mới thành công rực rỡ - Ảnh 1.

Phụ nữ giống như nước, mềm dẻo và ôn hòa, là nguồn nuôi dưỡng của vạn vật, là dùng nhu chế cương. Còn nếu như việc gì cũng cương bắt người chồng nhất nhất thuận theo ý mình, kiểm soát hoàn toàn mọi hành động của chồng thì chả khác gì phá vỡ quy luật của tự nhiên, phá vỡ sự hài hòa cân bằng của âm dương, những gia đình như vậy dễ phát sinh vấn đề, do đó tài vận tất nhiên cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Mọi người cũng thường hay nói "tướng phu thê" là chỉ những cặp vợ chồng có tướng mạo giống nhau, nhưng giống nhau ở tướng mạo không phải là khía cạnh quan trọng, mà quan trọng ở sự tương hỗ trong cách cư xử và giúp đỡ lẫn nhau. Điều này giúp cho hai bên có thể dễ dàng phát triển sự nghiệp của mình trong xã hội, về nhà lại có nơi để tâm sự và tham mưu cho mình.

"Thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn", chỉ cần vợ chồng hòa thuận khó khăn mấy cũng có thể vượt qua. Gia đình là nơi để chúng ta dưỡng sinh, vị trí của người vợ người chồng phải liên kết chặt chẽ với nhau, phụ thuộc vào nhau, là hậu phương vững chắc cho nhau để có thể tập trung nỗ lực phấn đấu bên ngoài.

Hôn nhân giống như tìm đối tác để hợp tác trọn đời, người đàn ông và người phụ nữ đều có trách nhiệm bảo vệ sự ấm cúng, hòa thuận của gia đình, có như vậy tiền tài tự nhiên sẽ đến, bởi "gia hòa vạn sự hưng", không bao giờ là không đúng trong bất kỳ trường hợp nào cả.

Hằng Phương

Cùng chuyên mục
XEM