Người sử dụng các ứng dụng hẹn hò Tinder, Badoo tăng đột biến tại Nga trong mùa World Cup

27/06/2018 21:28 PM | Xã hội

Số lượng người sử dụng các ứng dụng hẹn hò Tinder, Badoo đang tăng đột biến tại Nga trong mùa World Cup. Đa số nam giới nước ngoài đang sử dụng ứng dụng đều muốn tạo lập mối quan hệ tình cảm với phụ nữ Nga. Điều này đang gây ra báo động lớn.

World Cup 2018 đang diễn ra tại Nga và thu hút hàng triệu người trên toàn thế giới quy tụ về đây. Khoảng 2 triệu fan hâm mộ trên toàn thế giới đã đến để chiêm ngưỡng những thần tượng bóng đá của mình, thì không ít người trong số đó đều háo hức gặp những cô gái Nga xinh đẹp vào những ngày không có trận đấu nào diễn ra.

Đây cũng là dịp đặc biệt để các fan hâm mộ không chỉ chia sẻ tình yêu với bóng đá, mà còn làm quen, tìm kiếm "một nửa" của mình. Chính vì thế lượng truy cập ứng dụng hẹn hò Tinder tại Nga đã tăng đáng kể từ khi sự kiện bóng đá tầm cỡ thế này vừa diễn ra.

Người sử dụng các ứng dụng hẹn hò Tinder, Badoo tăng đột biến tại Nga trong mùa World Cup - Ảnh 1.

Ứng dụng hẹn hò Tinder được sử dụng ở Nga.


MTS - một trong những nhà mạng chính của Nga cũng đã thống kê rằng tổng lưu lượng truy cập ứng dụng hẹn hò Tinder tăng lên gấp 4 lần. Còn tại các thành phố lớn như Moscow, Saint Petersburg và Saransk, tần suất sử dụng ứng dụng thậm chí đã tăng lên tới 1000% vào những ngày có các trận đấu diễn ra cùng lúc trong cùng một địa điểm.

Còn nhà mạng Tele2 của Nga cũng cho biết vào tháng 6, số lượng người sử dụng Tinder đã tăng 350% và lưu lượng truy cập vào ứng dụng tăng gấp 3. Đây có lẽ là một tháng rất bận rộn đối với những người đang tìm kiếm tình yêu tại đất nước Nga.

Nhà mạng MegaFon cho biết chỉ riêng khu vực sân vận động Luzhniki (Moscow) với sức chứa 78.000 cổ động viên đã chiếm 1% trong tổng số lưu lượng truy cập ứng dụng.

Khu vực bến tàu điện ngầm Vorobyovy Gory xung quanh sân vận động này được mệnh danh là "vùng tán tỉnh" đối với người hâm mộ Nga và cả người nước ngoài.

Sở dĩ số lượt người truy cập dựa vào từng thời điểm và địa điểm cụ thể là bởi ứng dụng Tinder cho phép người dùng tìm kiếm cơ hội hẹn hò dựa trên vị trí của mình. Đặc biệt "gần 70% người dùng Tinder hiện tại là nam giới người nước ngoài...họ bắt đầu "like" hình ảnh của những cố gái và bắt đầu cuộc trò chuyện", trang Kommersant của Nga trích dẫn lời của một cô gái Nga đang sử dụng dịch vụ. Cô nói thêm rằng hy vọng mình có thể gặp được một ai đó thông qua phương tiện này.

Số lượng nam giới sử dụng Tinder đến từ các nước như Argentina, Israel và Mexico cũng tăng lên mỗi ngày. Người dùng Tinder cũng được liên kết với tài khoản Facebook của mình, cho phép mọi người có thể lọc tìm kiếm dựa theo độ tuổi, giới tính và khoảng cách nhất định được tính từ vị trí của mình.

Cảnh báo những tiêu cực mà các ứng dụng hẹn hò gây ra tại World Cup

Người sử dụng các ứng dụng hẹn hò Tinder, Badoo tăng đột biến tại Nga trong mùa World Cup - Ảnh 2.

 Một ứng dụng hẹn hò khác của Nga có tên gọi Badoo cũng đã được kích hoạt tại mua World Cup này, như một sự thay thế cho Tinder. Số lượng người đăng kí ứng dụng này tăng 16,7% mỗi ngày - theo giám đốc PR Ariana Dzhanbaz của dịch vụ:

"Mọi người đang lên kế hoạch gặp gỡ một ai đó dù lịch thi đấu và các chương trình ở Moscow dày đặc. Chúng tôi nhận thấy rằng cần tăng cường thêm các tùy chọn khác như cho phép tìm kiếm những người có vẻ ngoài giống nhưng ngôi sao nổi tiếng hay một người nào đó mà họ biết cho người tiêu dùng".

"Các ngôi sao bóng đá như Cristiano Ronaldo, Fyodor Smolov, Lionel Messi, Sergio Ramos hiện đang đứng đầu các yêu cầu tìm kiếm trên Badoo", Dzhanbaz cho biết thêm.

Theo cuộc thăm dò do Daily Mail trích dẫn hồi đầu tháng này, khoảng 33% người hâm mộ muốn "hòa nhập với phụ nữ địa phương" khi ở Nga trong mùa World Cup 2018. Một nửa trong số những người hâm mộ còn muốn tạo dựng mối quan hệ mật thiết với phụ nữ Nga trong thời gian giải đấu này đang diễn ra.

Các phương tiện truyền thông đã báo cáo rằng phụ nữ Nga đang sử dụng các ứng dụng để hẹn hò với đàn ông nước ngoài chỉ dừng ở mức bạn bè, hơn là một mối quan hệ nghiêm túc. Các nhà chức trách cao cấp tại Nga cũng đã cảnh báo để không phát sinh ra xu hướng các bà mẹ đơn thân với những đứa con lai qua dịp World Cup này.

Tamara Pletnyova, chủ tịch Ủy ban Gia đình, Phụ nữ và Trẻ em, cho biết rằng "sẽ không có gì tốt đẹp nếu không sớm khôi phục lại ý thức...những hành vi này hoàn toàn không phù hợp với phụ nữ Nga".

Theo Quỳnh Như

Cùng chuyên mục
XEM