Người Sài Gòn vật lộn di chuyển vì triều cường

14/02/2017 09:36 AM | Sống

Chiều 13/2, đoạn đường Lê Văn Lương (Nhà Bè, TPHCM) ngập nước vì triều cường lên. Người dân phải vất vả di chuyển vì sóng triều cường đánh cao nửa người.


Người tham gia giao thông đi qua đoạn đường ngập nước.

Người tham gia giao thông đi qua đoạn đường ngập nước.


Thời gian vừa qua chính quyền xã Nhơn Đức đã nâng cao đường tại giao lộ Lê Văn Lương – Nguyễn Bình chống ngập. Tuy đường không ngập nhưng nước đổ dồn về hai đầu đường Lê Văn Lương.

Thời gian vừa qua chính quyền xã Nhơn Đức đã nâng cao đường tại giao lộ Lê Văn Lương – Nguyễn Bình chống ngập. Tuy đường không ngập nhưng nước đổ dồn về hai đầu đường Lê Văn Lương.


Với thanh niên, việc di chuyển đã khó. Với người già, trẻ em, việc đi qua đoạn đường ngập thật khó khăn.

Với thanh niên, việc di chuyển đã khó. Với người già, trẻ em, việc đi qua đoạn đường ngập thật khó khăn.


Nhiều người phải dắt xe vì phương tiện chết máy.

Nhiều người phải dắt xe vì phương tiện chết máy.


Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ thông tin rằng ảnh hưởng của kỳ triều cường rằm tháng Giêng có thể gây ngập các vùng trũng thấp tại TP.HCM và TP Thủ Dầu Một với mức độ rủi ro thiên tai ở cấp độ 3 (cấp báo động cao nhất đối với triều cường, nước dâng).

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ thông tin rằng ảnh hưởng của kỳ triều cường rằm tháng Giêng có thể gây ngập các vùng trũng thấp tại TP.HCM và TP Thủ Dầu Một với mức độ rủi ro thiên tai ở cấp độ 3 (cấp báo động cao nhất đối với triều cường, nước dâng).


Với những người phải chở đồ cồng kềnh, việc đi lại qua đoạn ngập khó khăn hơn.

Với những người phải chở đồ cồng kềnh, việc đi lại qua đoạn ngập khó khăn hơn.


Đoạn đường Lê Văn Lương khi trời nhá nhem tối.

Đoạn đường Lê Văn Lương khi trời nhá nhem tối.

Thế Trần. Ảnh: Nguyễn Quang

Cùng chuyên mục
XEM