'Người nguy hiểm nhất hành tinh Mark Zuckerberg nên bị bỏ tù'

04/09/2019 10:37 AM | Kinh doanh

Theo Đạo luật bảo vệ dữ liệu người dùng, Mark Zuckerberg có thể phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm và khoản tiền phạt cá nhân 5 triệu USD.

Trong bối cảnh các công ty công nghệ lớn đang phải chịu sự giám sát ngày càng gia tăng, một Thượng nghị sĩ Dân chủ cũng đang tìm cách buộc một số cá nhân phải chịu trách nhiệm, đặc biệt là giám đốc điều hành của những công ty đó.

Mới đây, Ron Wyden, Thượng nghị sĩ cấp cao của tiểu bang Oregon nói với tờ Williamette Week rằng ông tin CEO của Facebook sẽ phải đối mặt với hậu quả từ những vụ vi phạm quyền riêng tư của mạng xã hội tỷ dân. Ngoài ra, Ron còn cho rằng Zuckerberg "nên bị bỏ tù". Ông chia sẻ: "Mark Zuckerberg đã nhiều lần nói dối người Mỹ về quyền riêng tư. Tôi cho rằng anh ta phải chịu trách nhiệm cá nhân, về cả mặt tài chính và thậm chí là án tù vì đã làm tổn thương rất nhiều người trên thế giới. Có tiền lệ cho điều này: trong lĩnh vực tài chính, nếu CEO và các giám đốc lừa dối về tài chính, họ có thể phải chịu trách nhiệm".

Người nguy hiểm nhất hành tinh Mark Zuckerberg nên bị bỏ tù - Ảnh 1.

Thượng nghị sĩ Ron Wyden.

Hiện Facebook vẫn chưa trả lời bất cứ câu hỏi nào liên quan đến vấn đề này.

Hình phạt với Zuckerberg có thể sẽ tuân theo Đạo luật bảo vệ dữ liệu người dùng mà Ron đang trong quá trình xây dựng. Dự luật này nhằm mục đích đưa ra hình phạt hình sự đối với các giám đốc điều hành cấp cao, bao gồm các khoản phạt nặng và phạt tù nghiêm trọng nếu công ty của họ lạm dụng dữ liệu của người dùng Mỹ. Theo đó, giám đốc điều hành vi phạm có thể phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm và khoản tiền phạt cá nhân lên tới 5 triệu USD.

Là nhà đồng sáng lập và CEO của mạng xã hội Facebook với sự tham gia của hàng tỷ người trên toàn cầu, Mark Zuckerberg hiển nhiên được coi là một nhân vật có quyền lực đáng kinh ngạc.

Theo Giáo sư kinh doanh, triệu phú tự thân Scott Galloway của Đại học New York, điều đó khiến ông chủ Facebook trở thành người "nguy hiểm" nhất thế giới. Đây là nhận xét của ông khi thảo luận về kế hoạch tích hợp dịch vụ nhắn tin của các nền tảng Facebook Messenger, Instagram và WhatsApp.

Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg, Galloway nói: "Việc một cá nhân có thể quyết định các thuật toán cho những dịch vụ liên quan đến hàng tỷ người thật đáng sợ, bất kể ý định của người đó là gì".

Tháng 7 vừa qua, Facebook đã bị Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) phạt án phạt kỷ lục 5 tỷ USD vì vi phạm quyền riêng tư của người dùng trong vụ bê bối Cambridge Analytica làm rò rỉ thông tin cá nhân của hàng triệu người Mỹ năm 2016. Bên cạnh đó, Facebook cũng phải đóng phạt 100 triệu USD cho Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) do sai phạm trong vụ Cambridge Analytica.

Ron không phải là Thượng nghị sĩ đầu tiên đề xuất việc đưa Zuckerberg vào tù. Đầu năm nay, Elizabeth Warren, Thượng nghị sĩ bang Massachusetts đã công bố Đạo luật trách nhiệm điều hành doanh nghiệp, mở rộng trách nhiệm hình sự đối với các giám đốc điều hành của bất kỳ công ty nào có doanh thu hàng năm hơn 1 tỷ USD nếu đơn vị đó bị kết tội vi phạm làm ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn, tài chính hoặc dữ liệu cá nhân của một tỷ lệ dân số nhất định.

Trong khi đó, ngày 3/9, Washington Post đưa tin cơ quan tư pháp Mỹ đã chuẩn bị công bố một cuộc điều mới đối với gã khổng lồ tìm kiếm Google.

Gia Vũ

Cùng chuyên mục
XEM