Người mẹ Singapore nuôi con theo cách của người Thuỵ Điển: ‘Càng sớm áp dụng, chúng càng tự lập, hạnh phúc’

27/11/2023 16:04 PM | Sống

Thụy Điển là một trong những quốc gia tốt nhất trên thế giới để nuôi dạy trẻ em - và theo Min, những hoạt động mà chúng được tận hưởng trong thiên nhiên không phải là lý do duy nhất.

Trong chín năm qua, Min, một người Singapore, đã đi du lịch và làm việc ở nhiều nơi khác nhau, từ Hàn Quốc đến Tây Ban Nha và bây giờ là Thụy Điển.

Cùng với chồng và hai đứa con, một bé 5 tuổi và một bé 7 tuổi, cô sống ở một thị trấn cách Stockholm một giờ lái xe - khác xa với sự hối hả và nhộn nhịp của các thành phố khác mà họ từng sống.

"Ở đây thực sự không có gì nhiều, chỉ có hai trung tâm mua sắm", cô nói.

Tuy nhiên, những gì thành phố có rất nhiều là những khu rừng sâu và những con đường mòn đẹp như tranh vẽ, rất phù hợp để đi bộ đường dài, cắm trại, chèo thuyền và trượt tuyết - một hoạt động dành cho các bạn nhỏ.

"Chúng tôi chưa bao giờ thực sự sống lối sống ở ngoài trời nhiều… Và điều đó không còn là vấn đề cho đến khi chúng tôi chuyển đến Thụy Điển."

Thụy Điển là một trong những quốc gia tốt nhất trên thế giới để nuôi dạy trẻ em - và theo Min, những hoạt động mà chúng được tận hưởng trong thiên nhiên không phải là lý do duy nhất.

Người mẹ Singapore này nuôi con ở Thụy Điển - nơi không có gì nhiều, chỉ có hai trung tâm mua sắm: đây là 3 thói quen nuôi dạy con mà cô đã học được - Ảnh 1.

1. Cân bằng giữa công việc và cuộc sống

Min, người làm việc trong ngành fintech cho biết, điều duy nhất khiến người Thụy Điển trở thành một trong những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới là sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Điều đó bắt đầu từ chính sách nghỉ phép của cha mẹ - cha mẹ ở Thụy Điển được hưởng 480 ngày nghỉ phép có lương khi con cái được sinh ra hoặc nhận nuôi.

Cùng với luật quy định tất cả nhân viên phải được nghỉ phép ít nhất 25 ngày hàng năm, Min cho biết, người Thụy Điển có ranh giới rõ ràng hơn giữa công việc và thời gian rảnh rỗi.

Điều đó có nghĩa là họ có nhiều thời gian hơn cho gia đình và cho trẻ thực hiện các sở thích của mình, cô nói thêm.

"Người Thụy Điển có vô số sở thích… Mọi người rất hạnh phúc vì họ có thời gian cho việc đó. Có một ý thức lớn hơn về mục đích trong cuộc sống. Họ yêu cuộc sống hơn một chút vì họ biết cách tận hưởng nó", Min cho biết. 

Người mẹ Singapore này nuôi con ở Thụy Điển - nơi không có gì nhiều, chỉ có hai trung tâm mua sắm: đây là 3 thói quen nuôi dạy con mà cô đã học được - Ảnh 2.

2. Vui chơi thoải mái

Việc sống ở Thụy Điển đã đưa Min và gia đình cô đến gần hơn với thiên nhiên - các con cô đi học ở trường trong rừng vào cuối tuần. Ở đó, chúng được học các kỹ năng thực tế như dựng lều, đốt lửa và thắt nút.

Min cho biết, cuộc sống ngoài trời đã trở thành một lớp học thiết yếu trong cuộc sống của các con.

"Ở Singapore, việc học tập được tổ chức rất chặt chẽ… không phải theo hướng tệ, trẻ em được học mọi thứ theo một cách khác. Ở đây, trẻ học thông qua vui chơi tự do trong thiên nhiên", cô nói.

Khi ở ngoài đó, có cảm giác như không có giới hạn nào cả, chúng có thể là bất cứ điều gì mình muốn.

"Chẳng hạn, nếu nhìn thấy một chướng ngại vật muốn vượt qua, chúng sẽ giải quyết nó như thế nào? Chúng có thể không thấy kết quả ngay lập tức, nhưng đó là kỹ năng giải quyết vấn đề mà chúng đạt được và phát triển."

Việc khám phá những khu rừng cũng giúp các con của cô thấy được chúng có thể vượt xa vùng an toàn của mình đến mức nào.

"Lần đầu tiên chúng tôi đưa bọn trẻ vào rừng vào ban đêm, chúng tất nhiên rất sợ hãi. Nhưng thời gian trôi qua, tôi thấy bọn trẻ nỗ lực khám phá mọi thứ hơn một chút, khám phá những gì chúng có thể làm và không thể làm", Min nói.

Người mẹ Singapore này nuôi con ở Thụy Điển - nơi không có gì nhiều, chỉ có hai trung tâm mua sắm: đây là 3 thói quen nuôi dạy con mà cô đã học được - Ảnh 3.

3. Quyền tự chủ

Một trong những khó khăn lớn nhất mà Min phải đối mặt khi chuyển đến Thụy Điển là việc điều chỉnh mức độ tự chủ mà các bậc cha mẹ ở đó trao cho con cái họ.

"Lớn lên ở Singapore, tôi vốn không có nhiều tự do… nhưng tất cả chúng tôi đều cảm thấy khá ổn với điều đó," cô nói.

"Ở Thụy Điển, trẻ em có nhiều không gian đưa ra ý kiến của mình, chúng được tôn trọng và có tiếng nói - giống như người lớn," Min nói.

Lúc đầu, tôi nghĩ, trường mầm non nên cho con ngủ trưa và sử dụng quyền lực đối với con - bởi vì tôi không muốn con cáu kỉnh vì thiếu ngủ mỗi ngày. Nhưng mọi thứ không hoạt động như vậy ở đây.

Chẳng hạn, thời gian ngủ trưa ở các trường mầm non thông thường có nghĩa là trẻ em được yêu cầu ở lại lớp học, cho dù chúng có muốn ngủ trưa hay không, cô nói thêm.

Nhưng ở Thụy Điển, trẻ em có thể chọn xem chúng muốn dành thời gian để chợp mắt hay chơi đùa.

"Con gái tôi vừa biết chuyện đã lập tức nói không muốn ngủ. Rõ ràng, nếu tôi là một đứa trẻ, tôi sẽ chơi bất cứ khi nào có thể," Min nói.

Nghĩ về thời thơ ấu của chính mình và cách cô được nuôi dạy, Min nói rằng cô có thể thấy được lợi ích của việc trao cho trẻ quyền tự chủ nhiều hơn.

Min cho biết, việc cho con cái nhiều tự do hơn cũng giúp chúng có cơ hội học cách chịu trách nhiệm về những lựa chọn của chính mình.

"Nếu bọn trẻ không muốn ăn bữa tối, chúng sẽ đói sau đó và chúng sẽ học được hậu quả của việc từ chối thức ăn," cô cười nói.

Theo CNBC

Như Nguyễn

Cùng chuyên mục
XEM