Người dân tỉnh lẻ xếp hàng dài chờ 5 tiếng đồng hồ không mua được vé xe khách về quê nghỉ lễ

29/04/2016 21:47 PM | Xã hội

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay được nghỉ 4 ngày liền nên nên lượng người đổ về các bến xe chật kín. Ngay từ đầu giờ trưa, hàng trăm người xếp hàng dài tại các bến xe chờ mua vé. Nhiều người đã phải ra về sau 5 tiếng chờ đợi.


Từ 14h chiều 29/4, dòng người đổ về các bến xe lớn như Giáp Bát, Mỹ Đình, Lương Yên ngày càng đông. Tại thời điêm này, nhiều xe khách đã hết chỗ ngồi.

Từ 14h chiều 29/4, dòng người đổ về các bến xe lớn như Giáp Bát, Mỹ Đình, Lương Yên ngày càng đông. Tại thời điểm này, nhiều xe khách đã hết chỗ ngồi.


Trong khi đó, hàng trăm người vẫn đang xếp hàng chờ đợi để tới lượt mua vé.

Trong khi đó, hàng trăm người vẫn đang xếp hàng chờ đợi để tới lượt mua vé.


Không muốn đợi chờ phía trong bến, nhiều người ngại mua vé tìm cách rút ngắn thời gian bằng cách đón xe phía ngoài cửa bến hoặc phía đường xe quay đầu.

Không muốn đợi chờ phía trong bến, nhiều người ngại mua vé tìm cách rút ngắn thời gian bằng cách đón xe phía ngoài cửa bến hoặc phía đường xe quay đầu.


Nhiều khách hàng quá mệt mỏi vì chờ đợi từ trưa nhưng chưa mua được vé tại bến xe Giáp Bát.

Nhiều khách hàng quá mệt mỏi vì chờ đợi từ trưa nhưng chưa mua được vé tại bến xe Giáp Bát.


Tại bến xe Mỹ Đình, từ đầu giờ trưa, dòng người đổ về cũng đông không kém. Ai cũng mong mỏi tìm được xe để về quê.

Tại bến xe Mỹ Đình, từ đầu giờ trưa, dòng người đổ về cũng đông không kém. Ai cũng mong mỏi tìm được xe để về quê.


Tại cổng bến xe khách Mỹ Đình, mgười dân phải xếp hàng dài từ điểm mua vé ra đến tận cổng. Tuy khách đông nhưng người xếp hàng trật tự, không chen lấn.

Tại cổng bến xe khách Mỹ Đình, người dân phải xếp hàng dài từ điểm mua vé ra đến tận cổng. Tuy khách đông nhưng người xếp hàng trật tự, không chen lấn.


Toàn cảnh khu vực sảnh trong của bến xe Mỹ Đình.

Toàn cảnh khu vực sảnh trong của bến xe Mỹ Đình.


Theo nhân viên bán vé tại đây, mặc dù số lượng ghế cho hành khách nghỉ được bố trí nhiều nhưng khả năng không thể đủ cho lượng người đổ về trong ngày.

Theo nhân viên bán vé tại đây, mặc dù số lượng ghế cho hành khách nghỉ được bố trí nhiều nhưng khả năng không thể đủ cho lượng người đổ về trong ngày.


Phần lớn khách tại đây là những người tỉnh lẻ, đi làm ăn xa. Dịp nghỉ lễ kéo dài nên ai cũng mong muốn nhanh chóng về thăm quê.

Phần lớn khách tại đây là những người tỉnh lẻ, đi làm ăn xa. Dịp nghỉ lễ kéo dài nên ai cũng mong muốn nhanh chóng về thăm quê.


Sinh viên xa quê mệt mỏi trong chờ đợi.

Sinh viên xa quê mệt mỏi trong chờ đợi.


Chị Ngân (38 tuổi), quê ở Thái Bình, đã chờ tại bến xe hơn 5 tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa mua được vé về quê.

Chị Ngân (38 tuổi), quê ở Thái Bình, đã chờ tại bến xe hơn 5 tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa mua được vé về quê.


Về quê nghỉ dài ngày nên nhiều người mang rất nhiều hành lý.

Về quê nghỉ dài ngày nên nhiều người mang rất nhiều hành lý.

Hòa Phạm

Cùng chuyên mục
XEM