Người dân Thủ đô thích thú ngắm hoa đào xuống phố sớm

13/12/2016 09:38 AM | Sống

Mặc dù còn gần 2 tháng nữa mới tới Tết Nguyên đán 2017 nhưng những ngày này người dân Thủ đô đã thấy không khí Tết bởi những cành hoa đào đã bắt đầu xuống phố.

Những ngày này, các vườn hoa đào Nhật Tân (Hà Nội) đã bắt đầu xuất hiện những cành hoa đào nở rộ.

Một số hộ trồng đào tại đây đã tuốt lá cho hoa nở sớm để phục vụ cho người chơi đào dịp Rằm tháng Chạp.

Theo ghi nhận của phóng viên Infonet, do thời tiết năm nay nắng nóng lên đào sau khi tuốt lá sẽ nở rất nhanh.

Những bông đào rừng đơn cánh cũng bắt đầu nở rộ tại vườn Nhật Tân.

Thời tiết nắng nóng cũng làm cho công việc chăm sóc để đào nở hoa đúng dịp Tết gặp nhiều khó khăn hơn.

"Tôi bắt đầu bán đào từ đầu tháng vừa rồi, ngày nào cũng có khách tới mua đào về cắm, còn lại chủ yếu là để bán buôn" - cô Cau, một người trồng đào tại Nhật Tân cho biết.

Cô Cau cũng cho biết thêm, giá một cành đào bán buôn tại vườn là 50.000 đồng/cành còn khi đưa ra chợ sẽ bán khoảng 80.000 đến 100.000 đồng tuỳ theo từng cành.

Những cành hoa đào bắt đầu được bày bán trên đường phố Hà Nội.

Người dân thích thú với không khí Tết đến sớm.

Mặc dù còn gần 2 tháng nữa mới tới Tết Nguyên đán 2017 nhưng những ngày này người dân Thủ đô đã bắt đầu thấy không khí Tết bởi những cành hoa đào đã bắt đầu xuống phố.

Theo Hoàng Nam

Cùng chuyên mục
XEM