Người dân nước nào đang gánh nợ công nhiều nhất?

08/04/2016 19:30 PM | Kinh tế vĩ mô

Nếu vẫn nghĩ rằng người dân Hy Lạp đang gánh nợ công cao nhất thế giới thì bạn đã lầm to.

Theo khảo sát mới nhất về năng lực cạnh tranh và rủi ro tài chính toàn cầu của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF), dưới đây là 17 quốc gia gánh nợ công trên tổng GDP cao nhất thế giới.

1. Nhật Bản - 243,2% GDP

Xứ sở hoa anh đào đang ở trong một tình trạng rất đáng lo ngại. Nền kinh tế tăng trưởng chậm và các ngân hàng trung ương của Nhật Bản đang phải áp dụng chính sách lãi suất tiêu cực.

2. Hy Lạp – 173,8% GDP

Quốc gia này đã vay nợ tới 320 tỷ USD tiền mặt và đang phải vật lộn để trả nợ. Tuy nhiên, có lẽ điều “an ủi” đối với người dân Hy Lạp là họ vẫn không phải là những người gánh nợ công nhiều nhất thế giới.

3. Lebanon - 139,7% GDP

Quốc gia này đã từng là nơi hấp dẫn khách du lịch trên khắp thế giới. Thế nhưng, chiến tranh ở Syria và những bất ổn chính trị đã khiến cho ngân sách của Lebanon thâm hụt nghiêm trọng.

4. Jamaica - 138,9% GDP

Các ngành dịch vụ đóng góp 80% GDP của đất nước này, tuy nhiên tỷ lệ tội phạm, tham nhũng và thất nghiệp cao đã làm giảm tăng trưởng. Theo đánh giá của IMF, trong các yếu tố cần cải thiện thì hệ thống thuế là thứ Jamaica cần nghĩ đến đầu tiên.

5. Ý - 132,5% GDP

Đây là nước có tỷ lệ nợ Chính phủ trên tổng GDP cao thứ 2 trong khu vực Châu Âu.

6. Bồ Đào Nha - 128,8% GDP

Quốc gia này đã không cần đến các chương trình trợ cấp tài chính từ giữa năm 2014, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng GDP chậm khiến nền kinh tế khó khăn.

7. Ireland - 122,8% GDP

Ireland đã không phải kêu gọi các chương trình cứu trợ tài chính từ 2 năm trước, nhưng vẫn phải đối mặt với khoản nợ khổng lồ.

8. Cyprus – 112% GDP

Cũng giống như Hy Lạp, người dân Cyprus đang phải gánh trên vai khoản nợ khổng lồ từ các chủ nợ quốc tế và nền kinh tế quốc gia này đang phải “thắt lưng buộc bụng” để tìm kiếm các gói cứu trợ.

9. Bhutan - 110.7% GDP

Nền kinh tế nhỏ bé thuộc khu vực Châu Á này vẫn đang phải phụ thuộc khá lớn vào các nguồn trợ cấp về tài chính và lao động nước ngoài cho xây dựng cơ sở hạ tầng.

10. Hoa Kỳ - 104,5% GDP

Tháng 12/2015, Chính phủ Mỹ đã phải thực hiện biện pháp tăng lãi suất lần đầu tiên trong suốt 7 năm.

11. Singapore - 103,8% GDP

Mặc dù là một trong những quốc gia giàu nhất thế giới nhưng người dân “đảo quốc sư tử” vẫn đang phải gánh nợ khá cao.

12. Bỉ - 99,8% GDP

Đất nước này vẫn thường được biết đến như “một con bệnh của châu Âu” bởi Chính phủ Bỉ luôn phải vật lộn để giảm thâm hụt ngân sách và nợ công.

13. Cape Verde - 95,0% GDP

Quốc đảo này là một nền kinh tế dựa chủ yếu vào dịch vụ và thiếu thốn tài nguyên. Người dân Cape Verde phải nhập khẩu tới 82% thực phẩm – một điều không hề tốt cho nền kinh tế thị trường.

14. Tây Ban Nha - 93,9% GDP

S&P khá tự tin với triển vọng tăng trưởng của quốc gia này và hi vọng thị trường lao động sẽ nhanh chóng phục hồi.

15. Pháp - 93,9% GDP

Nền kinh tế lớn thứ 2 khu vực Châu Âu đang cho thấy những dấu hiệu tích cực của sự phục hồi.

16. Barbados - 92,0%

“Thiên đường thuế” này cũng là nơi giàu nhất và phát triển nhất khu vực phía Đông bờ biển Caribe. Tuy nhiên, triển vọng phát triển của quốc gia này vẫn trì trệ do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tín dụng 8 năm trước.

17. Iceland - 90,2% GDP

Trước cuộc khủng hoảng tín dụng năm 2007, nợ Chính phủ của quốc gia này chỉ khiêm tốn ở mức 27% GDP, nhưng chỉ sau 8 năm đất nước này đã phải đối mặt với sự sụp đổ của hệ thống ngân hàng.

Khánh Ly

Cùng chuyên mục
XEM