Người dân "mướt mồ hôi" rời Sài Gòn về quê nghỉ lễ 30/4

30/04/2016 09:05 AM | Xã hội

Chiều 29/4, lượng hành khách tập trung về hai bến xe lớn tại TP.HCM là Bến xe Miền Đông và Miền Tây để về quê nghỉ lễ 30/4 đã khiến cho các tuyến đường dẫn luôn trong tình trạng ùn tắc nghiêm trọng.

Dịp lễ 30/4 năm nay, người lao động được nghỉ 4 ngày. Trước đợt nghỉ khá dài này, hàng ngàn người lao động đã lên kế hoạch về quê chơi lễ. Chiều 29/4, các tuyến đường dẫn vào Bến xe Miền Đông như Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quốc lộ 13, Đinh Bộ Lĩnh… luôn trong tình trạng ùn tắc cục bộ từ 16h.

Ông Nguyễn Ngọc Thừa – Tổng Giám đốc Bến xe Miền Đông cho hay, 4 ngày nghỉ lễ cộng với ảnh hưởng từ sự cố sập cầu Ghềnh nên dự báo lượng hành khách di chuyển bằng xe khách qua bến xe sẽ tăng 3% so với năm trước, tập trung ở các tuyến có cự ly trung bình và ngắn. Các địa điểm du lịch như Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang… cũng tăng lượt hành khách đáng kể.

Để chuẩn bị công tác phục vụ người dân, ông Thừa cho biết bến xe đã có kế hoạch triển khai 1.560 lượt xe, trong đó có 20 xe buýt tăng cường.Với các tuyến gần TP.HCM như Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai… có giá vé phụ thu không quá 30% ngày thường. Các tuyến khu vực Tây Nguyên, Ninh Thuận, Quảng Ngãi không vượt quá 40% giá vé ngày thường.

Lượng hành khách đổ về bến xe Miền Đông ngày càng đông khiến các tuyến đường như Quốc lộ 13, Xô Viết Nghệ Tĩnh đến 19h tối cùng ngày vẫn còn ùn ứ.

Tại Bến xe Miền Tây, các tuyến đường từ TP.HCM về Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Cần Thơ… luôn trong tình trạng cháy vé. Theo dự báo, dịp nghỉ lễ 30/4 bến xe sẽ phục vụ cho khoảng 49.000 hành khách. Bến xe cũng đã có kế hoạch tăng cường thêm 60 xe buýt giải tỏa hành khách.

Ghi nhận vào chiều 29/4, trước ngày nghỉ lễ chính thức, lượng người đổ về bến xe miền Tây rất đông. Nhiều người đành ở lại thành phố khi không mua được vé xe. Các tuyến đường về các tỉnh miền Tây cũng luôn trong tình trạng quá tải.

Hình ảnh người dân rời Sài Gòn về quê nghỉ lễ được ghi lại vào chiều 29/4:


Hành khách đợi đến giờ xe xuất bến.

Hành khách đợi đến giờ xe xuất bến.


Ăn vội trong lúc chờ xe.

Ăn vội trong lúc chờ xe.


Với 4 ngày nghỉ lễ nên hầu như ai nấy cũng lỉnh kỉnh hành trang.

Với 4 ngày nghỉ lễ nên hầu như ai nấy cũng lỉnh kỉnh hành trang.


Từng chiếc xe nối đuôi nhau đón khách tại Bến xe Miền Tây.

Từng chiếc xe nối đuôi nhau đón khách tại Bến xe Miền Tây.


Hành khách chực chờ mua vé.

Hành khách chực chờ mua vé.


Càng về cuối ngày lượng khách đổ về bến xe một đông hơn.

Càng về cuối ngày lượng khách đổ về bến xe một đông hơn.


Thanh niên gọi điện thoại về nhà thông báo không mua được vé.

Thanh niên gọi điện thoại về nhà thông báo không mua được vé.


Tuyến đường hướng về miền Tây kẹt cứng. Bên cạnh lượng xe khách còn có không ít người di chuyển bằng xe máy về quê.

Tuyến đường hướng về miền Tây kẹt cứng. Bên cạnh lượng xe khách còn có không ít người di chuyển bằng xe máy về quê.


Các cháu bé cũng mệt mỏi không kém khi theo bố mẹ về quê.

Các cháu bé cũng mệt mỏi không kém khi theo bố mẹ về quê.

Theo Phương Anh Linh

Cùng chuyên mục
XEM