Người dân 'đổ' nhiều tiền vào ngân hàng bất chấp lãi suất giảm

30/06/2023 20:35 PM | Kinh doanh

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố lượng tiền gửi của người dân trong tháng 4 tiếp tục tăng lên so với tháng trước. Hiện hệ thống ngân hàng đang nắm giữ hơn 6,332 triệu tỷ đồng tiền gửi của dân.

Tính đến cuối tháng 4, tiền gửi người dân trong hệ thống ngân hàng tăng thêm 52.000 tỷ đồng so với cuối tháng 3, lên 6,332 triệu tỷ đồng. Con số này tăng 7,96% so với cuối năm 2022, tương ứng 467.000 tỷ đồng. Thế nhưng, đây là tháng có mức tăng chậm nhất kể từ đầu năm đến nay và xu hướng tiền gửi đang tăng chậm dần trong những tháng đầu năm.

Người dân 'đổ' nhiều tiền vào ngân hàng bất chấp lãi suất giảm - Ảnh 1.

Lãi suất huy động giảm, người dân vẫn gửi tiền vào ngân hàng.

Cụ thể, trong tháng 1, lượng tiền gửi tăng 178.000 tỷ đồng so với cuối năm 2022, tháng 2 tăng 136.000 tỷ đồng so với tháng 1, tháng 3 tăng 101.000 tỷ đồng so với tháng 2. Đến cuối tháng 4, lượng tiền gửi tăng chỉ còn 1 nửa tháng 3, ở mức 52.000 tỷ đồng. So với tháng 4/2022, lượng tiền gửi của người dân đã tăng 800.000 tỷ đồng. Nguyên nhân của tình trạng này là do tháng 1 - 2, lãi suất tiết kiệm tiền đồng trên thị trường tăng mạnh, xuất hiện các mức từ 10 - 12%/năm đã thu hút lượng tiền gửi vào hệ thống ngân hàng.

Trong khi đó, lượng tiền gửi của các tổ chức kinh tế ngày càng sụt giảm. Cuối tháng 4, lượng tiền gửi của các tổ chức kinh tế giảm thêm 9.000 tỷ đồng, lượng tiền gửi còn 5,654 triệu tỷ đồng. So với cuối năm 2022, lượng tiền gửi tổ chức kinh tế đã giảm 5,02%, tương đương số tiền 299.000 tỷ đồng ra khỏi hệ thống.

Ngoài ra, tỷ trọng tiền mặt lưu thông trên tổng phương tiện thanh toán tháng 4 tăng nhẹ, lên 9,28% thay vì mức 9,15% của tháng 3. Dù vậy, so với tháng 1 ở mức 10,6%, tỷ trọng này hiện cũng giảm nhiều hơn.

Tính đến cuối tháng 4, các ngân hàng thương mại cũng đã cho vay ra nền kinh tế 12,285 triệu tỷ đồng, tăng 3,03% so với cuối năm 2022. Như vậy, các nhà băng đã cho vay ra thị trường 361.000 tỷ đồng trong 4 tháng, bình quân mỗi tháng cho vay 90.250 tỷ đồng.

Từ tháng 3 đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh giảm lãi suất cơ bản liên tục 4 lần với mức 0,5-2%/năm. Lãi suất tiền gửi bình quân của các ngân hàng thương mại hiện ở mức khoảng 5,8%/năm (giảm 0,7% so với cuối năm 2022). Lãi suất cho vay bình quân tiền đồng ở mức khoảng 8,9%/năm (giảm 1% so với cuối năm 2022).

Hiện tại, mặt bằng lãi suất huy động kỳ hạn dài tại nhiều ngân hàng đã điều chỉnh giảm mạnh từ 1-2,5 điểm % so với thời điểm cuối tháng 12/2022, về vùng dưới 8%/năm.

Các ngân hàng tư nhân đang trả lãi suất dao động 7,5-8,1%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Ở nhóm Big 4, lãi suất vẫn ở mức 6,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Theo Ngọc Mai

Cùng chuyên mục
XEM