Người dân Áo được cấp miễn phí bộ xét nghiệm Covid-19 để tự kiểm tra tại nhà

16/02/2021 08:40 AM | Xã hội

Việc cung cấp miễn phí các bộ xét nghiệm tại nhà sẽ giúp người dân có thể thoải mái thực hiện xét nghiệm mà không phải lo lắng về việc đi đến các trung tâm xét nghiệm cũng như lo sợ nguy cơ lây nhiễm ngoài xã hội, đặc biệt là đối với những người cao tuổi.

Chính phủ Áo cho biết, bắt đầu từ tháng 3 tới, người dân nước này sẽ được cấp miễn phí các bộ xét nghiệm Covid-19 để có thể tự kiểm tra tại nhà.

Cụ thể, từ ngày 1 tháng 3, mỗi người dân nước này sẽ được nhận 5 bộ xét nghiệm PCR hoặc kháng nguyên mỗi tháng để có thể tự kiểm tra tại nhà.

Hiện chương trình mới chỉ áp dụng đối với những người trưởng thành, nhưng Chính phủ cũng đang xem xét khả năng cung cấp đến những đối tượng là trẻ em.

Theo Thủ tướng Sebastian Kurz, đây là một trong những nỗ lực của chính phủ nhằm giúp người dân tiếp cận các xét nghiệm miễn phí cũng như ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 đặc biệt là các chủng biến thể mới đang bùng phát mạnh mẽ trong khu vực.

Với mục tiêu đạt 3,5 triệu xét nghiệm mỗi tuần, Chính phủ đã huy động một mạng lưới gồm các hiệu thuốc và trung tâm y tế trên cả nước cùng tham gia chiến dịch.

Theo Bộ trưởng Y tế Áo Rudolf Anschober, xét nghiệm là biện pháp quan trọng nhất để ngăn chặn sự lây lây lan của dịch bệnh.

Việc cung cấp miễn phí các bộ xét nghiệm tại nhà sẽ giúp người dân có thể thoải mái thực hiện xét nghiệm mà không phải lo lắng về việc đi đến các trung tâm xét nghiệm cũng như lo sợ nguy cơ lây nhiễm ngoài xã hội, đặc biệt là đối với những người cao tuổi.

Hiện tại, Áo cũng là một trong những quốc gia tiến hành xét nghiệm Covid-19 nhiều nhất ở châu Âu và cũng là quốc gia đầu tiên trong khu vực thực hiện các xét nghiệm trong trường học.

Trong tuần qua đã có hơn 3 triệu 520 nghìn xét nghiệm PCR và kháng nguyên được thực hiện trên toàn Áo.

Ngoài việc đẩy mạnh xét nghiệm, Áo cũng tập trung cho kế hoạch tiêm chủng vaccine. Hiện nước này đã có khoảng 387 nghìn người được tiêm vaccine trong đó khoảng 150 nghìn người đã được tiêm mũi thứ hai./.

PV

Từ khóa:  Trung tâm Y tế
Cùng chuyên mục
XEM