Ngưng mất tiền oan vì quảng cáo tràn lan

25/11/2017 08:07 AM | Công nghệ

Với hơn 33 triệu người mua sắm trực tuyến, thị trường online là miếng bánh cực kỳ béo bở lẫn đầy cạnh tranh. Quảng cáo là điều không thể thiếu. Tuy nhiên, không phải cứ đổ tiền vào quảng cáo càng nhiều thì doanh thu càng tăng. Nếu chạy không có kế hoạch, không đúng cách thì việc mất tiền oan là điều khó tránh khỏi.

Theo thống kê của We Are Social vào tháng 1/2017, Việt Nam có 50.05 triệu người dùng Internet, chiếm 53% dân số, tăng 6% so với năm 2016. Trung bình 1 ngày, người Việt Nam bỏ ra 6 giờ 53 phút để lên mạng nếu dùng máy tính và 2 giờ 33 phút nếu dùng điện thoại.

Tỉ lệ người dùng thường xuyên tìm kiếm thông tin sản phẩm trước khi mua là 48%, truy cập các website bán hàng online là 43%. Chỉ tính riêng năm 2016, doanh thu từ thương mại điện tử của Việt Nam là 1.8 tỷ USD.

Với những số liệu kể trên, dễ dàng thấy thị trường thương mại điện tử là miếng bánh vô cùng béo bở và còn nhiều tiềm năng khai thác.

Hiện nay phương thức quảng bá được hầu hết các nhà kinh doanh trên mạng lựa chọn là Google Adwords. Nguyên nhân đơn giản xuất phát từ việc Google đang là công cụ tìm kiếm số 1 Việt Nam, khi bất cứ ai muốn tra cứu điều gì, họ đều lên Google để tìm kiếm.

Vì thế quảng bá trên Google là sự lựa chọn tối ưu. Tuy nhiên, việc set up quảng cáo như thế nào để hiệu quả thì không phải ai cũng biết. Một số nhà kinh doanh thuê đơn vị chạy quảng cáo bên ngoài. Nhưng nếu không có những kiến thức cơ bản về Google Adsword thì làm việc với đối tác ngoài cũng chứa đựng nhiều rủi ro.


Làm thế nào để sử dụng hiệu quả ngân sách quảng cáo là một điều nan giải

Làm thế nào để sử dụng hiệu quả ngân sách quảng cáo là một điều nan giải

Vì vậy, để hỗ trợ cho các nhà kinh doanh vận hành hệ thống Google Adsword hiệu quả hơn, vừa qua, CHILI - đơn vị thiết kế website và Landing page chuyên nghiệp đã kết hợp cùng Guru - đơn vị đào tạo Google Adwords tổ chức workshop "Ngưng mất tiền oan vì quảng cáo tràn lan".

Trong buổi workshop, các nhà kinh doanh đã được chuyên gia Nguyễn Anh Tuấn đến từ Guru - đơn vị chuyên đào tạo Adswords hướng dẫn về những điều cần lưu ý khi chạy một chiến dịch quảng cáo trên Google, các thông số nào là quan trọng nhất, các thông số nào cần cải thiện để tối ưu hiệu quả quảng cáo.

Ngoài ra, người tham dự còn được hướng dẫn phân tích từ khóa qua công cụ hỗ trợ để biết chiến dịch nào đang tối ưu, chiến dịch nào kém hơn và tập trung ngân sách vào đúng mẫu quảng cáo có thể sinh lời.

Thêm vào đó, ông Nguyễn Anh Tuấn cũng nhấn mạnh, chạy chiến dịch quảng cáo mà thiếu landing page thì cũng là một bất lợi. Không ít người chạy quảng cáo chọn website làm trang đích, tuy nhiên qua thời gian cách thức này đã bộc lộ nhiều yếu điểm: dung lượng lớn, thời gian tải lâu khiến khách hàng dễ chán nản và thoát trang; website nhiều mục, nhiều thông tin gây nhiễu loạn và khó chốt sale; kém thuận tiện trong việc lấy thông tin khách hàng v.v.. Chính vì thế, dần dần sự lựa chọn chuyển sang landing page.


Ngưng mất tiền oan vì quảng cáo tràn lan

"Ngưng mất tiền oan vì quảng cáo tràn lan"

Ông Võ Thái Hiển – CEO của CHILI cũng đứng ra chia sẻ về những lợi ích khi sử dụng Chili landing page cho chiến dịch quảng cáo. Landing page với thiết kế gọn nhẹ, chỉ mất 1-3 ngày là dựng xong giúp chiến dịch triển khai nhanh hơn. Nội dung của landing page chi tiết, tập trung vào một mục đích duy nhất.

Điều đó dẫn dắt khách hàng đến hành động tốt hơn website thông thường. Hơn thế, tốc độ tải trang rất nhanh, người dùng không phải chờ đợi lâu để truy cập. Ngoài ra, Chili landing page còn dễ dàng tương thích với các mã đo lường từ Google, giúp nhà kinh doanh nắm được các báo cáo từ chiến dịch đang chạy.

Tham gia buổi workshop, các nhà kinh doanh không chỉ được chia sẻ kiến thức suông mà còn được thực hành trực tiếp trên máy, được các chuyên gia hướng dẫn trực tiếp cách gắn mã đo lường, thiết lập landing page, kiểm tra độ hiệu quả của từ khóa v.v…

Buổi hội thảo đã diễn ra thành công. Do giới hạn số lượng người tham dự để đảm bảo chất lượng workshop nên nhiều người đăng ký nhưng chưa tham gia được. Trong thời gian sắp tới, CHILI và Guru dự định sẽ tổ chức những buổi workshop như thế này để giúp các nhà kinh doanh sử dụng ngân sách quảng cáo hiệu quả hơn.

Chu Lang

Từ khóa:  quảng cáo
Cùng chuyên mục
XEM