Ngôi trường trung học kiếm triệu đô từ vụ IPO của Snapchat

04/03/2017 09:10 AM | Kinh doanh

Một trong những người “chiến thắng” trong sự kiện IPO hôm qua của Snap Inc., công ty mẹ của Snapchat, là trường trung học Saint Francis ở Mountain View, California, trung tâm của thung lũng Silicon.

Ngôi trường này đã tham gia vào vòng “đầu tư hạt giống” của Snapchat , nhờ công của một trong những nhà đầu tư mạo hiểm rất sớm tại Snapchat là Barry Eggers, đồng sở hữu của quỹ đầu tư Lightspeed.

Với thương vụ IPO thành công của Snap trong ngày hôm nay, Eggers đã hào hứng chia sẻ câu chuyện mà ông tìm thấy Snap và thuyết phục ngôi trường này tham gia:

"Cách đây gần đúng 5 năm, khi đi làm về, tôi bước vào nhà bếp và bắt gặp con gái tôi là Natalie cùng một số bạn bè của nó đang ngồi bên chiếc bàn. Tất cả bọn chúng đều chăm chú tập trung vào những chiếc điện thoại của mình và cười vang. Tôi cảm thấy tò mò và hỏi “Các con đang làm gì thế?”

Con gái tôi ngẩng đầu lên nhìn tôi và hỏi: “Bố có thấy ứng dụng này lần nào chưa? Nó có tên là Snapchat. Nó là một trong những ứng dụng phổ biến nhất ở trường con, cùng với Angry Birds và Instagram”. Trước đó, tôi đã nghe về Angry Birds và Instagram, nhưng chưa bao giờ nghe đến Snapchat. Tôi cần phải cho ai đó biết về điều này – và người đó là đồng sở hữu Lightspeed với tôi, Jeremy Liew.

Khoảnh khắc đó đánh dấu sự khởi đầu của một hành trình dẫn Lightspeed đến đại học Standford, và hai doanh nhân trẻ tuổi có một tầm nhìn mới mẻ cho tương lai, đó là Evan Spiegel và Bobby Murphy. 10 ngày sau khi gặp gỡ Evan và Bobby, chúng tôi đã tiến hành “đầu tư hạt giống” vào Snap.

Vì ý tưởng đó đến từ cô con gái còn học trung học của mình nên Eggers đã thuyết phục ngôi trường cô bé đang theo học mua một cổ phần và tham gia vào tất cả những lợi nhuận mà thương vụ đầu tư này sẽ mang lại.

Thế là ngôi trường đã đồng ý đầu tư 15.000 USD.

Và dù rằng chưa ai được rõ ngôi trường đã mua bao nhiêu cổ phiếu, nhưng những người hiểu rõ tình hình cho biết cổ phần của họ hiện có thể có giá lên đến “hàng chục triệu USD”.

Về phần mình, dù chưa được biết chính xác phần lợi nhuận được nhận là bao nhiêu nhưng ngôi trường này hiện cũng tỏ ra “hào hứng”. Đây là thông cáo báo chí mà họ cho phát hành hôm thứ Năm vừa qua:

Lightspeed hiện rất vui vì trường Saint Francis đã tham gia vào thương vụ “đầu tư hạt giống” ở Snap, bằng cách góp 15.000 USD. Sự kiện IPO của Snap đang mang đến một cơ hội không thể tin được để giúp ngôi trường, học sinh và cộng đồng trong những năm sắp tới. Đồng sở hữu của Lightspeed là Barry Eggers đã tiếp cận Saint Francis và khuyên chúng tôi nên thực hiện vụ đầu tư này trong thời gian các con ông, những đứa trẻ đã nhắc tới ứng dụng này lần đầu tiên với Barry, còn là học sinh của trường.

Lightspeed và Eggers hiện cũng hào hứng không kém. Công ty này đã đầu tư tổng cộng 8,1 triệu USD vào Snapchat trong những năm qua. Khi Snap dự kiến tiến hành IPO với mức giá ban đầu là 17 USD/cổ phiếu, Lightspeed đã có thể bỏ túi 1,47 tỉ USD. Nhưng tới giờ phút này, với mức giá 25 USD/cp trong ngày đầu ra mắt, cổ phần của Lightspeed hiện có giá khoảng 2,2 tỉ USD, vượt cả mong đợi của họ.

Theo Thanh Hải

Từ khóa:  Snapchat , ipo
Cùng chuyên mục
XEM