Ngôi trường "Đóa hoa rừng" tại Thái Nguyên xuất hiện ấn tượng trên báo Mỹ

28/12/2016 15:59 PM | Sống

Được xây dựng tại xã Thượng Nung, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, ngôi trường tiểu học Lũng Luông với thiết kế giống hệt như một đóa hoa rực rỡ giữa núi rừng xuất hiện nổi bật trên tờ tạp chí kiến trúc hàng đầu Mỹ Archdaily.

Công trình độc đáo này có màu sắc sinh động đem lại hiệu ứng thị giác mạnh cho người xem. Trường tiểu học Lũng Luông có đầy đủ phòng học, phòng chức năng, phòng đa năng, thư viện, bếp nấu, nhà ăn, nhà nội trú, khu vệ sinh, sân vui chơi cho các em.

Thiết kế của ngôi trường đảm bảo các tiêu chuẩn như chiếu sáng, thông gió, ngăn nhiệt, cách âm và đặc biệt có khả năng chống lại sự khắc nghiệt của thiên nhiên nơi vùng núi cao này.

Được xây dựng bằng những vật liệu giản dị, truyền thống sẵn có như: tre, gỗ, đá, gạch mộc… công trình vừa tiết kiệm được rất nhiều kinh phí vừa tạo nên những không gian hài hòa và thân thiện cho các em vùng cao.

Bên trong Trường tiểu học Lũng Luông còn có mặt bằng không gian tự do đầy ngẫu hứng, với nhiều khoảng mở ra thiên nhiên, núi rừng. Ở bất kỳ nơi nào trong ngôi trường này cũng có thể nhìn thấy màu xanh núi rừng.

Đây thực sự là món quà vô cùng ý nghĩa dành cho trẻ em dân tộc vùng cao giúp các em vượt qua mọi khó khăn để tới trường.

Cùng ngắm ngôi trường đặc biệt này.


Nhìn từ trên cao Trường tiểu học Lũng Luông giống hệt như một đóa hoa rực rỡ giữa núi rừng.

Nhìn từ trên cao Trường tiểu học Lũng Luông giống hệt như một đóa hoa rực rỡ giữa núi rừng.


Mái của ngôi trường được thiết kế nhiều màu sắc mang lại hiệu ứng thị giác mạnh cho người xem. Mỗi góc nhìn là một cảm nhận khác nhau.

Mái của ngôi trường được thiết kế nhiều màu sắc mang lại hiệu ứng thị giác mạnh cho người xem. Mỗi góc nhìn là một cảm nhận khác nhau.


Ngôi trường có đầy đủ phòng học, phòng chức năng, phòng đa năng, thư viện, bếp nấu, nhà ăn, nhà nội trú, khu vệ sinh, sân vui chơi cho các em.

Ngôi trường có đầy đủ phòng học, phòng chức năng, phòng đa năng, thư viện, bếp nấu, nhà ăn, nhà nội trú, khu vệ sinh, sân vui chơi cho các em.


Gạch xây dựng trường được làm từ đất tại chỗ, tận dụng lại từ công tác san lấp mặt bằng giúp tăng khả năng cách nhiệt, mát về mùa hè và ấm về mùa đông.

Gạch xây dựng trường được làm từ đất tại chỗ, tận dụng lại từ công tác san lấp mặt bằng giúp tăng khả năng cách nhiệt, mát về mùa hè và ấm về mùa đông.


Gạch xây dựng trường được làm từ đất tại chỗ, tận dụng lại từ công tác san lấp mặt bằng giúp tăng khả năng cách nhiệt, mát về mùa hè và ấm về mùa đông.

Gạch xây dựng trường được làm từ đất tại chỗ, tận dụng lại từ công tác san lấp mặt bằng giúp tăng khả năng cách nhiệt, mát về mùa hè và ấm về mùa đông.


Toàn bộ trần được làm bằng tre để để chống nóng.

Toàn bộ trần được làm bằng tre để để chống nóng.


Bên trong ngôi trường còn có những khoảng vườn nhỏ làm nơi vui chơi cho học sinh.

Bên trong ngôi trường còn có những khoảng vườn nhỏ làm nơi vui chơi cho học sinh.


Ở bất kỳ nơi nào cũng có thể nhìn thấy màu xanh của núi rừng.

Ở bất kỳ nơi nào cũng có thể nhìn thấy màu xanh của núi rừng.

Không gian ngôi trường được tổ chức linh hoạt kết nối với nhau bằng những hành lang dài.
Không gian ngôi trường được tổ chức linh hoạt kết nối với nhau bằng những hành lang dài.

2 năm kể từ khi giáo sư Ngô Bảo Châu từng lặn lội đường xa lên đây dạy, giờ đây ngôi trường cũ đã thực sự đổi thay.

2 năm kể từ khi giáo sư Ngô Bảo Châu từng lặn lội đường xa lên đây dạy, giờ đây ngôi trường cũ đã thực sự đổi thay.


Trường tiểu học Lũng Luông chính là món quà ý nghĩa nhất dành cho trẻ em dân tộc vùng cao nơi đây.

Trường tiểu học Lũng Luông chính là món quà ý nghĩa nhất dành cho trẻ em dân tộc vùng cao nơi đây.

Theo Xuân Thắng

Cùng chuyên mục
XEM