Ngôi trường đặc biệt giữa lòng Hà Nội

13/11/2019 08:00 AM | Sống

Sau một năm hoạt động hiệu quả, Quỹ Herbalife Nutrition (HNF) cùng chương trình Casa Herbalife tiếp tục hành trình đầy nhân ái mang đến những suất ăn dinh dưỡng lành mạnh cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại trường PTCS Xã Đàn (Hà Nội) lần thứ hai.

Nơi yêu thương không thể hiện qua lời nói

Trường PTCS Xã Đàn là cái tên không hề xa lạ với những người dân tại mảnh đất Thủ đô cổ kính. Đây là một nơi rất đặc biệt, bởi các học sinh ở cả 3 cấp học đa phần đều là trẻ em khiếm thính.

Không có tiếng giảng bài, không có những âm thanh xì xầm to nhỏ trong lớp học, không có tiếng trả bài đầu giờ, khi bước đến ngôi trường đặc biệt này, những hình ảnh các em giao tiếp với nhau bằng cử chỉ, "ngôn ngữ ký hiệu" là điều rất đỗi thân quen.

Với việc không thể nghe và nói, các em có lẽ sẽ gặp phải những khó khăn nhất định trong sinh hoạt và cuộc sống, thế nhưng không phải vì vậy mà các em đánh mất đi sự hồn nhiên, ngây thơ của lứa tuổi học trò. Vẫn có thể hát Quốc ca, học tập sôi nổi, vui đùa hay trò chuyện cùng nhau, chỉ khác biệt là không thông qua lời nói mà đơn giản là thể hiện bằng đôi bàn tay, bằng ánh mắt của chính mình. Nhờ có trường PTCS Xã Đàn, các học sinh sẽ không cảm thấy bản thân mình bị lẻ loi hay khác biệt, giúp mỗi ngày đến trường của các em đều là niềm vui.

Và có lẽ, niềm vui của các học sinh khiếm thính tại trường Xã Đàn còn được nhân lên nhiều lần nhờ có chương trình Casa Herbalife Nutrition mang lại những suất ăn dinh dưỡng lành mạnh giúp các em có được sức khỏe tốt, phát triển toàn diện hơn về thể chất lẫn trí tuệ.

Thầy Phạm Văn Hoan, Hiệu trưởng Trường PTCS Xã Đàn, chia sẻ: "Trẻ khuyết tật cần phải có sự vận động tốt. Điều này giúp trẻ tăng cường sức khỏe và cả tăng cường trí tuệ. Muốn vận động thì phải có dinh dưỡng tốt. Thế nhưng, với các trẻ bị khiếm thính chi phí các loại máy để cấy ốc tai là rất lớn, không phải gia đình nào cũng có điều kiện. Vì vậy, nhà trường luôn phải tìm cách để nâng cao dinh dưỡng cho các em nhưng điều kiện còn hạn chế."

Thật may mắn rằng, nhờ có chương trình Casa Herbalife Nutrition mà mong mỏi ấy đã đáp ứng. Qua một năm đồng hành của chương trình mà các học sinh nói chung và các em khuyết tật nói riêng đã có bữa ăn phong phú hơn, giúp tăng cường sức khỏe, trí tuệ và có thể hòa nhập tốt hơn với cộng đồng trong tương lai.

Gieo nhân ái, gặt hái niềm vui

Cũng với mong muốn mang lại cho các em khuyết tật niềm vui, hạnh phúc khi đến trường, ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám Đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia phát biểu:

"Sự hợp tác tốt đẹp giữa trường PTCS Xã Đàn và Quỹ HNF đã mang lại những thay đổi tích cực cho hơn 500 học sinh tại đây sau một năm triển khai chương trình Casa Herbalife Nutrition. Chúng tôi rất hạnh phúc khi các em được cung cấp những bữa ăn dinh dưỡng lành mạnh và mỗi ngày đến trường có thật nhiều niềm vui. Tôi tin rằng ngoài việc giúp các em tiếp cận với nguồn dinh dưỡng tốt hơn, Chương trình Casa Herbalife Nutrition sẽ là ngôi nhà của tình yêu thương ấm áp dành cho các em".

Ngôi trường đặc biệt giữa lòng Hà Nội - Ảnh 1.

Quỹ Herbalife Nutrition Foundation trao tài trợ cho Trường PTCS Xã Đàn

Hành trình nhân ái của Casa Herbalife Nutrition trong suốt một năm qua và trong thời gian tới sẽ tiếp tục mang lại những niềm vui, đầy ý nghĩa cho các em học sinh tại ngôi trường đặc biệt này. Theo công ty Herbalife Việt Nam, kinh phí từ quỹ HNF có sứ mệnh rất rõ ràng là nâng cao dinh dưỡng cho các em khó khăn để từ đó cải thiện sức khỏe, trí tuệ cho các em. Đó là cam kết của một doanh nghiệp để thực hiện vai trò và trách nhiệm đối với xã hội. "Casa" theo tiếng Latin có nghĩa là "ngôi nhà" và chương trình này mong muốn tạo ra một ngôi nhà của tình thương, ngôi nhà chung cho những trẻ em khó khăn tiếp cận những bữa ăn có dinh dưỡng tốt hơn.

Quỹ Herbalife Nutrition (HNF) là một tổ chức phi lợi nhuận với sứ mệnh cải thiện cuộc sống của trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bằng cách giúp đỡ các tổ chức từ thiện cung cấp dinh dưỡng lành mạnh cho trẻ. Ngoài ra, HNF thường xuyên hỗ trợ các nỗ lực cứu trợ đối với thiên tai trên toàn thế giới. 

Năm 2005, HNF triển khai chương trình Casa Herbalife Nutrition nhằm mang lại những bữa ăn giàu dưỡng chất thông qua chương trình hợp tác với các tổ chức nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tính đến nay, HNF thực hiện hơn 140 chương trình Casa Herbalife Nutrition tại hơn 50 quốc gia và giúp đỡ hàng chục ngàn trẻ em mỗi ngày. HNF được hỗ trợ bởi các Thành viên Độc lập Herbalife Nutrition, gia đình, bạn bè của họ và nhân viên Herbalife Nutrition.

Tại Việt Nam, Quỹ HNF hỗ trợ thực hiện chương trình Casa Herbalife Nutrition góp phần mang lại nguồn dinh dưỡng tốt cho gần 800 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Hiện có bốn chương trình Casa Herbalife đang được thực hiện tại Trường PTCS Xã Đàn tại Hà Nội, Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Đồng Tâm, tại Bình Định, Hội Phụ Nữ Từ Thiện Tp. Hồ Chí Minh và Nhà Nuôi Trẻ Hướng Dượng tại Hậu Giang.

Để tìm hiểu thêm về HNF và chương trình Casa Herbalife Nutrition, xin vui lòng truy cập trang web https://www.herbalifenutritionfoundation.org/ ..

Ánh Dương

Từ khóa:  sống
Cùng chuyên mục
XEM