Ngồi trong tù, "Bill Gates Trung Quốc" chi 41,5 triệu USD mua biệt thự tại New York

14/03/2017 13:31 PM | Kinh doanh

Tỷ phú được mệnh danh là Bill Gates Trung Quốc vừa chi 41,5 triệu USD để mua một căn biệt thự tại Mỹ dù đang thụ án 14 năm tù vì hối lộ và nội gián.

Theo tờ New York Post, Huang Guangyu và vợ, Lisa Du Juan vừa mua một căn biệt thự tại đường 7 East 76th, thành phố New York, Mỹ. Căn hộ được giao bán với giá 3.000 USD/1 foot vuông, từng thuộc sở hữu của tỷ phú người Nhật Bungo Shimada. Giá trị giao dịch lên tới 41,5 tỷ USD, hoàn thành trong đầu tuần qua.

Truyền thông Mỹ cho biết, căn hộ Huang vừa mua có diện tích 14.000 ft vuông. Nó được biết đến với cái tên Biệt thự Clarence Whitman, với 7 phòng ngủ, ba cầu thang. Thiết kế căn hộ độc đáo với những lối đi bí mật để tới các khu vực đặc biệt như phòng chơi bài, tủ đồ hay tầng hầm.

Huang Guangyu, chủ sở hữu mới của căn hộ, hiện đang thụ án 14 năm tù vì các tội hối lộ và nội gián. Huang giống như các Al Capone của Trung Quốc, người điều hành các hoạt động kinh doanh phía sau song sắt nhà tù. Sinh ra tại miền nam đất nước, Huang xây dựng một đế chế điện tử khổng lồ, công ty Gome Electrical Appliances Holding Ltd, trước khi chuyển sang lĩnh vực bất động sản. Theo Forbes , Huang là người giàu nhất Trung Quốc trong giai đoạn 2006-2007.

Năm 2008, Huang bị bắt vì nghi ngờ gian lận trước khi một tòa án ở Hồng Kông đóng băng tài sản của ông vào một năm sau. Năm 2010, Huang bị kết án 14 năm tù và vẫn đang thụ án trong nhà giam.

Theo Linh Anh

Cùng chuyên mục
XEM