Ngôi nhà làm từ 6000 chai nhựa trên đảo Bé Lý Sơn ấn tượng mạnh với du khách

22/07/2019 14:24 PM | Xã hội

Ngôi nhà độc đáo này được lắp ráp từ 6.000 vỏ chai nhựa với nhiều sắc màu khác nhau, gây ấn tượng mạnh đối với du khách mỗi khi đến với đảo Bé (xã An Bình, huyện Lý Sơn); đồng thời giúp lan truyền thông điệp bảo vệ môi trường đến cộng đồng.

Ngôi nhà làm từ 6000 chai nhựa trên đảo Bé Lý Sơn ấn tượng mạnh với du khách - Ảnh 1.

Ngôi nhà xây dựng bằng 6.000 vỏ chai nhựa được anh Nguyễn Lợi (29 tuổi một cư dân trên đảo) hình thành nên ý tưởng khi thấy tình trạng chai nhựa bỏ đi rất nhiều. Trong khi đây là loại rác thải khó phân hủy, gây nguy hại tới môi trường. Ảnh Nguyễn Ngọc

Ngôi nhà làm từ 6000 chai nhựa trên đảo Bé Lý Sơn ấn tượng mạnh với du khách - Ảnh 2.

Với mong muốn bảo vệ môi trường, anh Nguyễn Lợi đã tiến hành thu gom hơn 6.000 vỏ chai nhựa làm nên ngôi nhà độc đáo này. Ảnh Nguyễn Ngọc

Ngôi nhà làm từ 6000 chai nhựa trên đảo Bé Lý Sơn ấn tượng mạnh với du khách - Ảnh 3.

Những chiếc chai nhựa được đổ đầy xi-măng và cát, tạo nên những “viên gạch” chắc chắn. Ảnh Nguyễn Ngọc


Ngôi nhà làm từ 6000 chai nhựa trên đảo Bé Lý Sơn ấn tượng mạnh với du khách - Ảnh 4.

Bức tường rắn chắc từ những chai nhựa phế thải mang nhiều thông điệp nhân văn “nói không với rác thải nhựa” đến cộng đồng. Ảnh Nguyễn Ngọc

Ngôi nhà làm từ 6000 chai nhựa trên đảo Bé Lý Sơn ấn tượng mạnh với du khách - Ảnh 5.

Ngôi nhà với diện tích khoảng 15,5m2, chiều dài 5m, chiều ngang 3,5m, phần cột nhà vẫn được làm bằng gạch thông thường để đảm bảo độ vững chắc cho phần thiết kế. Ảnh Nguyễn Ngọc

Ngôi nhà làm từ 6000 chai nhựa trên đảo Bé Lý Sơn ấn tượng mạnh với du khách - Ảnh 6.

Phần mái được lợp bằng lá dừa giúp ngôi nhà luôn thoáng mát và thân thiện với môi trường. Ảnh Nguyễn Ngọc

Ngôi nhà làm từ 6000 chai nhựa trên đảo Bé Lý Sơn ấn tượng mạnh với du khách - Ảnh 7.

“Để có được số lượng lớn chai nhựa, trong nhiều tháng qua, anh đã cùng những đứa trẻ trong thôn đi dọc bãi biển, khu vực bãi tắm để thu gom. Đó là loại vỏ chai nước lọc, nước ngọt chứa khoảng nửa lít nước được vứt đủ nơi trên đảo, đủ màu sắc, phần lớn có kích thước tương đồng. Còn loại lớn hơn thì dùng để trang trí hoặc trồng rau, làm hàng rào và cổng nhà”, - anh Lợi nói. Ảnh Nguyễn Ngọc

Ngôi nhà làm từ 6000 chai nhựa trên đảo Bé Lý Sơn ấn tượng mạnh với du khách - Ảnh 8.

Ngôi nhà được chọn lọc bởi những chiếc chai nhựa được anh Lợi lựa chọn, phân loại ngay ngắn và đều có kích cỡ bằng nhau, vỏ chai nào thì gắn liền với nắp đó. Ảnh Nguyễn Ngọc

Ngôi nhà làm từ 6000 chai nhựa trên đảo Bé Lý Sơn ấn tượng mạnh với du khách - Ảnh 9.

Ngôi nhà độc đáo này nằm gần khu vực cầu cảng đảo Bé chừng vài trăm mét. Với vẻ ngoài độc đáo, ngôi nhà tạo nên sự khác biệt với không gian xung quanh và vô cùng thoáng đoãng. Ảnh Nguyễn Ngọc

Ngôi nhà làm từ 6000 chai nhựa trên đảo Bé Lý Sơn ấn tượng mạnh với du khách - Ảnh 10.

Ngôi nhà đã lan truyền thông điệp đến với tất cả người dân và du khách, lan tỏa cảm hứng đến cộng đồng về việc bảo vệ môi trường, biết cách tái sử dụng các loại rác thải, biến chai nhựa khó phân hủy trở thành những sản phẩm hữu ích cho cuộc sống, góp phần bảo vệ môi trường chung cho toàn xã hội. Ảnh Nguyễn Ngọc


Theo Nguyễn Ngọc

Cùng chuyên mục
XEM