Ngôi chợ "hàng hiệu" vùng biên giới Việt Nam - Campuchia

24/02/2018 09:17 AM | Kinh doanh

Từ bánh xà phòng đến xe máy, TV, đồng hồ cũ đều được bày bán tại chợ Điếc hay Gò Tà Mâu ở vùng biên giới Việt Nam - Campuchia.

Ngôi chợ hàng hiệu vùng biên giới Việt Nam - Campuchia - Ảnh 1.

Con đường sỏi đá dẫn vào chợ Gò Tà Mậu, thuộc xã Pund Xang, huyện Praychusa, tỉnh Tà Keo, Campuchia. Nơi đây tập trung rất nhiều hàng hóa xách tay hoặc đồ cũ từ mỹ phẩm, thiết bị điện tử đến đồ gia dụng.

Ngôi chợ hàng hiệu vùng biên giới Việt Nam - Campuchia - Ảnh 2.

Vì khu chợ nằm ở vùng biên giới Việt Nam - Campuchia nên khách hàng đến đây chủ yếu là người Việt hoặc Campuchia. Đây là điểm đến của giới săn đồ lậu hoặc những người qua lại các casino ở Campuchia.

Ngôi chợ hàng hiệu vùng biên giới Việt Nam - Campuchia - Ảnh 3.

Từ đồn biên phòng, khách phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân mới được đi sang đất Campuchia. Mọi phương tiện, xe cộ đều phải gửi bên đất Việt.

Ngôi chợ hàng hiệu vùng biên giới Việt Nam - Campuchia - Ảnh 4.

TV, laptop đều có và có nhiều xuất xứ khác nhau. Người mua phải sành sỏi mới có thể chọn được đồ tốt.

Ngôi chợ hàng hiệu vùng biên giới Việt Nam - Campuchia - Ảnh 5.

Người bán giới thiệu những chiếc đồng hồ hiệu Rolex, Seiko, Omega.... với giá khoảng từ 600.000 đồng đến 1.200.000 đồng/chiếc. "Tất cả đều là hàng xách tay từ Nhật, thông qua Thái Lan nên mới có giá tốt như vậy", người bán giới thiệu.

Ngôi chợ hàng hiệu vùng biên giới Việt Nam - Campuchia - Ảnh 6.

Anh Huy (An Giang), một người đến chợ Gò mua hàng, cho biết so với những ngày cuối tuần, ngày lễ, chợ kém đông hơn hẳn trong dịp Tết. Nhiều cửa hàng còn chưa mở cửa nên anh chỉ mua được vài thứ ưng ý. Một người Việt khác hay mua đồ ở chợ Gò nhận xét hàng hóa ở chợ không còn đa dạng như trước kia, nếu không tinh, người mua có thể mua phải đồ đểu giá cao.

Thế Trần

Cùng chuyên mục
XEM