Ngỡ ngàng số tiền học phí khủng Apax Leaders của Shark Thủy còn nợ phụ huynh trước khi vướng vào vòng lao lý!

26/03/2024 13:40 PM | Sống

Nhiều phụ huynh cho biết đã phải chi hàng trăm triệu đồng mua khóa học tiếng Anh tại Apax Leaders cho con nhưng các cháu không được học.

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ tịch HĐQT của Apax Holdings, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Anh ngữ Apax) mới đây bị Bộ Công an bắt tạm giam về tội lừa đảo tài sản. Trước đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) nhận được đơn của nhiều nhà đầu tư, tố giác ông Thủy lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Ngoài hành vi lần này, hồi năm 2023, Công an TP HCM cũng vào cuộc xác minh hàng trăm đơn tố cáo của phụ huynh, cho rằng bị Công ty CP Anh ngữ Apax Leaders "chiếm đoạt tiền học phí" khoảng 6 tỷ đồng. Trong đơn, họ cho biết đã phải chi hàng trăm triệu đồng mua khóa học tiếng Anh tại Apax Leaders cho con nhưng các cháu không được học vì trung tâm đã đóng cửa, đòi lại tiền thì không được. 

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT TP.HCM vào ngày 26/2, số tiền học phí Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders đang nợ phụ huynh, tiền nợ lương giáo viên, tiền đóng bảo hiểm lên đến hơn 100 tỉ đồng.

Ngỡ ngàng số tiền học phí khủng Apax Leaders của Shark Thủy còn nợ phụ huynh trước khi vướng vào vòng lao lý!- Ảnh 1.

Apax Leaders là chuỗi trung tâm Anh ngữ cho trẻ em, được cấp phép từ năm 2016.

Cụ thể, tổng số học sinh của các Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên địa bàn thành phố là 11.295 em, bao gồm số học sinh đang học trực tiếp là 839 học sinh. Số học sinh bảo lưu kết quả là 6.072 em, số học sinh rút học phí là 4.384. Số tiền học phí phải hoàn trả là khoảng 108 tỉ đồng trong đó đã trả 14,2 tỉ đồng, còn nợ lại 93,8 tỉ đồng.

Apax đề xuất phương án: “Từ tháng 1/2025 đến tháng 12/2025, mỗi quý trả 4 tỷ đồng, chia đều định mức cho phụ huynh đến khi hoàn thành, phần nợ còn lại chuyển tiếp sang năm sau. Từ tháng 1/2025: mỗi quý sẽ thanh toán 4,5 tỷ đồng cho đến hết”.

Ngoài ra, Apax nợ 11,5 tỷ đồng tiền lương giáo viên, nhân viên; nợ tiền thuê mặt bằng 9 tỷ đồng. Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội và Cục thuế TP HCM, chi nhánh của Apax Leaders còn chậm hơn 32 tỷ đồng các loại bảo hiểm cho người lao động và 15 tỷ tiền thuế, tính đến cuối năm ngoái.

Đồng thời Sở cũng báo cáo UBND TP vào ngày 26.2, Sở đã tiếp nhận báo cáo của Công ty cổ phần Anh ngữ Apax, kiến nghị tiếp tục tạm dừng hoạt động trung tâm Anh ngữ Apax Leaders số 5 và 15 cho đến tháng 6/2024 (từ tháng 3 đến tháng 6/2024 thực hiện việc dạy trực tuyến cho học sinh), xin giải thể 26 trung tâm. Tuy nhiên do vướng thủ tục thanh lý mặt bằng nên chưa hoàn tất thủ tục giải thể nên xin tạm đóng chờ cơ cấu lại và chuyển địa điểm 13 trung tâm.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, Apax cần báo cáo phương án, lộ trình trả học phí cụ thể cho phụ huynh trước ngày 15/3. Trong 39 trung tâm của Apax đang bị đình chỉ hoạt động, Sở sẽ ra quyết định giải thể 26 trung tâm. 13 trung tâm còn lại sẽ được giải quyết sau khi Sở rà soát các giấy tờ, minh chứng hợp pháp. Đồng thời, Sở sẽ vận động các trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn hỗ trợ, tiếp nhận học sinh của Apax Leaders với học phí ưu đãi, trong trường hợp các trung tâm này không thể tiếp tục hoạt động.

Apax Leaders là chuỗi trung tâm Anh ngữ cho trẻ em, được cấp phép từ năm 2016. Trên trang web, đơn vị này cho biết có 120 trung tâm trên cả nước, với khoảng 120.000 học viên. Hồi năm 2020, 2021, nhiều phụ huynh đóng tiền để con học tiếng Anh tại Apax Leaders nhưng dở dang vì các trung tâm đóng cửa. 

Sau nhiều lần thương lượng, đến tháng 3 năm ngoái, họ được Apax chia thành hai nhóm với lộ trình trả nợ khác nhau. Nhiều phụ huynh nhóm 1 đã nhận lại toàn bộ tiền, thông qua ba đợt, kéo dài từ tháng 6 tới tháng 8/2023. Nhóm thứ hai được hứa trả lại học phí trong 5 đợt, mỗi đợt 20%, dự kiến từ tháng 10/2023 đến tháng 4/2024. Tuy nhiên, sau đó Apax không thực hiện cam kết. Hàng trăm người kéo đến trung tâm tại quận Phú Nhuận để đòi. Apax lại đề xuất lộ trình trả nợ mới, kéo dài tới cuối năm 2025, trước khi thông báo mất khả năng thanh toán vào cuối năm 2023.

Theo Hiểu Đan

Cùng chuyên mục
XEM