Nghịch lý ở Đan Mạch: Ngân khố quốc gia có quá nhiều tiền mà lại ít nợ, người dân có thể sẽ phải trả phí nếu muốn gửi tiết kiệm ở ngân hàng

18/04/2018 09:41 AM | Xã hội

Điều này đáng lẽ ra là một tín hiệu mừng nếu như lãi suất của nước này không ở mức âm, nghĩa là người gửi tiền phải trả phí lãi hàng tháng cho ngân hàng.

Chính phủ Đan Mạch hiện đang lâm vào một rắc rối mà nhiều quốc gia thèm muốn, đó là quá nhiều tiền nhưng lại ít nợ.

Tính đến tháng 3/2018, số tiền chính phủ Đan Mạch gửi trong ngân hàng trung ương nước này đã lên tới 207 tỷ Kroner (34 tỷ USD), cao gấp đôi so với mức mục tiêu và là con số kỷ lục trong vòng 3 năm qua.

Điều này đáng lẽ là một tín hiệu mừng nếu như lãi suất của nước này không ở mức âm, nghĩa là người gửi tiền phải trả phí lãi hàng tháng cho ngân hàng.

Trong khi đó, tỷ lệ nợ theo GDP của Đan Mạch chỉ bằng một nửa so với mức bình quân tại châu Âu, qua đó tạp sức ép lên tính thanh khoản đối với thị trường trái phiếu. Thêm vào đó, nợ thấp đồng nghĩa với việc vay vốn đầu tư kinh doanh không cao, kéo theo những tác động tiêu cực đến tăng trưởng.

Chính điều này đang khiến chính phủ Đan Mạch tìm cách hạ số tiền gửi trong ngân hàng trung ương xuống cũng như tạo tính thanh khoản cho thị trường trái phiếu.

Nghịch lý ở Đan Mạch: Ngân khố quốc gia có quá nhiều tiền mà lại ít nợ, người dân có thể sẽ phải trả phí nếu muốn gửi tiết kiệm ở ngân hàng - Ảnh 1.

Tổng số tiền chính phủ để trong ngân hàng trung ương đang ngày càng nhiều

Cách đây 1 năm, văn phòng tín dụng chính phủ đã quyết định thưởng thêm cho các nhà môi giới chính nếu họ gia tăng được các khoản vay cũng như lợi nhuận, qua đó tăng số nợ vốn ở mức thấp cũng như hoạt động đầu tư trên thị trường. Năm nay, Đan Mạch dự kiến thực hiện việc đảo nợ (vay để thanh toán nợ cũ) nhằm duy trì và gia tăng tỷ lệ tín dụng hiện có.

Mới đây, Đan Mạch cũng bất ngờ tuyên bố sẽ mua 3,6 tỷ Kroner cổ phiếu của hãng Kommuner Kredit, một hãng quốc doanh, nhằm gia tăng nhu cầu cấp tín dụng hiện nay trên thị trường.

Hiện các ngân hàng Đan Mạch đang có khoản trái phiếu thế chấp bằng bất động sản trị giá 180 tỷ Kroner chưa thanh toán dùng để đầu tư cho xây dựng nhà công. Chính phủ đang có kế hoạch mua lại khoản nợ này bằng cách phát hành trái phiếu chính phủ và sẽ thực hiện trong vòng 10 năm để hoàn thành công việc chuyển đổi.

Chuyên gia phân tích Jan Ostergaard của ngân hàng Danske Bank nhận định chính phủ Đan Mạch đang đau đầu vì có quá nhiều tiền khi tỷ lệ vay nợ lại quá thấp như hiện nay. Ông cũng cho rằng việc mua lại các khoản nợ trái phiếu trên có thể khiến Đan Mạch cho bớt đi 9 tỷ Kroner vào năm 2025.

BT

Cùng chuyên mục
XEM