Nghiên cứu mới: Những người tự cười một mình dễ sống khỏe mạnh, còn ai cố nhịn cười thì lại 'thù rất dai'

07/03/2018 08:42 AM | Sống

Tự cười với bản thân mình, hay vẫn thường được gọi là tự cười một mình, đã được khoa học chứng minh là giúp bạn khỏe mạnh hơn.

Những nhà khoa học tại Trung tâm Nghiên cứu Hành vi, Bộ não và Tâm trí ở Tây Ban Nha (CIMCYC) đã đưa ra kết luận rằng tự cười một mình cười sẽ giúp người đó sống thêm vui vẻ và hạnh phúc.

Trong quá khứ, đã từng có nghiên cứu chỉ ra rằng hành động cười một mình thể hiện những hiệu ứng tâm thần tiêu cực.

Nhà nghiên cứu Jorge Torres Marin đã giải thích trong tờ báo Personality and Individual Differences, nói rằng: "Chúng ta thường xem việc giữ cho mình bình thản, không cảm xúc với các trò cười là biểu hiện của tâm lý mạnh, người của hạnh phúc, và bình tĩnh khi giao tiếp."

Nhưng những chi tiết của cuộc nghiên cứu này bị ảnh hưởng bởi việc những người được khảo sát sinh sống ở đâu, Marin nói thêm.

Nên sau đó, Marin cùng đồng nghiệp của mình đã thực hiện nghiên cứu này ở nhiều nơi khác nhau, để có thể minh chứng rõ ràng cho kết quả đạt được.

"Chúng tôi tin rằng cần thiết khi thực hiện những cuộc nghiên cứu mới nhằm phân tích sự khác nhau giữa các vùng miền văn hóa khác nhau, khi nói đến khái niệm ‘mắc cười’"

Từ đó, nghiên cứu đã bắt đầu đi vào phân tích các kiểu loại trò cười. *Ví dụ như có người thích những trò cười đen tối, cũng như có những người thích trò cười thọc lét, một số khác thích trò cười thông minh...

Nghiên cứu mới: Những người tự cười một mình dễ sống khỏe mạnh, còn ai cố nhịn cười thì lại thù rất dai - Ảnh 1.

Marin cùng đồng nghiệp của mình đã thực hiện nghiên cứu này ở nhiều nơi khác nhau và bắt đầu đi vào phân tích các kiểu loại trò cười

Cuộc nghiên cứu đã bắt đầu đi sâu và phân tích các thể loại trò cười khác nhau, giải thích rằng những người hay cười theo kiểu phản ứng lại (*như nhìn thấy một vật gì đó rồi cười) thì có xu hướng vui vẻ, hòa đồng và dễ thích nghi.

Còn những người tự cười với chính suy nghĩ của mình, là người thường có được cái nhìn lạc quan trong những tình huống căng thẳng.

Cả hai kiểu cười một mình này đều là biểu hiện của sức khỏe tâm lý tốt – trong đó bao gồm sự hài lòng về cuộc sống hiện tại, hạnh phúc và có cả hy vọng. Nhưng đổi lại, họ cũng dễ có xu hướng lo lắng và trầm cảm.

Cuộc nghiên cứu còn nói rằng những ai cố gắng nhịn cười thì sẽ khó kiểm soát được sự tức giận của mình và có xu hướng thù rất dai.

Kết quả nói rằng: "Những ai cứ muốn bình tĩnh trước những điều hài hước (cố nhịn cười) sẽ có xu hướng tức giận với những điều nhỏ nhặt, và giận rất là lâu"

Đội ngũ CIMCYC hy vọng kết quả nghiên cứu lần này sẽ giúp ích cho những cuộc nghiên cứu tương tự sắp tới.

Hoàng Đặng

Cùng chuyên mục
XEM