Nghiên cứu mới: Đàn ông trên 30 tuổi chăm làm việc nhà thường yếu "chuyện đó"

13/06/2017 16:39 PM | Khoa học

Cụ thể, trong nghiên cứu của mình, các nhà xã hội học diễn giải như sau: Những cặp đôi có người chồng chăm chỉ quét dọn, lau nhà thì chuyện chăn gối của họ "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt".

Nhiều người tin rằng, hình tượng một người đàn ông chăm chỉ làm việc nhà sẽ vô cùng hấp dẫn trong mắt nữ giới. Bởi trên thực tế, hiếm khi phụ nữ được thấy các đức ông chồng xắn tay vào lau nhà, rửa bát, nấu cơm, nếu không muốn nói đây là một điều xa xỉ.

Thế nhưng, dựa theo nghiên cứu của các nhà xã hội học tại Tây Ban Nha, đàn ông làm việc nhà càng nhiều, họ càng "yếu đuối" trong phòng ngủ, đặc biệt là với đối tượng đàn ông trên 30 tuổi.

Cụ thể, trong nghiên cứu của mình, các nhà xã hội học diễn giải như sau: "Những người thường xuyên làm việc nhà, như nấu ăn, rửa dọn, có tần xuất quan hệ tình dục ít hơn những người đàn ông không phải bận tâm tới các công việc đó".

Ban đầu, các nhà nghiên cứu từ Viện Juan March ở Madrid đã mời hơn 4.500 cặp vợ chồng đang chung sống tới làm khảo sát. Nhiệm vụ của các cặp vợ chồng này là cung cấp thông tin về đời sống tình dục của họ, cũng như thói quen phân chia công việc trong gia đình.

Kết quả là nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng, phần lớn các công việc như nấu ăn, quét dọn là do người vợ trong gia đình đảm nhiệm - tỉ lệ này lên tới 80%. Nghĩa là cứ có 10 cặp vợ chồng sinh sống, thì chỉ 2 cặp là người chồng "chăm chỉ" bất thường.

Còn lại, các công việc "nam tính" như trả hóa đơn, chăm sóc cây cảnh, dọn cỏ sẽ là người chồng trong gia đình phụ trách, với tỉ lệ lên tới 55%.

Điều thú vị là các nhà nghiên cứu cũng tìm thấy mối quan hệ giữa thói quen phân chia việc nhà và đời sống tình dục của các cặp đôi.

Cụ thể, trong những cuộc hôn nhân được cho là có xu hướng hạnh phúc hơn, thì người đàn chồng rất hiếm khi làm việc nhà. Ngược lại, những cặp đôi có người chồng chăm chỉ quét dọn, lau nhà thì chuyện chăn gối của họ "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt".

Mặt khác, những đức ông chồng "lười" làm việc nhà được cho là khỏe chuyện đó hơn 1,5 lần, hoặc thậm chí là gấp đôi những ông chồng chăm chỉ khác.

Chuyên gia Sabino Kornrich, một thành viên của nhóm nghiên cứu giải thích rằng, kết quả này có thể bắt nguồn từ định kiến giới tính từ bao lâu nay, đó là người vợ sẽ tập trung chăm lo chuyện gia đình, còn người chồng sẽ là trụ cột kiếm tiền ngoài xã hội.

Huyền My

Cùng chuyên mục
XEM