Nghiên cứu: Hút thuốc thụ động từ nhỏ làm tăng nguy cơ sảy thai ở phụ nữ

09/02/2017 08:43 AM | Sống

Một nghiên cứu gần đây của Trung Quốc cho biết, những phụ nữ chịu cảnh hút thuốc thụ động ngay từ khi còn nhỏ có thể làm tăng nguy cơ sẩy thai.

Hút thuốc thụ động và mối nguy hại tiềm ẩn

Mặc dù những người phụ nữ này chưa bao giờ tự hút thuốc, thế nhưng theo như nghiên cứu này, nếu như một phụ nữ thường xuyên tiếp xúc với ít nhất hai người hút thuốc trong gia đình thì tỉ lệ sẩy thai sẽ tăng lên tới 20%. Riêng đối với những người thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc nhiều năm hoặc nhiều lần mỗi tuần có nguy cơ sẩy thai cao hơn 14% so với những phụ nữ không tiếp xúc với khói thuốc trong thời thơ ấu.

Tuy nhiên, đối với những gia đình không có ai hút thuốc, hoặc người phụ nữ lớn lên khi trong gia đình chỉ có một thành viên hút thuốc với liều lượng ít hơn 5 lần mỗi tuần thì dường như không có con số bất thường nào trong nguy cơ sẩy thai của họ.

Các tác giả của nghiên cứu đã nói: “Những phát hiện của chúng tôi sẽ hỗ trợ việc ban hành luật nói không với khói thuốc được thực thi một cách nghiêm ngặt ở Trung Quốc. Đồng thời, đây cũng là nỗ lực của chúng tôi để bảo vệ thế hệ trẻ tương lai. Các quốc gia đều cần có chiến dịch thay đổi chuẩn mực của việc hút thuốc cũng như hiểu rõ sự cần thiết của việc nói không với hút thuốc và hút thuốc thụ động.”

Shanshan Yang, một nhà nghiên cứu tại Viện lão khoa PLA của Trung Quốc tại Bắc Kinh, cùng với các đồng nghiệp đã nghiên cứu và phân tích số liệu thống kê của gần 20 000 phụ nữ ở độ tuổi từ 50 tuổi trở lên đang sinh sống tại Quảng Châu, Trung Quốc.

Kết quả cho thấy, có đến 57% những người phụ nữ đã tiếp xúc với khói thuốc lá từ thời thơ ấu, tức là tính đến trước khi 18 tuổi.

Tuy nhiên, nghiên cứu vẫn còn một số hạn chế vì những người tham gia nghiên cứu phải dựa vào những kí ức của tuổi thơ và các nhà nghiên cứu cũng không thể đánh giá người phụ nữ bị sẩy thai khi bao nhiêu tuổi hay họ có hay không tiếp xúc với khói thuốc trong suốt thai kì.

Lucy Popova, một nhà nghiên cứu tại trường Đại học Y tế Công cộng ở Atlanta, cho biết, có một sự khác biệt đáng kể trong thói quen hút thuốc giữa công dân Trung Quốc và Hoa Kì.

Cần nói không với hút thuốc và hút thuốc thụ động

Cô cho biết: “Ở Mỹ, tỷ lệ hút thuốc giữa nam giới và phụ nữ là tương đối cân bằng. Trong khi đó, ở Trung Quốc, tỉ lệ đàn ông hút thuốc chiếm phần lớn trong xã hội. Ngoài ra còn có các yếu tố khác (chính sách hút thuốc trong nhà và các quy tắc, chuẩn mực xã hội) cũng có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ tiếp xúc với khói thuốc lá ở trẻ em.”

Tuy nhiên, Popova cho biết các cơ chế sinh học của cơ thể liên kết tiếp xúc giữa khói thuốc lá và tỉ lệ sẩy thai sẽ là như nhau dù người phụ nữ sống ở đâu đi chăng nữa.

Chính vì vậy, kể cả khi nghiên cứu có thể tìm thấy những số liệu khác nhau về những người phụ nữ hút thuốc thụ động ngay từ khi còn bé, những mối liên hệ giữa khói thuốc và tỉ lệ sảy thai vẫn không thay đổi.

Popova chỉ ra ba nghiên cứu khác được tiến hành tại Hoa Kỳ và được trích dẫn trong báo cáo mới, cũng đã chỉ ra rằng tiếp xúc gián tiếp với khói thuốc từ thời thơ ấu có thể liên kết với các trường hợp sảy thai sau này.

Popova nói thêm rằng không có cấp độ an toàn nào được đề ra khi một người phải tiếp xúc với khói thuốc lá, thậm chí có những tiếp xúc ngắn gây tác hại ngay lập tức.

Chính vì vậy, cách duy nhất để bảo vệ những thế hệ tiếp sau và những người không hút thuốc chính là loại bỏ việc hút thuốc thụ động.

Để tránh những tác hại của các chất độc hại do khói thuốc gây ra, việc duy nhất chúng ta có thể làm và cần làm ngay bây giờ chính là thực hiện nói không với hút thuốc lá kể cả trong gia đình hay ở ngoài xã hội.

Chính những hành động ngày hôm nay của chúng ta sẽ được trả lời bằng những kết quả trong tương lai.

Khánh Linh

Cùng chuyên mục
XEM