Nghiên cứu cho thấy smartphone không ghi âm nhưng camera của nó có thể được dùng để theo dõi chính bạn

06/07/2018 13:33 PM | Công nghệ

Theo nghiên cứu mới đây thì chiếc smartphone của bạn tuy không ghi âm nghe lén nhưng lại có thể quay hình và gửi chúng cho một bên thứ ba.

Đã từng có nhiều ý kiến lo ngại rằng cuộc sống công nghệ hiện đại đang khiến sự tự do của con người bị bó hẹp hơn bởi càng nhiều thiết bị công nghệ bên cạnh, càng khiến bạn có nguy cơ bị theo dõi hơn bao giờ hết. Điển hình là chiếc laotop với webcam đính kèm hay chiếc smartphone mà bạn sử dụng hàng ngày đều có thể ghi âm, ghi hình ảnh của bạn và gửi cho một người nào đó.

Nghiên cứu cho thấy smartphone không ghi âm nhưng camera của nó có thể được dùng để theo dõi chính bạn - Ảnh 1.

Theo trang Gizmodo thì các nhà nghiên cứu tại trường đại học Northeastern đã chỉ ra rằng các smartphone không hề ghi âm lại cuộc gọi của người dùng nhưng thay vào đó, chúng lại có thể quay trộm hành vi của người sử dụng.

Điều này được rút ra sau nghiên cứu trên 17,000 ứng dụng Android và 8000 ứng dụng khác của Facebook. Rất nhiều trong số chúng đều có khả năng ghi âm, quay hình để gửi thông tin cho một bên thứ ba nào đó.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng một công cụ tự động để theo dõi và kiểm tra lại những thông tin và dữ liệu được tạo ra trong quá trình thử nghiệm. Kết quả cho thấy không có tệp file âm thanh nào được gửi đi nhưng các ảnh chụp màn hình và video lại là thứ được gửi đi nhiều nhất.

Một trong những ứng dụng được cho là thu thập hình ảnh nhiều nhất có thể kể đến GoPuff. Dịch vụ giao đồ ăn đêm đã quay lại màn hình ứng dụng của người dùng và gửi chúng cho công ty phân tích dữ liệu di động Appsee. Trong khi đó, GoPuff không hề phản ánh cho người dùng biết về tình trạng này. 

Ngoài ra cũng có khá nhiều ứng dụng khác chia sẻ dữ liệu thu được từ màn hình cùng camera cá nhân của khách hàng mà không hề thông báo, cho thấy nguy cơ của việc bị theo dõi bằng chính chiếc smartphone mà bạn mang theo hàng ngày là không hề nhỏ.

Thế Anh

Cùng chuyên mục
XEM