Nghiên cứu cho thấy, chơi game có thể giúp tăng khả năng sáng tạo hơn việc đọc sách

14/07/2019 10:53 AM | Công nghệ

Nghiên cứu này chỉ ra rằng, chơi những tựa game nhất định, đặc biệt là Minecraft có thể giúp tạo ra nhiều sự sáng tạo cho người chơi hơn là việc chỉ xem TV, đọc sách như phụ huynh đã từng nghĩ.

Rất nhiều người hiện nay đang có những thành kiến xấu đối với việc chơi game của giới trẻ, nhất là phụ huynh, thầy cô giáo,v.v...Họ thường cho rằng chơi game chỉ toàn tác hại, không đem lại kiến thức bổ ích, kỹ năng xã hội hay khả năng sáng tạo như việc xem TV hoặc đọc sách mang lại. Tuy nhiên, các nhà khoa học mới đây đã chỉ ra rằng, nếu chơi game một số game nhất định có thể giúp tăng khả năng sáng tạo của người chơi.

Nghiên cứu cho thấy, chơi game có thể giúp tăng khả năng sáng tạo hơn việc đọc sách - Ảnh 1.

"Chơi game có thể không tệ như chúng ta luôn nghĩ và một số game nhất định có thể giúp tăng khả năng sáng tạo", các nhà nghiên cứu cho biết.

Cụ thể, trong một nghiên cứu mới đây được công bố trên Tạp chí Nghiên cứu và Sáng tạo (Creativity Research Journal), các nhà nghiên cứu đã phân tích 352 người tham gia để so sánh hiểu quả của việc chơi tựa game Minecraft với việc xem một chương trình truyền hình và đọc sách để xem phương thức nào sẽ giúp người tham gia sáng tạo hơn.

Sau 40 phút chơi game hoặc xem TV, đọc sách, những người tham gia sẽ được yêu cầu vẽ một sinh vật từ một thế giới khác hơn nhiều so với Trái Đất để các nhà khoa học có thể đo lường được mức độ sáng tạo. Những sinh vật giống người hơn sẽ đạt điểm thấp còn những sinh vật ít giống người hơn sẽ đạt điểm cao.

Nghiên cứu cho thấy, chơi game có thể giúp tăng khả năng sáng tạo hơn việc đọc sách - Ảnh 2.

Kết quả thật bất ngờ khi những người tham gia chơi Minecraft - một trò chơi cho phép người chơi khám phá những thế giới độc đáo và tạo ra bất cứ điều gì họ có thể tưởng tượng là sáng tạo nhất khi họ vẽ ra những sinh vật ít giống người. Còn những người xem TV, đọc sách thì chỉ số sáng tạo ít hơn khi những sinh vật họ vẽ khá giống con người.

Như vậy, nghiên cứu này chỉ ra rằng, chơi những tựa game nhất định, đặc biệt là Minecraft có thể giúp tạo ra nhiều sự sáng tạo cho người chơi hơn là việc chỉ xem TV, đọc sách như phụ huynh đã từng nghĩ. Thật vậy, Minecraft còn từng được đưa vào chương trình giảng dạy của rất nhiều quốc gia trên thế giới nhắm giúp trẻ có thể học tập trong môi trường sáng tạo. "Minecraft có thể giúp tạo ra sự sáng tạo", ông Douglas Gentile, giáo sư tại đại học bang Iowa, cho biết.

Nghiên cứu cho thấy, chơi game có thể giúp tăng khả năng sáng tạo hơn việc đọc sách - Ảnh 3.

Ngoài ra các nhà nghiên cứu còn thử nghiệm giữa những người tham gia chơi Minecraft, họ được chia thành hai nhóm, một nhóm sẽ được chơi Minecraft theo những chỉ dẫn còn nhóm kia sẽ chơi Minecraft sáng tạo nhất có thể mà không có ai chỉ dẫn. Kết quả là nhóm chơi Minecraft theo hướng dẫn có chỉ số sáng tạo kém hơn hẳn so với nhóm chơi Minecraft không được hướng dẫn.

Nghiên cứu cho thấy, chơi game có thể giúp tăng khả năng sáng tạo hơn việc đọc sách - Ảnh 4.

Không có lời giải thích rõ ràng cho phát hiện này nhưng có thể có một số lý do khiến nhóm chơi Minecraft được hướng dẫn đạt điểm thấp hơn. "Các hướng dẫn có thể đã thay đổi động lực chơi của người chơi. Hướng dẫn có thể tạo ra giới hạn các lựa chọn của họ trong khi chơi, dẫn đến việc họ ít sáng tạo hơn." Nhà nghiên cứu chính, ông Jorge Blanco-Herrera cho biết.

Theo TVG

Cùng chuyên mục
XEM