Nghịch lý ở California: Quá giàu có đến mức quy mô lớn hơn cả kinh tế Anh nhưng lại là nơi tập trung một nửa người vô gia cư của nước Mỹ

19/09/2019 14:31 PM | Xã hội

4 trong 5 thành phố có tỷ lệ người vô gia cư cao nhất là ở California. Đó là các thành phố San Francisco, Los Angeles, Santa Rosa và San Jose.

Theo báo cáo mới nhất được Nhà Trắng công bố, ở Mỹ hiện có hơn một nửa triệu người vô gia cư không có nhà để về mỗi khi màn đêm buông xuống. Và gần một nửa trong số đó tập trung ở bang California .

Cụ thể hơn, khoảng 47% người Mỹ vô gia cư – tức là những người phải ngủ trên vỉa hè, bãi đậu xe, trong ô tô và trong những tòa nhà bỏ hoang thay vì một căn nhà đàng hoàng – hiện đang sống ở "bang Vàng". Tuy nhiên những người không có nơi chú chân này chỉ đại diện cho 35% tổng số người vô gia cư trên toàn nước Mỹ.

Ở mức độ thành phố, 4 trong 5 thành phố có tỷ lệ người vô gia cư cao nhất là ở California. Đó là các thành phố San Francisco, Los Angeles, Santa Rosa và San Jose. Thành phố còn lại trong top 5 là Seattle.

Trong những tuần gần đây, xuất hiện thông tin cho thấy chính quyền Trump sẽ sớm can thiệp vào California để giải quyết vấn đề người vô gia cư.

Tỷ lệ người vô gia cư ở các bang dọc bờ biển cao hơn so với các bang nằm ở sâu trong đất liền. Nguyên nhân là do giá nhà ở những bang này tăng cao. Ngoài ra những bang có khí hậu ấm áp hơn cũng có tỷ lệ người vô gia cư cao hơn, tuy nhiên hai bang Texas và Florida lại có lượng người vô gia cư ít hơn so với dự báo.

Để giải quyết vấn đề vô gia cư, chính quyền của Tổng thống Trump đã đưa ra một vài ý tưởng mà đầu tiên là cần phải nới lỏng luật lệ. Nhiều địa phương có quy định về việc xây dựng nhà ở khiến các công ty xây dựng gặp nhiều khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu nhà ở, kết quả khiến nhà khan hiếm và đẩy giá lên cao.

Tuần trước ông Trump bị chỉ trích vì tin đồn chính phủ Mỹ có kế hoạch sử dụng cảnh sát để giải quyết vấn đề người vô gia cư, buộc họ phải rời khỏi lều cá nhân để vào các cơ sở dành cho người vô gia cư do chính phủ điều hành.

"Giải pháp cho vấn đề vô gia cư là nhà giá rẻ - chứ không phải là đối xử với họ như tội phạm, trừng phạt những người nghèo vì họ nghèo, bắt nhốt họ vào những nơi ở không bền vững và không thể ở được", Hiệp hội nhà ở cho người thu nhập thấp chỉ trích những đề xuất của chính quyền Trump trong một thông báo mới đây.

Bang California hiện là bang đông dân và giàu có nhất tại Mỹ, với khoảng 40 triệu dân và có nền kinh tế quy mô lớn thứ 5 trên thế giới. Nếu được coi như một nước độc lập, quy mô kinh tế California giờ còn lớn hơn cả kinh tế Anh.Tuy nhiên đi kèm với sự phát triển kinh tế mạnh mẽ lại là những mặt trái như giao thông tắc nghẽn và đặc biệt là giá nhà tăng quá cao, khiến nhiều người không thể có được chỗ ở vì chi phí đắt đỏ.

Theo Tú Anh

Cùng chuyên mục
XEM