Nghe shark Linh tâm sự chuyện chồng con: Từng nghĩ không có chồng cũng không sao, nhưng nếu không có chồng Linh thì không có Linh ngày hôm nay

18/01/2018 11:15 AM | Kinh doanh

Shark Thái Vân Linh là một trong những diễn giả tham gia sự kiện "Womenwill Việt Nam – Phụ nữ trong cách mạng công nghiệp 4.0" bàn về những thách thức, kinh nghiệm của phụ nữ khởi nghiệp và kinh doanh diễn ra chiều ngày 17/1 tại Hà Nội. Tại sự kiện, người phụ nữ coi sự nghiệp là số 1 này đã có những trải lòng về chuyện gia đình, chồng con.

Từng nghĩ không có chồng cũng không sao

22 tuổi gặp bạn trai, 25 tuổi đính hôn, 26 tuổi kết hôn và 28 tuổi thì có con – nghe có vẻ bài bản nhưng thật ra đó chỉ nằm trên bảng kế hoạch chồng con của Shark Linh. Là mẫu người phụ nữ đặt sự nghiệp lên hàng đầu, trong 10 năm gây dựng sự nghiệp ở Mỹ, Shark Linh đã tự kiếm tiền học đại học và tốt nghiệp loại giỏi, đi làm tài chính toàn thời gian trong khi tự ôn và học tại trường kinh doanh. Và đến năm 30 tuổi, Shark Linh vẫn… chưa kiếm ra người bạn trai đáng ra phải gặp năm 22 tuổi.

Khi quyết định về Việt Nam, Shark Linh đã nghĩ là cũng… không cần chồng. "Chị đã quyết định là nếu không gặp ai thì chị cũng vẫn okie, vì cuộc sống của mình cũng khá vui và mình cũng đã đạt được những cái mình muốn."

"Nếu không có chồng Linh thì không có Linh ngày hôm nay"

Nhưng người tính không bằng trời tính. Khi quyết định "không cần chồng" xong thì Shark Linh lại gặp được người chồng của mình, và lại là người hết mình ủng hộ cho sự nghiệp của chị.

Shark Linh lập gia đình khi đã bắt đầu khởi nghiệp. Cưới chồng xong chị vẫn đi làm mười mấy tiếng một ngày, tối mới về nhà và sáng ra thì "Hi" với chồng một cái rồi đi làm. Chị cũng không biết nấu ăn. Vì thế Shark Linh luôn cảm thấy may mắn vì đã gặp được người chồng có thể hiểu và hỗ trợ hết mình cho chị. Chính chồng chị cũng là người động viên Shark Linh nhận lời tham gia Shark Tank khi mà chị vẫn còn băn khoăn chưa quyết định.

Từng nghĩ không có chồng cũng được, nhưng Shark Linh tâm sự "nếu không có chồng Linh thì không có Linh ngày hôm nay." Vị "nữ cá mập" duy nhất của Shark Tank đúc kết lại một lời khuyên ngắn gọn cho các bạn nữ kinh doanh khác: Người mà mình chọn để cưới rất quan trọng đối với sự nghiệp của mình.

Thường thấy có lỗi với con

Giống như những người phụ nữ khác, việc có con cũng là một thử thách đối với Shark Linh. Là người logic, mạnh mẽ nhưng khi mang thai thì vẫn bị ảnh hưởng bởi hormone, chị chóng mặt khi làm việc và tâm trạng không được kiếm soát tốt.

Rất nhanh sau khi sinh con xong, chị Linh đã trở lại với công việc. Là "cá mập" lạnh lùng với câu nói "Tôi không đầu tư" trên truyền hình, nhưng khi nhắc đến đứa con nhỏ 22 tháng tuổi của mình, chị Linh đã rất xúc động. "Linh cảm thấy rất có lỗi với con. Mỗi lần đi làm là muốn khóc," Shark Linh chia sẻ.

Đối với một người phụ nữ thành đạt và mạnh mẽ như Shark Linh, khó khăn trên phương diện một người phụ nữ không đến từ áp lực, sự thiếu hỗ trợ từ bên ngoài mà là từ chính bên trong bản thân chị. Không dành được nhiều thời gian bên con nhỏ với chị là một sự khó chịu, sự có lỗi. Nhưng Shark Linh giải quyết bằng logic, tự nhắc nhở chính mình về sự cần thiết và quan trọng của công việc.

Lớn lên và có một thời gian dài sinh sống, làm việc ở Mỹ, Shark Linh là mẫu người phụ nữ rất coi trọng sự nghiệp. Không chỉ nỗ lực nhiều trong thời gian đi học và đi làm tại Mỹ, khi đã về Việt Nam, Shark Linh vẫn làm việc không ngừng nghỉ. Ngoài việc đảm nhận vị trí Giám đốc vận hành và chiến lược Quỹ đầu tư VinaCapital, Shark Thái Vân Linh còn sáng lập và điều hành công ty thời trang Rita Phil của riêng mình. Shark Linh cho biết để có thể vừa làm việc fulltime vừa khởi nghiệp, mỗi ngày chị làm việc đến 12 giờ đêm và thức dậy lúc 6 giờ sáng. Chị làm việc trong cả thứ 7 và chủ nhật. "Nói chung là chị luôn làm việc," Shark Linh kết luận.

Womenwill là một dự án sáng tạo của Google nhằm tạo cơ hội và điều kiện cho phụ nữ ở khắp mọi nơi có thể phát triển bản thân và thành công trong cuộc sống, nâng cao ý thức bình đẳng giới, giúp đỡ phụ nữ tận dụng tối đa những công nghệ hiện đại để xây dựng các kỹ năng, truyền cảm hứng và kết nối với nhau thông qua các khoá đào tạo, sự kiện và hội thảo. WomenWill Việt Nam đã tổ chức hội thảo tại TPHCM vào tháng 12 và mới đây tại Hà Nội. Chương trình được dự kiến sẽ diễn ra ở Đà Nẵng vào tháng 3 và Bình Dương vào tháng 4 năm nay.

Thảo Thảo

Cùng chuyên mục
XEM