Thứ giá trị nhất sau khi ra trường: 'Mối quan hệ' hay 'Kỹ năng - Kiến thức'?

08/08/2014 15:54 PM | Nghề nghiệp

Đáp án đa số là "mối quan hệ", còn bạn thì sao?

Vừa qua, tờ Business Insider đã tiến hành cuộc khảo sát thường niên lần thứ 5 để xếp hạng các ngôi trường kinh doanh chất lượng nhất thế giới. Trong đó có một câu hỏi mang lại cho chúng ta một kết quả khá thú vị: "Thứ giá trị nhất mà trường kinh doanh để lại cho bạn sau khi tốt nghiệp là gì?"

Gần 10.000 sinh viên, trong đó có 3.200 MBA, đã tham gia khảo sát.

Riêng với nhóm chỉ có MBA, 43% trả lời đó là "kỹ năng và kiến thức" (Skills & Knowledge) là tài sản giá trị nhất, còn 37% chọn "mối quan hệ" (Network of Contact). Nhiều người còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc "tư duy và phân tích" cũng như "ứng dụng lý thuyết".

Nhưng khi gộp toàn bộ tất cả các nhóm lại thì 42% lại cho rằng "mối quan hệ" mới là thứ quý giá nhất mà trường kinh doanh để lại, chỉ có 36% công nhận "kỹ năng và kiến thức" là giá trị.

Bên cạnh đó, gần 20% sinh viên cho rằng "Danh tiếng trường" (Brand value of the school) cũng là một tài sản quý giá đi theo mỗi người trên con đường khởi đầu sự nghiệp. 

Còn ý kiến của bạn thì sao? 

>> Muốn giàu có không nên học cao học

Thùy An

vandoan

Cùng chuyên mục
XEM