Ra tết, ôsin “hét” giá, khó tuyển dụng

11/02/2014 09:48 AM | Nghề nghiệp

Để tìm được người làm thích hợp vốn không phải dễ, nhất là trong dịp đầu năm thì lại càng khó, khi nhiều người giúp việc nhà (ôsin) thường tỏ ra “chảnh”.

Ôsin tăng giá...

Gần tết, gia đình anh Nguyễn Văn Đức (phố Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) trở nên rối bời sau khi cô giúp việc cho biết sau tết xin nghỉ việc, với lý do gia đình giục về lấy chồng. “Gia đình tôi gần như ăn tết không yên, sau khi nghĩ đến cảnh ra tết không có người làm, nhất là khi nhà lại đang có cháu nhỏ” - anh Đức cho biết. Theo anh Đức, dù gia đình dỗ dành thế nào, nhưng cô giúp việc vẫn nằng nặc đòi nghỉ. Sau cùng, phải chấp nhận tăng lương gấp rưỡi (lên 5 triệu đồng), thì cô này mới đồng ý, nhưng cũng chỉ nhận làm thêm vài tháng, đợi khi gia đình tìm được ôsin mới, sẽ nghỉ.

“Cũng phải cái, cô này biết việc, lại đầu năm, khó tìm người giúp việc mới, nên gia đình đành cắn răng chấp nhận, cốt sao mình có thời gian xoay sở” - anh Đức tâm sự. Hiện tại, dù đã qua hai trung tâm giới thiệu việc làm, nhưng gia đình anh vẫn chưa ưng người nào, bởi ngoài giá cả được ôsin đưa ra khá mắc, nhiều điều khoản trong hợp đồng không phù hợp ...

Lâm vào hoàn cảnh tương tự, chị Nguyễn Thị Hải vừa phải bỏ ra gần 6 triệu đồng mới có thể thuê được một ôsin giúp việc nhà và trông trẻ từ trung tâm Gia sư Bảo Anh - có địa chỉ tại phố Định Công Thượng (Q.Hoàng Mai). Theo chị Hải, nhà chị chưa thuê ôsin bao giờ, nhưng mới sinh em bé, nên việc nhà không thể lo toan như trước, đành tìm ôsin. 

Đầu năm, gia đình tìm đến trung tâm để thuê người làm, nhưng không ngờ, cái giá cả quá “đắng”. “Mình cũng từng nghe nói đến thuê ôsin đầu năm thì rất khó, nhưng không ngờ lại khó thế”  -  chị Hải than. Theo chị Hải, để thuê được người giúp việc này, chị đã hỏi qua vài trung tâm, nhưng đều không được. Có nơi, trung tâm báo hết ôsin theo yêu cầu, hoặc ôsin đặt nhiều điều khoản, gia đình không chịu được, nên đành thôi.

Qua tìm hiểu, mức giá thuê người giúp việc phổ biến tại nhiều trung tâm môi giới hiện từ 3,5 - 4  triệu đồng/tháng - với gia đình có con nhỏ hoặc người già và khoảng 3 triệu đồng/tháng - với gia đình chỉ cần giúp việc nhà. Mức giá này được coi là khá cao, so với thời điểm bình thường trong năm.

Ôsin bớt “khan”, nhưng vẫn khó tuyển

Theo chị Hà - phụ trách Trung tâm Gia sư Bảo Anh, qua tết, lượng người giúp việc thường khá khan hiếm, nguyên nhân là do họ về quê nghỉ tết, tiếp đó là vào vụ mùa, nên nhiều người phải tranh thủ làm mùa xong mới ra thành phố tìm việc. Thông thường, phải ngoài rằm tháng giêng, thì lượng người giúp việc mới lên đông. Chị Hà cho biết, hiện mỗi ngày trung tâm tiếp đến vài chục lượt người đến tìm người giúp việc. Cầu cao, nhưng cung lại giảm, nên cũng chỉ đáp ứng được rất ít. Mặc dù dự đoán nhu cầu tìm người giúp việc sẽ tăng vọt sau dịp tết, song nhiều trung tâm cũng không có cách nào.

Trên thực tế, người đến tìm việc qua trung tâm cũng nhiều, tuy nhiên, để đáp ứng được yêu cầu của các gia đình cần ôsin thì số lượng này lại khá khiêm tốn. Các đối tượng có nhiều kinh nghiệm giúp việc nhà còn khá ít ỏi. Đối tượng sinh viên làm thêm, giúp việc theo giờ cũng tìm đến đăng ký, tuy nhiên, số lượng này được nhận không nhiều sau tết. “Người thuê thường thích người giúp việc ở luôn nhà họ để còn tiện sai bảo, chứ làm theo giờ thì không có nhu cầu nhiều” - chị Hà cho biết.

Chị Nguyễn Thị Huyền - Trung tâm giúp việc Huyền Bình, có địa chỉ trên phố Phạm Thận Duật (Q. Cầu Giấy) - cho biết, nhu cầu tìm người làm đã có từ mùng 4 - 5 tết, nhưng số lượng đáp ứng được không nhiều, bởi thời điểm đó người lao động vẫn chưa lên thành phố. Hiện tại, số lượng người giúp việc tìm đến trung tâm đã dồi dào hơn, song gia đình có nhu cầu tuyển người làm vẫn phải khá vất vả để tìm được một người làm phù hợp, được việc. Qua tìm hiểu, do đầu năm mới việc tìm ôsin cũng rất khó khăn, nên phí môi giới thành công mỗi trường hợp cũng được tăng lên 800 - 1 triệu đồng. 

thuyntt

Cùng chuyên mục
XEM