Cơ hội so tài tại "Sinh Viên Năng Động 11.0"

23/10/2014 16:54 PM | Nghề nghiệp

Cuộc thi gồm 3 vòng với tổng giải thưởng lên đến 100 triệu.

Cuộc thi "Sinh Viên Năng Động 11.0" với chủ đề "Quản trị mạng lưới phân phối" do Câu lạc bộ Sinh viên nghiên cứu khoa học (Trường Đại học Ngoại thương) tổ chức đã chính thức được phát động trong cuộc họp báo chiều 22/10, tại Hà Nội.

Được tổ chức theo định kỳ, "Sinh Viên Năng Động 11.0" được tổ chức trên cơ sở tiếp nối thành công của 10 phiên bản trước, thu hút sự quan tâm của đông đảo các bạn sinh viên không chỉ trong trường mà cả sinh viên nhiều trường có khối ngành kinh tế trên địa bàn Hà Nội.

Đối tượng tham gia dự thi là sinh viên đang theo học hệ chính quy tại các trường Đại học, Cao đẳng, đặc biệt là các trường có khối kinh tế, có độ tuổi từ 19 - 26; là sinh viên năm thứ 2 trở lên hoặc tốt nghiệp không quá một năm; không phân biệt dân tộc, tôn giáo và giới tính.

Sinh viên tham dự bắt buộc phải đăng kí theo đội và mỗi đội có 3 thành viên. Đến với cuộc thi, các bạn sinh viên không chỉ được học tập, được rèn luyện kỹ năng mềm mà còn được giao lưu, gặp gỡ với các chuyên gia về kinh tế.

BTC cho biết, "Sinh Viên Năng Động 11.0" có nhiều điểm đổi mới so với 10 phiên bản trước, với hình thức thi đa dạng hơn cùng 3 vòng thi: Vòng 1: Sơ loại (từ 15/11 – 26/11/2014); Vòng 2: Mô phỏng thực tế (27/11 – 08/12/2014); Vòng 3: Chung kết – Sân khấu hóa (20/12/2014).

Bên cạnh đó, những sự kiện bên lề đầy thú vị chắc chắn sẽ mang lại nhiều trải nghiệm mới mẻ cho đội tham gia cuộc thi như : Được tập huấn kỹ năng trong các buổi ngoại khóa, được giao lưu trao đổi ý tưởng…

Mục đích của cuộc thi là đưa sinh viên đến gần hơn với thực tế doanh nghiệp, hiểu rõ hơn về công việc của nhà quản trị mạng lưới phân phối, qua đó định hướng giúp sinh viên con đường phát triển sự nghiệp trong ngành kinh tế nói chung và ngành quản trị nói riêng. Cuộc thi chính thức khởi động và nhận đơn đăng ký từ ngày 23/10/2014.

Vòng chung kết của cuộc thi sẽ được thực hiện trên sân khấu vào ngày 20/12/2014. Các đội sẽ lần lượt vượt qua 3 chặng thi để tìm người thắng cuộc.

Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi lên đến 100 triệu.

Hoàng Vân

 

Quốc Dũng

Cùng chuyên mục
XEM