Chân dung 6 loại nhân viên cấp cao được Apple săn đón

07/09/2014 09:16 AM | Nghề nghiệp

Theo thông tin từ Business Insider, Marc Newson là một trong những nhân vật cấp cao mà Tim Cook thuê gần đây với mục đích biến Apple trở thành thương hiệu sang trọng bậc nhất như Louis Vuitton hay Chanel.

Được biết, gần đây Tim Cook đã thuê 6 nhân vật nổi tiếng trong nỗ lực đưa Apple tiến quân vào thị trường hàng xa xỉ.

Angela Ahrendts đến Apple vào cuối năm 2013 sau khi thôi giữ chức CEO của nhãn thời trang Burberry. Cô có nhiệm vụ giám sát bộ phận bán lẻ cũng như là cửa hàng trực tuyến.

Mặc dù vị trí của cô ở Apple có thể không cao bằng vị trí trước đây, song Apple đã hứa sẽ thưởng cho cô hàng chục triệu cổ phiếu hạn chế.

Paul Deneve từng là CEO của thương hiệu thời trang của Pháp - Yves Saint Laurent trước khi tới Apple hồi năm ngoái.

Hiện tại, ông Deneve là Phó chủ tịch của phòng Dự án đặc biệt và được quyền báo cáo trực tiếp cho Tim Cook.

Nhiều nguồn tin cho biết, ông Deneve đã tham gia vào dự án sản xuất iWatch.

Ben Schaffer gia nhập Apple cuối tháng Chín năm 2013, sau khi làm Giám đốc bộ phận thiết kế vòng đeo tay FuelBand của Nike.

Ông cũng được cho là đang tham gia và dự án smartwatch – thiết bị đeo tay đầu tiên của Apple.

Dr. Dre đã trở thành nhân viên của Apple sau khi xây dựng thương hiệu Beats by Dre của ông thành một đế chế headphone.

Mặc dù Beats nổi tiếng vì chất lượng âm thanh tuyệt đỉnh, nhưng dòng sản phẩm nhanh chóng trở nên nổi tiếng sau khi được tiếp thị bởi loạt sao đình đám.

Khi Apple mua Beats, Dr. Dre đã trở thành người đàn ông giàu nhất của giới hip-hop.

Jimmy Iovine gia nhập Apple cùng với Dr. Dre khi Apple mua lại Beats. Iovine là một nhà sáng tạo tuyệt vời, đồng thời, ông cũng rất giàu kinh nghiệm trong ngành công nghiệp âm nhạc.

Ông được kỳ vọng sẽ đem đến sức sống mới cho iTunes bởi ứng dụng này đã giảm sức hấp dẫn với người tiêu dùng, cho dù sở hữu cơ sở dữ liệu trực tuyến lớn nhất thế giới.

Theo đó, Iovine sẽ chỉ đạo nội dung chiến lược mới của Apple trong việc bán phần cứng.

Marc Newson nổi tiếng là nhà thiết kế độc lập từng hợp tác với nhiều tên tuổi lớn như Ford, Nike, Qantas Airways.

Lĩnh vực mà ông hoạt động cũng rất phong phú, từ quần áo, giày dép, đồng hồ, thuyền, nhà hàng hay thậm chí là thiết kế khoang cabin cho tàu không gian hay máy bay dân dụng.

Về làm việc tại Apple, Marc Newson được kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều sản phẩm độc đáo và hấp dẫn hơn cho Apple.

Theo Ng uyễn Thắm

thuyntt

Cùng chuyên mục
XEM