Bỏ lương 85 triệu đi làm... nhân viên toa lét

28/12/2012 09:47 AM | Nghề nghiệp

Một chuyên gia tư vấn IT đã từ bỏ công việc để trở thành nhân viên nhà vệ sinh của một nhà hàng bán đồ Trung Quốc ở Singapore.

Một chuyên gia tư vấn IT đã từ bỏ công việc để trở thành nhân viên nhà vệ sinh của một nhà hàng bán đồ Trung Quốc ở Singapore.

Ông Zhong Jing Gui – Một chuyên gia tư vấn IT năm nay 51 tuổi đã từ bỏ công việc với thu nhập cao, để trở thành nhân viên phụ trách nhà vệ sinh tại chi nhánh nhà hàng Hai Di Lao bán đồ ăn Trung Quốc ở Singapore.

Được biết, mức lương của ông Zhong khi làm nhân viên IT lên đến 5.000 Đôla Sing/tháng (tức hơn 85 triệu đồng/tháng) nhưng ông vẫn từ bỏ sau khi biết nhà hàng Di Hai Lao quảng cáo tuyển nhân viên ở nhà vệ sinh với mức lương hơn 1.600 Đô la Sing/tháng (tức hơn 27 triệu đồng).

Đây là nhà hàng duy nhất cung cấp dịch vụ sửa móng tay

Ông Zhong nói: “Tôi biết rằng đây là nhà hàng có thương hiệu rất lớn ở Trung Quốc. Tô i rất quan tâm và tò mò, nên quyết định thử sức công việc đầy thử thách với bản thân”.

Công việc nhân viên nhà vệ sinh gồm đưa khăn giấy, kem tay và lược

Quản lý nhà hàng 28 tuổi Wang JinPing nói với tờ Nhật báo Trung Quốc rằng: Nhà hàng đã tuyển được nhân viên ở nhà vệ sinh.

Ông Wang nói thêm, sở dĩ mức lương cao là vì nhà hàng xem công việc ở nhà vệ sinh quan trọng không kém các nhân viên khác.

“Hai nhân viên nhà vệ sinh của chúng tôi hiện đều là người Singapore và có lương tâm với công việc”, vị này chia sẻ.

Theo Nam Phương
VTC News

tanhoa

Cùng chuyên mục
XEM