Nghe có vẻ mất vệ sinh nhưng mút tay và cắn móng tay đôi khi lại có lợi cho trẻ nhỏ

13/07/2016 15:07 PM | Sống

Một nghiên cứu mới đây cho thấy thói quen mút tay và cắn móng tay ở trẻ nhỏ sẽ cải thiện hệ thống miễn dịch bẩm sinh và giúp trẻ chống lại nhiều loại vi khuẩn sau này.

Nếu thói quen mút tay và cắn móng tay của con làm bạn khó chịu, chắc hẳn bạn sẽ bớt cằn nhằn khi biết rằng một nghiên cứu mới đã chỉ ra rằng những thói quen đó mang lại lợi ích về sức khỏe cho trẻ nhỏ.

Theo các nhà nghiên cứu, những trẻ mút tay hoặc cắn móng tay sau khi đã qua tuổi đi mẫu giáo có thể ít bị dị ứng hơn khi chúng ở vào độ tuổi thanh thiếu niên.

Ngoài ra, nghiên cứu này còn cho biết những hiệu ứng bảo vệ nêu trên có thể sẽ còn tồn tại lâu dài sau khi trưởng thành.

Giáo sư Robert Hancox, tác giả của nghiên cứu.
Giáo sư Robert Hancox, tác giả của nghiên cứu.

Tất nhiên không ai khuyến khích trẻ phát triển những thói quen này. Theo nhà nghiên cứu Robert Hancox của Đại học Otago ở Dunedin, New Zealand thì đặc biệt là với thói quen mút tay, có một số lo ngại cho rằng nó có thể ảnh hưởng đến độ thẳng của hàm răng.

Hancox cho biết: “Chúng tôi không muốn loại trừ hẳn những lo ngại này. Nhưng nếu một đứa trẻ có thói quen khó bỏ như vậy, có thể người lớn sẽ cảm thấy bớt lo khi biết được sự thật là chúng sẽ ít bị dị ứng hơn”.

Vậy tại sao việc đút ngón tay vào miệng lại có thể làm giảm nguy cơ bị dị ứng?

Theo Hancox, nó liên quan đến “thuyết vệ sinh”, trong đó cho rằng việc tiếp xúc với vi khuẩn và các loại vi sinh vật khác rất sớm từ khi còn bé sẽ giúp hướng hệ miễn dịch về mục đích chống nhiễm khuẩn, và xa dần mục đích tạo ra các phản ứng khi bị dị ứng.

Mút tay và cắn móng tay là hành động thường gặp ở trẻ nhỏ.
Mút tay và cắn móng tay là hành động thường gặp ở trẻ nhỏ.

Nhưng nghiên cứu này, theo Hancox, không chứng minh được thói quen mút tay và cắn móng tay có trực tiếp làm giảm nguy cơ phản ứng với các tác nhân gây dị ứng hay không.

Tuy nhiên nhóm các nhà nghiên cứu cũng giải thích một loại những thứ có thể ảnh hưởng đến khả năng phản ứng của trẻ - bao gồm cả liệu chúng có được cho bú sữa mẹ hay không, có hít phải khói thuốc lá hay không, trong nhà có vật nuôi hay không, hoặc người trong gia đình có tiền sử bị dị ứng hay không.

Hancox cho rằng thật khó có thể hình dung ra các yếu tố khác để giải thích cho kết quả này.

Ít nhất có một chuyên gia đồng ý rằng thuyết vệ sinh có thể giải thích được kết quả của nghiên cứu.

Tiến sĩ Mika Hiramatsu, một bác sĩ khoa nhi, đã xem xét nghiên cứu này và cho biết: “Đây là một bằng chứng nữa ủng hộ thuyết vệ sinh”.

Hiramatsu cũng chỉ ra những mối liên hệ tương tự trong các nghiên cứu trước đây: Những trẻ em đi mẫu giáo, sống trong nhà có vật nuôi, sống ở nông trại hoặc có anh hoặc chị đều có nguy cơ bị dị ứng và hen suyễn thấp hơn – và điều này cho thấy môi trường có lẫn vi khuẩn cũng tạo ra một số cơ chế bảo vệ.

Theo Hiramatsu, “Nghiên cứu này ủng hộ ý kiến cho rằng sẽ tốt hơn cho trẻ khi chúng được tiếp xúc với nhiều loại vi khuẩn. Sống trong môi trường ‘tiệt trùng’ thực ra không phải là điều tốt nhất với chúng ta”.

Điều này không có nghĩa là cha mẹ phải cho trẻ “lăn lộn trong đất cát”. Nhưng họ nên thả lỏng một chút về mức độ sạch sẽ với con trẻ.

Các kết quả được tạo ra dựa trên hơn 1000 trẻ em ở New Zealand đã tham gia vào nghiên cứu ngay từ khi mới sinh. Hầu hết chúng đều được theo dõi cho đến lúc trưởng thành.

Theo thông tin từ các ông bố bà mẹ, có 31% trẻ mút tay hoặc cắn móng tay thường xuyên trong độ tuổi từ 5 đến 11. Những đứa trẻ này có khả năng bị các chứng dị ứng ít hơn so với các bạn đến 30% khi chúng 13 tuổi.

Điều này có nghĩa là chúng ít có phản ứng hơn khi da tiếp xúc với các chất gây dị ứng như phấn hoa và bọ nhà.

Các nhà khoa học nhận thấy kết quả này vẫn giữ nguyên khi chúng 32 tuổi.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ điều này có nghĩa là gì đối với cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Các thử nghiệm với da cho biết liệu một người có phản ứng dị ứng với một loại chất đặc biệt nào đó hay không. Nhưng điều đó không có nghĩa là người này ngày nào cũng có phản ứng tương tự như vậy.

Các nhà khoa học cũng đã hỏi những người tham gia nghiên cứu họ đã từng bị hen suyễn hay cảm mạo hay chưa. Và không hề có mối liên hệ nào giữa việc cắn móng tay và mút tay với nguy cơ mắc những chứng bệnh nêu trên.

Đinh Vân

Cùng chuyên mục
XEM