Ngay tại Bắc Giang, vải tươi loại 1 mua tại vườn đã 70.000 đồng/kg!

16/06/2019 19:02 PM | Kinh doanh

390 thương nhân Trung Quốc đang túc trực tại Bắc Giang để thu mua vải tươi đưa về nước tiêu thụ.

Trong 2 ngày 15 và 16-6, giá bán vải thiều Bắc Giang tại thủ phủ Lục Ngạn và các huyện lân cận dao động từ 30.000 đồng – 60.000 đồng/kg. Cụ thể, vải thiều dao động 30.000 đồng – 50.000 đồng/kg, vải sớm (vải lai Lục Ngạn) dao động từ 40.000 đồng – 60000 đồng/kg. Trong đó, giá vải sớm chất lượng cao trên địa bàn huyện Lục Ngạn bán tại vườn cao nhất lên đến trên 70.000 đồng/kg.

Tại TP HCM, giá vải thiều bán tại chợ khoảng 80.000 đồng- 90.000 đồng/kg, tại siêu thị trên dưới 60.000 đồng/kg.

Với mức giá này, trái vải đặc sản Bắc Giang đã duy trì được giá bán ổn định ở mức cao (tính từ đầu vụ đến giờ). Trung bình, mỗi cây vải trưởng thành thu hoạch được khoảng 120-150 kg, chủ vườn thu về ít nhất 3,6 triệu đồng.

 Ngay tại Bắc Giang, vải tươi loại 1 mua tại vườn đã 70.000 đồng/kg!  - Ảnh 1.

Vải sớm Bắc Giang giá dao động từ 40.000 đồng - 60.000 đồng/kg nhưng đã thu hoạch gần hết

Thống kê sơ bộ của Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang cho thấy đến ngày 15-6, tổng lượng vải tiêu thụ trên toàn tỉnh ước đạt 78.640 tấn, tổng giá trị ước đạt khoảng 3.145 tỉ đồng. Trong đó, vải sớm ước đạt 37.550 tấn đã tiêu thụ gần hết; vải chính vụ khoảng 41.090 tấn đang thu hoạch. Dự kiến, thu hoạch chính vụ vải thiều năm nay sẽ kéo dài đến 5-7.

Ngoài doanh thu chính từ trái vải, các dịch vụ đi kèm cũng đạt doanh thu cao, lên đến khoảng 905 tỉ đồng. Trong đó, doanh thu thùng xốp, đá cây, vận tải, điện, nhân công, nhà hàng, khách sạn, ngân hàng và dịch vụ khác… ước đạt khoảng 904 tỉ đồng.

Toàn tỉnh có gần 500 điểm cân lớn nhỏ, tập trung chủ yếu tại địa bàn huyện Lục Ngạn và Lục Nam. Đến thời điểm hiện tại, có khoảng 390 thương nhân Trung Quốc đang túc trực tại Bắc Giang để thu mua vải thiều đưa về Trung Quốc tiêu thụ, tập trung tại huyện Lục Ngạn.

Vải thiều xuất khẩu sang Trung Quốc phần lớn theo đường chính ngạch. Thị trường Trung Quốc chiếm đến 90% sản lượng vải thiều xuất khẩu của Việt Nam, ngoài ra, vải thiều Bắc Giang còn được xuất đi một số nước khu vực Trung Đông, EU, Nga, Mỹ, Canada, Nhật, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Úc…

 Ngay tại Bắc Giang, vải tươi loại 1 mua tại vườn đã 70.000 đồng/kg!  - Ảnh 2.

Đá cây từ 35.000 đồng - 45.000 đồng/cây; thùng xốp loại nhỏ từ 28.000 đồng - 30.000đồng/chiếc, loại to từ 40.000 đồng- 42.000đồng/chiếc, tùy thời điểm

Trong nước, trái vải Bắc Giang đã được phân phối rộng khắp các tỉnh, thành ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam. Tại TP HCM và khu vực phía Nam, tiêu thụ vải được tổ chức thông qua các thương nhân phân phối, các chợ đầu mối Thủ Đức, chợ Bình Điền, Hóc Môn, chợ đầu mối Dầu Giây-Đồng Nai…và các trung tâm thương mại, siêu thị Co.opmart, Big C, Happro ….

Trần Quang Tấn, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Bắc Giang, cho biết năm nay vải thiều Bắc Giang mất mùa, sản lượng gỉam đến 40% nhưng bù lại chất lượng cao nhất từ trước đến nay. Tổng cộng toàn tỉnh có khoảng 150.000 tấn, gồm 40.000 tấn vải sớm và 110.000 tấn vải chính vụ.

Để bảo đảm đầu ra và giá bán trái vải, ngay từ đầu vụ, tỉnh Bắc Giang đã tổ chức nhiều chương trình xúc tiến tiêu thụ vải thiều tại Trung Quốc và ngay trên địa bàn, thu hút đông đảo nhà mua hàng là doanh nghiệp trong và ngoài nước, thương nhân các chợ đầu mối... tham gia.

Theo Thanh Nhân

Từ khóa:  vải , Bắc Giang
Cùng chuyên mục
XEM