Ngày nào cũng dùng YouTube, Instagram... nhưng bạn có biết "cha đẻ" của chúng là ai?

09/07/2019 09:02 AM | Công nghệ

YouTube, Instagram, Snapchat, WhatsApp... là các ứng dụng chúng ta sử dụng hàng ngày. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết người tạo ra chúng.

Trong 10 năm qua, thế giới của chúng ta đã thay đổi rất nhiều. Mỗi ngôi nhà đều trang bị công nghệ, thiết bị mới nhất còn ứng dụng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta không thể tưởng tượng một ngày mà không có Facebook, Instagram hay Twitter.

Dù vậy, bạn có biết ai là “cha đẻ” của các startup thành công này? Hãy cùng tìm hiểu những người đã góp phần thay đổi hoàn toàn cuộc sống của chúng ta.

Evan Spiegel và Bobby Murphy (Snapchat)

Ngày nào cũng dùng YouTube, Instagram... nhưng bạn có biết cha đẻ của chúng là ai? - Ảnh 1.

Evan Spiegel (trái) và Bobby Murphy là đồng sáng lập ứng dụng nhắn tin tự hủy Snapchat. Cả hai kiếm được hơn 2,7 tỷ USD mỗi người khi họ chưa đầy 30 tuổi. Murphy kết hôn với bạn cùng lớp tại Stanford, trong khi Spiegel lấy “cô đào” Miranda Kerr năm 2017.

Jan Koum và Brian Akton (WhatsApp)

Ngày nào cũng dùng YouTube, Instagram... nhưng bạn có biết cha đẻ của chúng là ai? - Ảnh 2.

Tháng 9/2007, Jan Koum (trái) và Brian Akton rời Yahoo!, nơi họ đã cống hiến suốt 10 năm. Cả hai cùng xin việc tại Facebook nhưng bị loại. Sau đó, đôi bạn đi nghỉ mát và tới Nam Mỹ. Họ đã có thời gian tuyệt vời tại đây. Đầu năm 2009, Jan đăng ký thương hiệu WhatsApp.

Năm 2015, Koum và Akton bán công ty cho Facebook với giá 22 tỷ USD. Hơn 1 tỷ người đang dùng WhatsApp hiện nay. Tài sản ròng của Koum khoảng 9,9 tỷ USD, còn của Brian là 3,6 tỷ USD.

Nathan Blecharczyk, Brian Chesky và Joe Gebbia (Airbnb)

Ngày nào cũng dùng YouTube, Instagram... nhưng bạn có biết cha đẻ của chúng là ai? - Ảnh 3.

Năm 2007, Brian Chesky (giữa) và Joe Gebbia (phải) phá sản, thậm chí không có tiền để trả tiền thuê nhà. Sau đó, họ nảy ra ý tưởng cho khách du lịch mượn nệm bơm hơi. Năm 2008, cả hai kết hợp với Nathan Blecharczyk tạo ra Airbnb, dịch vụ cho thuê phòng ngắn hạn. Hiện nay, có khoảng 100.000 thành phố tại 191 quốc gia xuất hiện trên ứng dụng. Mỗi nhà sáng lập xấp xỉ có trong tay 3,7 tỷ USD.

Garrett Camp và Travis Kalanick (Uber)

Ngày nào cũng dùng YouTube, Instagram... nhưng bạn có biết cha đẻ của chúng là ai? - Ảnh 4.

Năm 2009, hai doanh nhân Garrett Camp (trái) và Travis Kalanick đang bắt taxi để ăn tối với đối tác thì nảy ra ý tưởng về Uber. Trước khi thành công, họ phải cạnh tranh với các công ty khác và giải quyết các lo ngại của chính phủ các nước. Hiện tại, Uber hoạt động tại 76 quốc gia, tài xế Uber thực hiện hơn 10 tỷ chuyến đi.

Kalanick có tài sản ròng khoảng 4,8 tỷ USD con Camp có khoảng 3,8 tỷ USD.

Talmon Marco và Igor Magazinnik (Viber)

Ngày nào cũng dùng YouTube, Instagram... nhưng bạn có biết cha đẻ của chúng là ai? - Ảnh 5.

Talmon Marco (trái) và Igor Magazinnik gặp nhau khi đi lính tại Israel và tìm thấy điểm chung là công nghệ. Ngay sau khi xuất ngũ, họ thành lập startup đầu tiên. Năm 2010, họ phát triển Viber và năm 2014, bán ứng dụng cho Rakuten với giá 900 triệu USD. Cặp bài trùng tiếp tục thành công khi năm 2016, phát triển ứng dụng taxi Juno và bán cho Gett với giá 200 triệu USD.

Hiện tại, cả thế giới chờ đợi liệu cả hai có tạo ra thành công nào khác không.

Pavel Durov (Telegram)

Ngày nào cũng dùng YouTube, Instagram... nhưng bạn có biết cha đẻ của chúng là ai? - Ảnh 6.

Năm 2016, Pavel và Nikolay Durov - hai anh em đến từ Saint Petersburg, Nga - đã phát triển vkontakte.ru, nhanh chóng trở thành mạng xã hội phổ biến thứ ba nước này. Dịch vụ tăng tốc nhanh chóng và đạt 100 triệu người dùng năm 2010. Năm 2014, Pavel Durov bán cổ phần cho Mail.Ru Group để cống hiến toàn bộ thời gian, công sức cho Telegram. Có hơn 200 triệu người dùng ứng dụng. Pavel trị giá khoảng 2,7 triệu USD.

Evan Williams, Jack Dorsey và Biz Stone (Twitter)

Ngày nào cũng dùng YouTube, Instagram... nhưng bạn có biết cha đẻ của chúng là ai? - Ảnh 7.

Ban đầu, Twitter là dịch vụ nhắn tin dạng ngắn do Jack Dorsey (giữa) phát triển, dùng để liên lạc nội bộ công ty. Đồng nghiệp của anh, Evan Williams (trái) và Biz Stone (phải) thích ý tưởng này và tham gia cùng Dorsey năm 2007 để biến Twitter thành công ty độc lập. Năm 2008, số tweet mỗi ngày là 300 triệu. Ngày nay, Twitter là website phổ biến thứ 11 trên thế giới.

Jack Dorsey có tài sản khoảng 4,5 tỷ USD, anh còn phát triển công ty thanh toán Square. Evan Williams giá trị khoảng 2,2 tỷ USD và còn là nhà sáng lập Blogger (đã bán cho Google năm 2003) và Medium. Còn Biz Stone có tài sản ròng 250 triệu USD.

Steve Chen, Chad Hurley và Jawed Karim (YouTube)

Ngày nào cũng dùng YouTube, Instagram... nhưng bạn có biết cha đẻ của chúng là ai? - Ảnh 8.

Chad Hurley (giữa) nảy ra ý tưởng YouTube sau khi gặp vấn đề gửi video cho bạn bè. Năm 2005, Chad cùng với đồng nghiệp tại PayPal Steve Chen (trái) và Jawed Karim (phải) để phát triển dự án. Video do Jawed quay ở sở thú là video đầu tiên đăng lên YouTube vào ngày 23/4/2005. Nhờ sự đơn giản, YouTube trở thành dịch vụ lưu trữ video phổ biến nhất thế giới. Năm 2006, Google mua lại với giá 1,65 tỷ USD.

Mike Krieger và Kevin Systrom (Instagram)

Ngày nào cũng dùng YouTube, Instagram... nhưng bạn có biết cha đẻ của chúng là ai? - Ảnh 9.

Năm 2010, Mike Krieger (trái) và Kevin Systrom, hai người vừa tốt nghiệp Stanford, phát triển ứng dụng Burbn cho phép lên kế hoạch đến các địa điểm khác nhau, check-in tại đó và đăng ảnh. Ứng dụng không thành công, tính năng check-in cũng không hề phổ biến nhưng người dùng lại thích đăng ảnh.

Kevin và Mike nhanh chóng nghĩ ra bước tiếp theo. Ngày 5/10/2010, App Store giới thiệu ứng dụng mới có tên Instagram. Tháng 12, có hơn 1 triệu người dùng. Năm 2012, Facebook mua lại Instagram với giá 1 tỷ USD. Systrom kiếm được 1,5 tỷ USD còn Krieger kiếm được 350 triệu USD từ thương vụ này.

Theo Du Lam

Cùng chuyên mục
XEM