Ngành dược phẩm mang đến 15 tỷ phú USD cho Trung Quốc

01/06/2018 08:37 AM | Xã hội

Chính sách giúp mang đến nhiều điều kiện kinh doanh thuận lợi hơn cho các hãng dược phẩm.

Ông Lou Jing hoàn thành chương trình tiến sỹ tại đại học Fordham ở Bronx, New York, Mỹ và rồi sau đó tiếp tục theo học hệ sau tiến sỹ tại Viện Y tế quốc gia. Ông Frank Zhang cũng hoàn thành chương trình tiến sỹ tại đại học Duke - bang North Carolina của Mỹ và rồi sau đó sang bang New Jersey để làm việc cho tập đoàn Schering-Plough.

Hai người Trung Quốc này có quá nhiều điểm chung chứ không chỉ đơn thuần việc họ cùng hưởng thụ nền giáo dục Mỹ. Họ nằm trong số 15 người trở thành tỷ phú từ ngành dược phẩm Trung Quốc, ngành dược phẩm có quy mô lớn thứ 2 trên thế giới. Trung Quốc gần đây đã thông qua những quy định nhằm đẩy nhanh việc chấp nhận cấp phép thuốc.

Ông Lou, vị chủ tịch 55 tuổi của công ty dược phẩm 3Sbio, hiện đang sở hữu 26% cổ phần của hãng dược phẩm bằng cách trực tiếp hoặc thông qua những công ty mà ông kết hợp làm với bố và vợ mình, ông hiện có tài sản khoảng 1,8 tỷ USD, theo công bố của chỉ số tỷ phú Bloomberg.

Tài sản ròng của ông tăng hơn 30 lần trong 5 năm qua sau khi ông Lou quyết định hủy niêm yết cổ phiếu của công ty trên sàn Nasdaq và trở về Trung Quốc vào năm 2013, khi đó giá trị thị trường của công ty ước khoảng 392 triệu USD.

Công ty của ông chuyên sản xuất thuốc điều trị bệnh ung thư vú và bệnh suy giảm tiểu cầu. Hai năm sau khi hủy niêm yết trên sàn Mỹ, cổ phiếu của công ty được giao dịch trên sàn chứng khoán Hồng Kông. Giờ đây, công ty ông có giá trị khoảng 7,3 tỷ USD.

Trung Quốc, đất nước đông dân nhất thế giới, hiện đang đối mặt với vấn đề dân số già. Liên hợp quốc (UN) ước tính số lượng người Trung Quốc từ 65 tuổi trở lên sẽ nhiều hơn số người Trung Quốc dưới 14 tuổi vào năm 2030.

“Trong bối cảnh yếu tố nhân khẩu học tại Trung Quốc đang thay đổi, chi phí y tế tăng cao, chúng tôi tin rằng chúng tôi hưởng lợi từ thay đổi mới này”, theo khẳng định của giám đốc tài chính công ty, ông Bo Tan.

Ông Frank Zhang hiện đang giữ chức chủ tịch kiêm giám đốc điều hành tại công ty GenScript Biotech, công ty đầu tiên được chính phủ Trung Quốc cấp phép thử nghiệm thuốc điều trị ung thư máu trên cơ thể người. Ông đang nắm 21% cổ phần tại công ty.

Từ khi thông báo về thử nghiệm trên chính thức được công bố vào tháng 12/2017, cổ phiếu của công ty đã tăng hơn gấp đôi, nhờ vậy tài sản ròng của ông tăng lên mức 1,3 tỷ USD.

Theo tính toán của Bloomberg, ngành y tế Trung Quốc đang “ăn nên làm ra”. Doanh thu của ngành trong năm 2017 tăng khoảng 26% (tính dựa trên số liệu của 253 công ty công nghệ sinh học và dược phẩm).

Theo Trung Mến

Cùng chuyên mục
XEM