Ngân sách nhà nước có thể mất trắng hàng trăm tỷ đồng vì doanh nghiệp đào vàng lên bán lại để thua lỗ, trốn thuế

14/07/2016 14:26 PM | Kinh tế vĩ mô

Số nợ thuế gần 100 tỷ đồng của Công ty vàng Bồng Miêu có nguy cơ không thu được vì nhiều khả năng doanh nghiệp sẽ tuyên bố phá sản và khi phá sản, theo quy định nợ sẽ được xóa.

Tính đến nay, khoản nợ thuế và tiền phạt chậm nộp của Công ty TNHH vàng Phước Sơn và Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu (thuộc Tập đoàn Besra) là 430 tỷ đồng, trong đó Vàng Phước Sơn nợ 334 tỉ đồng, Vàng Bồng Miêu nợ 100 tỉ đồng.

Vì hai công ty này chây ì trả nợ nên phía lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu ngừng hoạt động để trả số nợ thuế nói trên.

Trao đổi tại cuộc họp báo thường kỳ 6 tháng đầu năm 2016, ông Nguyễn Hồng Quang, Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, việc nợ thuế, ngoài nguyên nhân do làm ăn thua lỗ, giá vàng giảm, thiên tai… thì một phần do quản lý lỏng lẻo, có dấu hiệu 2 Công ty này bán vàng ra nước ngoài cho công ty mẹ với giá thấp trong khi nhập nguyên liệu với giá cao để gian lận thuế.

Riêng về số nợ thuế gần 100 tỷ đồng của Công ty vàng Bồng Miêu, có nguy cơ không thu được đồng nợ thuế nào. Bởi hiện nay nhiều khả năng doanh nghiệp sẽ tuyên bố phá sản và khi phá sản, theo quy định nợ sẽ được xóa.

Hiện Công ty vàng Bồng Miêu đã đóng cửa, đưa hết công nhân ra khỏi nhà máy, chỉ bố trí 64 công nhân để vận chuyển máy móc vật tư từ hầm lò về nhà máy.

Trong khi đó với Công ty vàng Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam đang chỉ đạo ngành chức năng xem xét chứng thư bảo lãnh của Ngân hàng Việt Á theo đúng trình tự của pháp luật để ngân hàng này tham gia tái cơ cấu, trả nợ thuế cho Quảng Nam.

Trước đó, tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho hay đối với hai công ty vàng này cần có động thái của Nhà nước, yêu cầu doanh nghiệp nộp thuế, hoàn thành nghĩa vụ tài chính, xin lại giấy phép mới được hoạt động.

Nếu chưa nộp thuế, không được cơ quan chính quyền cho phép thì không được khai thác. Phải đảm bảo tuyệt đối về môi trường, doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế thì dứt khoát không cho gia hạn.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh đến việc bảo lãnh trả nợ cho Công ty vàng Phước Sơn của Ngân hàng Việt Á thì ngân hàng này phải đứng ra chịu hết trách nhiệm của người bảo lãnh chứ không chỉ nói chung chung trên giấy tờ. Cần xác định chế tài cụ thể việc ngân hàng có trách nhiệm như thế nào đối với địa phương, vấn đề nộp thuế, trả lãi như thế nào.

Dư Hoài

Cùng chuyên mục
XEM