Ngân hàng Thụy Sĩ giữ bao nhiêu tỷ USD của Nga?

19/03/2022 11:34 AM | Xã hội

Các ngân hàng Thụy Sĩ hiếm hoi chia sẻ thông tin số tiền khách hàng gửi tại đây.

Theo hãng tin Reuters, Hiệp hội Ngân hàng Thụy Sĩ (SBA) ước tính rằng các ngân hàng của nước này đang nhận ủy thác giữ từ 150 tỷ đến 200 tỷ franc Thụy Sĩ (khoảng 213 tỷ USD) tiền của khách hàng Nga trong các tài khoản nước ngoài.

Việc tiết lộ báo cáo tài sản từ SBA là rất hiếm hoi, nhất là đối với Thụy Sĩ - quốc gia nổi tiếng về tính ẩn danh và an toàn đối với tài sản nước ngoài. Động thái bất thường này được xem là nhằm đáp ứng các biện pháp trừng phạt của Liên minh Châu Âu đối với khoản tiền mặt của Nga.

"Điều này thật sự bất thường đối với Thụy Sĩ, nơi được giới giàu nhất thế giới ưa chuộng như một thiên đường thuế và một trong những nơi an toàn nhất để cất giữ của cải", RT viết trong bài viết có tựa đề "Các ngân hàng Thụy Sĩ tiết lộ họ nắm giữ bao nhiêu tiền của Nga".

Bên cạnh số tiền người Nga gửi vào, SBA cũng có chi tiết tiết lộ rằng con số số này là rất nhỏ so với tổng tài sản nước ngoài đang được gửi tại Thụy Sĩ - thị trường được nhiều thế hệ người giàu trên khắp thế giới tin tưởng chọn làm nơi trú ẩn an toàn cho tài sản bằng tiền mặt.

Tuy vậy, các nhà phân tích cho rằng các số liệu được công bố đã cho thấy mức độ kinh doanh trên thực tế của người Nga với các ngân hàng Thụy Sĩ lớn hơn nhiều so với những gì mà bảng cân đối kế toán được một số công ty tài chính công bố trước đó.

Ngân hàng Thụy Sĩ giữ bao nhiêu tỷ USD của Nga? - Ảnh 1.

Các ngân hàng Thụy Sĩ đang giữ khoảng 213 tỷ USD của khách hàng Nga. Ảnh: Reuters.

Ngân hàng Thụy Sĩ hạn chế khách Nga do lệnh trừng phạt

Là một nước thuộc nhóm EFTA nhưng không thuộc EU, người dân Thuỵ Sĩ ngày càng đặt nhiều câu hỏi cho vị thế của nước này trước những biến động lớn của chính trường thế giới. Mattea Meyer, đồng Chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội, kêu gọi Thụy Sĩ kiểm soát bất kỳ khoản tiền mặt nào thuộc về những người Nga thân cận với Tổng thống Vladimir Putin và chính phủ đương nhiệm.

Bỏ truyền thống trung lập sang một bên, tháng trước, Thụy Sĩ đã gia nhập các quốc gia gia tăng lệnh trừng phạt đối với Nga. Cụ thể, Tổng thống Thụy Sĩ Ignazio Cassis tuyên bố nước này đóng băng tài sản của Tổng thống Nga Vladimir Putin và 370 chính trị gia cùng doanh nhân bị Liên minh châu Âu trừng phạt, nhằm ngăn nguồn viện trợ cho chiến sự giữa Nga và Ukraine.

Dựa trên các số liệu do một số tổ chức tài chính Thụy Sĩ công bố, giới chuyên gia nhận định lượng ngân hàng Thụy Sĩ có tiếp xúc trực tiếp với khách hàng Nga dường như đã thu hẹp lại đáng kể. Cụ thể, hai ngân hàng lớn nhất nước này, gồm UBS và Credit Suisse, tuần trước đã có báo cáo mức tiếp xúc "hạn chế" đối với Nga. Credit Suisse cho biết chỉ có 4% tiền gửi của họ thuộc về người Nga. Trong khi báo cáo của ngân hàng năm 2021, những khoản nắm giữ này lên tới khoảng 33 tỷ franc Thụy Sĩ (35 tỷ USD).

Giám đốc điều hành UBS Ralph Hamers cho biết, các lệnh trừng phạt đã khiến ngân hàng của ông bận rộn.

"Tôi không thể cập nhật thêm về số lượng khách hàng bị xử phạt, bởi vì nó thay đổi hằng ngày. Các danh sách mới xuất hiện hằng đêm. Và chúng tôi chỉ kịp xem qua danh sách và thực hiện đối soát", ông Hamers cho biết tại Hội nghị Tài chính Châu Âu Morgan Stanley hôm thứ Tư. Vị này cũng nói thêm rằng "về nguyên tắc, mọi người Nga hay có hộ chiếu Nga, đều bị trừng phạt".

Theo Dy Khoa

Cùng chuyên mục
XEM